Hội hữu nghị hai nước Việt Nam - Lào vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt

VOV.VN - Chiều tối (4/12), tại Thủ đô Vientiane, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào Nguyễn Đắc Vinh đã tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam Boviengkham Vongdala.

Tại buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào Nguyễn Đắc Vinh bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam sau Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam - Lào lần thứ V vào ngày 9/10 vừa qua.

Đồng thời, trân trọng cảm ơn tình cảm tốt đẹp của Chủ tịch Hội Boviengkham Vongdala và Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam dành cho Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào, qua đó góp phần vào củng cố mỗi quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh cho biết, dự kiến Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào sẽ sang thăm, làm việc tại Lào trong năm 2024; đề nghị hai Hội phối hợp tổ chức các hoạt động trao đổi của doanh nghiệp trẻ hai nước, góp phần thúc đẩy hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước; tổ chức một số hoạt động dành cho sinh viên Lào tại Việt Nam nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa thế hệ trẻ hai nước.

Hai bên cũng đã trao đổi về các định hướng hợp tác giữa Hội Hữu nghị hai nước và hoạt động của mỗi Hội trong thời gian tới. Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức các hoạt động song phương, trao đổi về công tác Hội, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu Nhân dân nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn trong quan hệ hai nước.

Hai bên phối hợp kiến nghị cấp ủy Đảng, chính quyền các tỉnh, thành phố của hai nước quan tâm, tạo điều kiện bảo đảm về nguồn lực, cơ sở vật chất, nhất là Hội hữu nghị ở các tỉnh biên giới. Phối hợp chặt chẽ với Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Lào, Nhóm Nghị sĩ trẻ, Nhóm nữ nghị sĩ của hai Quốc hội Việt Nam, Lào xây dựng và triển khai các chương trình, hoạt động, trong đó tập trung vào giáo dục thế hệ trẻ hai nước. Tổ chức tri ân, đền ơn đáp nghĩa, tổ chức các đoàn cựu chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam sang thăm Lào.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội Việt Nam sẽ hỗ trợ Lào đảm nhiệm thành công Chủ tịch ASEAN và AIPA 2024
Quốc hội Việt Nam sẽ hỗ trợ Lào đảm nhiệm thành công Chủ tịch ASEAN và AIPA 2024

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Quốc hội Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ tối đa để Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch AIPA năm 2024.

Quốc hội Việt Nam sẽ hỗ trợ Lào đảm nhiệm thành công Chủ tịch ASEAN và AIPA 2024

Quốc hội Việt Nam sẽ hỗ trợ Lào đảm nhiệm thành công Chủ tịch ASEAN và AIPA 2024

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Quốc hội Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ tối đa để Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch AIPA năm 2024.

Lào Cai tăng cường xử lý vi phạm gian lận thương mại, buôn lậu dịp cuối năm
Lào Cai tăng cường xử lý vi phạm gian lận thương mại, buôn lậu dịp cuối năm

VOV.VN - Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (389) tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát thị trường xử lý nghiêm vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, thương mại, phòng chống buôn lậu vào những tháng cao điểm cuối năm 2023.

Lào Cai tăng cường xử lý vi phạm gian lận thương mại, buôn lậu dịp cuối năm

Lào Cai tăng cường xử lý vi phạm gian lận thương mại, buôn lậu dịp cuối năm

VOV.VN - Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (389) tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát thị trường xử lý nghiêm vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, thương mại, phòng chống buôn lậu vào những tháng cao điểm cuối năm 2023.

Hội nghị cấp cao Quốc hội Campuchia - Lào - Việt Nam: Vì sự phát triển bền vững
Hội nghị cấp cao Quốc hội Campuchia - Lào - Việt Nam: Vì sự phát triển bền vững

VOV.VN - Tại Đại hội đồng AIPA 43, Chủ tịch Quốc hội 3 nước đã ký Tuyên bố chung chính thức thiết lập cơ chế Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV) tổ chức hai năm một lần do ba Chủ tịch Quốc hội đồng chủ trì.

Hội nghị cấp cao Quốc hội Campuchia - Lào - Việt Nam: Vì sự phát triển bền vững

Hội nghị cấp cao Quốc hội Campuchia - Lào - Việt Nam: Vì sự phát triển bền vững

VOV.VN - Tại Đại hội đồng AIPA 43, Chủ tịch Quốc hội 3 nước đã ký Tuyên bố chung chính thức thiết lập cơ chế Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV) tổ chức hai năm một lần do ba Chủ tịch Quốc hội đồng chủ trì.