Học viện Cảnh sát nhân dân đón nhận danh hiệu anh hùng

(VOV) -Xây dựng học viện trở thành một Trung tâm nghiên cứu khoa học có chất lượng cao

Sáng nay (16/10), tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Học viện Cảnh sát nhân dân.

Tới dự buổi lễ còn có Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và một số địa phương.

Trải qua gần 45 năm xây dựng và trưởng thành, Học viện Cảnh sát nhân dân đã lớn mạnh với gần 1.000 cán bộ, giáo viên, công nhân viên, trong đó có nhiều Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú.

Học viện cũng không ngừng đổi mới phương pháp đào tạo, hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật, môi trường cảnh quan và đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

Đến nay, Học viện đã đào tạo được gần 40.000 sỹ quan, hầu hết là trình độ đại học, sau đại học, đồng thời là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên trong các trường Công an nhân dân công bố chuẩn đầu ra cho sinh viên các hệ đào tạo…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Học viện Cảnh sát nhân dân, đồng thời nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc mà các thế hệ cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học viên Học viện Cảnh sát nhân dân đã đạt được trong suốt 45 năm qua.

Thủ tướng nhấn mạnh: Với chức năng là một trung tâm đào tạo hàng đầu của ngành công an, phát huy truyền thống anh hùng, Học viện Cảnh sát nhân dân cần tiếp tục xây dựng, phát triển học viện trở thành một trường đại học trọng điểm của ngành và của quốc gia theo đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, theo hướng đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, đào tạo cả 3 cấp học: Cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ; tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cảnh sát góp phần phát triển nguồn nhân lực, nâng cao tiềm lực và sức chiến đấu của lực lượng cảnh sát nhân dân theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, thực sự là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Thủ tướng cũng nêu rõ: Xây dựng học viện trở thành một Trung tâm nghiên cứu khoa học có chất lượng cao, không chỉ có uy tín trong ngành công an mà trong cả hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu Học viện Cảnh sát nhân dân tiếp tục tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo, kết hợp chặt chẽ giữa giảng dạy, học tập với nghiên cứu khoa học; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ giảng dạy có năng lực thực tiễn, trình độ chuyên môn cao và phẩm chất đạo đức tốt làm nòng cốt cho sự phát triển; đồng thời quan tâm xây dựng cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị; tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực và thế giới nhằm hoàn thiện và nâng cao nội dung và chất lượng đào tạo…./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên