Hậu Giang kỷ niệm 10 năm thành lập tỉnh

VOV.VN -Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đã đọc diễn văn ôn lại Chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch

Sáng nay (1/1), tại Quảng trường Hòa Bình, TPVị Thanh, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, Quân khu 9 phối hợp với tỉnh Hậu Giang long trọng tổ chức Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 40 năm Chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch của quân, dân khu 9 và 10 năm thành lập tỉnh. Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh,Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, các lão thành cách mạng, cùng đại diện các Bộ, Ban, ngành Trung ương, Quân khu 9, các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương trong tỉnh đã về tham dự.  

           

Thay mặt Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, Quân khu 9 và tỉnh Hậu Giang, ông Huỳnh Minh Chắc- Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đã đọc diễn văn ôn lại Chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch của quân, dân khu 9 và thành tựu nổi bật của tỉnh Hậu Giang qua 10 năm thành lập. Trong đó khẳng định: Chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch, đánh bại kế hoạch tràn ngập lãnh thổ của địch là một minh chứng hùng hồn cho một chủ trương đúng đắn, kịp thời của Khu ủy và Quân khu 9 với tư tưởng tiến công táo báo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Trung ương và nhân dân; Sự đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng của khu với các tỉnh, các địa phương và nhân dân trong vùng. 40 năm đã trôi qua nhưng chiến thắng này mãi mãi đi vào lịch sử vì đã góp phần giúp Trung ương lúc bấy giờ đánh giá, nhận định tình hình, làm cơ sở để đề ra Nghị quyết 21, đưa cách mạng miền Nam đi đến thắng lợi hoàn toàn.

 “ Chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch, bình định lấn chiếm địa bàn Chương Thiện sau Hiệp định Pari năm 1973 chẳng những đánh bại về chiến thuật, mà còn làm sụp đổ ý đồ chiến lược của Mỹ- ngụy, góp phần tạo ra bước ngoặt làm thất bại cả Chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của chúng”

 Kế thừa tinh thần chiến đấu và chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch cũng như tiếp nối những thành tựu của tỉnh Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang trước đây đã tạo dựng từ sau ngày giải phóng, thống nhất đất nước, trong mười năm qua, Đảng bộ tỉnh Hậu Giang đã vận dụng một cách sáng tạo, phù hợp với tình hình mới để lãnh đạo, chỉ đạo, từng bước đưa địa phương phát triển vững mạnh toàn diện về mọi mặt. Tăng trưởng kinh tế của tỉnh bình quân 10 năm qua đạt hơn 12%, thu nhập bình quân đầu người hiện đạt 28 triệu đồng/ năm, tăng gần 5 lần so với 10 năm trước, đặc biệt từ các nguồn vốn huy động được tỉnh đã xây dựng và sữa chữa hơn 40 ngàn căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn hơn 11%.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã khẳng định ý nghĩa lịch sử cũng như ghi nhận những đóng góp to lớn của quân, dân khu 9 trong Chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch. Biểu dương những thành tựu mà Hậu Giang đã đạt được trong 10 năm qua, phó Thủ tướng cho rằng đó là nhờ địa phương có sự năng động, sáng tạo, tinh thần tự lực, tự cường để vượt qua khó khăn, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Tuy nhiên, Phó thủ tướng cũng lưu ý, so với mặt bằng chung của cả nước Hậu Giang cũng còn nhiều mặt yếu kém, hạn chế cần phải nỗ lực phấn đấu hơn nữa trong thời gian tới.

 Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu nhấn mạnh: “Tôi tin tưởng rằng Đảng bộ, quân và dân tỉnh Hậu Giang sẽ phát huy truyền thống cách mạng anh hùng trong chiến đấu, ra sức lao động, sáng tạo, huy động mọi ngồn lực, phát huy cao nhất mọi tiềm năng, lợi thế của mình để phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu xây dựng quê hương Hậu giang ngày càng giàu đẹp, văn minh xứng đáng với truyền thống vẻ vang, truyền thống anh hùng, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng , của Nhà nước và của nhân dân” .      

Với những thành tích đã đạt được trong 10 năm qua, tại buổi lễ diễn ra sáng nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang đã vinh dự đón nhận Huân chương độc lập hạng nhì của Chủ tịch nước trao tặng. Dịp này, tỉnh Hậu Giang cũng đã long trọng đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt công nhận Di tích lịch sử chiến thắng Chương Thiện- tức Chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch của quân, dân khu 9 là di tích Quốc gia đặc biệt. Cũng trong sáng nay, tỉnh Hậu Giang đã tổ chức lễ đặt tên Đại lộ Võ Nguyên Giáp và Khánh thành công viên Chiến Thắng./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỷ niệm 73 năm ngày Nam Kỳ khởi Nghĩa
Kỷ niệm 73 năm ngày Nam Kỳ khởi Nghĩa

VOV.VN -Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP HCM cũng có nhiều hoạt động kỷ niệm 73 năm Khởi nghĩa Nam Kỳ.

Kỷ niệm 73 năm ngày Nam Kỳ khởi Nghĩa

Kỷ niệm 73 năm ngày Nam Kỳ khởi Nghĩa

VOV.VN -Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP HCM cũng có nhiều hoạt động kỷ niệm 73 năm Khởi nghĩa Nam Kỳ.

Kỷ niệm 105 năm ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự
Kỷ niệm 105 năm ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

VOV.VN -Cuộc đời của đồng chí Ngô Gia Tự là mẫu mực về phẩm chất cao quý, là tấm gương sáng cho thế hệ hôm nay và mai sau học tập.

Kỷ niệm 105 năm ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Kỷ niệm 105 năm ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

VOV.VN -Cuộc đời của đồng chí Ngô Gia Tự là mẫu mực về phẩm chất cao quý, là tấm gương sáng cho thế hệ hôm nay và mai sau học tập.

Hậu Giang chuẩn bị kỷ niệm 10 năm thành lập tỉnh
Hậu Giang chuẩn bị kỷ niệm 10 năm thành lập tỉnh

VOV.VN -Ngoài buổi lễ chính được tổ chức vào sáng ngày 1/1/2014, Hậu Giang cũng tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú nhân dịp này.

Hậu Giang chuẩn bị kỷ niệm 10 năm thành lập tỉnh

Hậu Giang chuẩn bị kỷ niệm 10 năm thành lập tỉnh

VOV.VN -Ngoài buổi lễ chính được tổ chức vào sáng ngày 1/1/2014, Hậu Giang cũng tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú nhân dịp này.

Kỷ niệm 83 năm thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất
Kỷ niệm 83 năm thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất

VOV.VN -Ngày thành lập Mặt trận dân tộc Thống nhất hàng năm đã trở thành ngày đại đoàn kết toàn dân tộc

Kỷ niệm 83 năm thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất

Kỷ niệm 83 năm thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất

VOV.VN -Ngày thành lập Mặt trận dân tộc Thống nhất hàng năm đã trở thành ngày đại đoàn kết toàn dân tộc