Hà Nội tổng kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

(VOV) -Sau 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, nhiều hạn chế, yếu kém của cán bộ chủ chốt, đảng viên được khắc phục.

Ngày 8/4, Thành ủy Hà Nội tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và ban hành kế hoạch “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị dự và chủ trì hội nghị.

Báo cáo sơ kết của Thành ủy Hà Nội khẳng định, sau một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, nhiều hạn chế, yếu kém của cán bộ chủ chốt, đảng viên, nhiều vấn đề tồn đọng, bức xúc trong nhân dân được khắc phục, giải quyết.

Chuyển biễn rõ nét nhất là việc thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu các cấp ủy trong xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị, thu hồi nhiều dự án chậm triển khai, giải quyết các vấn đề bức xúc về giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường, xây dựng nếp sống văn minh trong cưới hỏi...

Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng đã gương mẫu tự kiểm điểm phê và tự phê, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm để làm gương và tạo sự lan tảo tới cấp ủy cấp dưới, cá nhân mỗi đảng viên.

Điển hình như huyện Phúc Thọ, sau kiểm điểm, tập thể và cá nhân từng thành viên ban thường vụ tập trung khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, trong đó tập trung xử lý các vụ việc tồn đọng, kéo dài 5 đến 10 năm, giảm bớt thời gian chuyên môn để xử lý 8 dự án chậm tiến độ trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, vẫn còn một bộ phận đảng viên, nhất là cán bộ trực tiếp thực thi công vụ chưa chuyển biến trong nhận thức và hành động, còn có những sai phạm vi phạm chưa được giải quyết kịp thời, thủ tục hành chính còn sách nhiễu, phức tạp...

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cho rằng, kết quả thảo luận Nghị quyết Trung ương 4 ở Hà Nội đã tạo sự chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng Đảng. Bí thư Thành ủy yêu cầu trong thời gian tới các cấp ủy, mỗi đảng viên tiếp tục khắc phục hạn chế và khuyết điểm gắn với công việc, hành động cụ thể.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cũng đề nghị các cấp ủy Đảng trong toàn thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhằm tạo bước chuyển biến mạnh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu  xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa thủ đô.

Tại hội nghị, Thành ủy Hà Nội cũng đã bàn về công tác quy hoạch cán bộ diện Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy quản lý nhiệm kỳ 2015-2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khắc phục hạn chế sau kiểm điểm theo Trung ương 4
Khắc phục hạn chế sau kiểm điểm theo Trung ương 4

(VOV) -Việc kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 có tác dụng tốt đối với cá nhân và tập thể Ban Thường vụ tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Khắc phục hạn chế sau kiểm điểm theo Trung ương 4

Khắc phục hạn chế sau kiểm điểm theo Trung ương 4

(VOV) -Việc kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 có tác dụng tốt đối với cá nhân và tập thể Ban Thường vụ tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng ủy Khối
Kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng ủy Khối

(VOV) - Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tiến hành sắp xếp, kiện toàn lại các tổ chức đảng, thống nhất tổ chức đảng…

Kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng ủy Khối

Kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng ủy Khối

(VOV) - Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tiến hành sắp xếp, kiện toàn lại các tổ chức đảng, thống nhất tổ chức đảng…

Nhìn lại 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)
Nhìn lại 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

(VOV) - Nghị quyết Trung ương 4 trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, góp phần củng cố, nâng cao và tạo sự thống nhất.

Nhìn lại 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

Nhìn lại 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

(VOV) - Nghị quyết Trung ương 4 trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, góp phần củng cố, nâng cao và tạo sự thống nhất.