Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị

VOV.VN - Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 48, tình hình tội phạm đã được kiềm chế nhưng vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp về phương thức, thủ đoạn...

Chiều 6/1 tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới và tổng kết công tác năm 2015 của Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm của Chính phủ (Ban chỉ đạo 138).

Tham dự hội nghị có Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban Chỉ đạo 138, lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 63 điểm cầu trong cả nước.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Thảo luận tại Hội nghị, nhiều đại biểu nhận định: Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị, tình trạng tội phạm xâm phạm trật tự xã hội đã được kiềm chế nhưng còn nhiều diễn biến phức tạp về phương thức, thủ đoạn, tính chất và thành phần đối tượng. Tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội gia tăng, có nhiều vụ giết người dã man, tàn bạo, gây bức xúc trong dư luận.

Đặc biệt, tội phạm có tổ chức diễn biến phức tạp, không chỉ phạm tội trong các lĩnh vực hình sự đơn thuần mà còn cấu kết, đan xen với kinh tế, ma tuý, buôn lậu và sử dụng vũ khí nóng, nhiều băng nhóm tội phạm hình sự đội lốt doanh nghiệp để hoạt động.

Do đó các đại biểu kiến nghị các lực lượng chức năng cần chủ động trong công tác nắm tình hình, nhất là hoạt động của tội phạm, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Ông Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng: “Tiếp tục xác định công tác phòng chống tội phạm là nhiệm vụ thường xuyên liên tục, có tính cấp bách lâu dài đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của cấp uỷ Đảng, với phương châm Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý điều hành, công an là nòng cốt tham mưu, trực tiếp cùng các Ban, ngành mặt trận đoàn thể đoàn thể nhân dân tham gia thực hiện lấy phòng ngừa là cơ bản và đổi mới cơ chế nhà nước về an ninh trật tự góp phần phòng chống tội phạm, xây dựng nhà nước pháp quyền trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa".

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Lê Hồng Anh đề nghị các bộ, ngành địa phương, tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, phấn đấu nâng tỉ lệ phá án hình sự năm sau cao hơn năm trước. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền tiếp tục chỉ đạo có hiệu quả Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị, xác định công tác phòng chống tội phạm thường xuyên lâu dài, đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới. Trong đó, người đứng đầu các cấp phải chịu trách nhiệm về tình hình an ninh trật tự tại địa phương, thường xuyên chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát, phòng chống tội phạm; Kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc phát sinh ngay từ cơ sở.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Qua 5 năm thực hiện, Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị đã đi vào cuộc sống, phát huy sức mạnh tổng hợp, được triển khai có hiệu quả ở các cấp, các ngành địa phương, công tác điều tra, trấn áp tội phạm đạt được nhiều kết quả tích cực.

Phân tích tình hình tội phạm sẽ còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành địa phương cần kết hợp việc phòng ngừa với việc huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị nhằm kiềm chế các loại tội phạm ở những địa bàn trọng điểm.

"Nâng cao một bước căn bản năng lực hoạt động của lực lượng chuyên trách phòng chống tội phạm hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước nhân dân giao phó. Cụ thể hoá Kết luận của Thường trực Ban Bí thư bằng Chỉ thị, Nghị quyết kế hoạch chương trình để tiếp tục thực hiện Chỉ thị 48 từ nay đến năm 2020 đặc biệt trong năm 2016 năm nước ta có nhiều sự kiện chính trị trọng đại", Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ.

Trước đó, báo cáo của Ban Chỉ đạo 138 cho biết, trong năm 2015, các lực lượng đã điều tra, khám phá gần 44.000 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ, xử lý trên 83.000 đối tượng, triệt phá gần 2.500 băng, nhóm tội phạm, truy bắt, vận động đầu thú, thanh loại hơn 6.700 đối tượng truy nã; phát hiện gần 16.000 vụ phạm tội về kinh tế; triệt phá gần 17.000 vụ, hơn 26.000 đối tượng phạm tội về ma tuý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước gửi thư khen Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao
Chủ tịch nước gửi thư khen Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao

VOV.VN - Ngày 3/6, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi thư khen cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Tổng Cục Cảnh sát, Bộ Công an. Toàn văn bức thư như sau:

Chủ tịch nước gửi thư khen Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao

Chủ tịch nước gửi thư khen Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao

VOV.VN - Ngày 3/6, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi thư khen cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Tổng Cục Cảnh sát, Bộ Công an. Toàn văn bức thư như sau:

Chủ tịch nước: Không được để xảy ra oan sai và bỏ lọt tội phạm
Chủ tịch nước: Không được để xảy ra oan sai và bỏ lọt tội phạm

VOV.VN - Đó là một trong những chỉ đạo của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đối với Tòa án Nhân dân tối cao.

Chủ tịch nước: Không được để xảy ra oan sai và bỏ lọt tội phạm

Chủ tịch nước: Không được để xảy ra oan sai và bỏ lọt tội phạm

VOV.VN - Đó là một trong những chỉ đạo của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đối với Tòa án Nhân dân tối cao.

Thành lập Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng
Thành lập Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng

Bộ Công an công bố quyết định của Bộ trưởng về tổ chức bộ máy của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng

Thành lập Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng

Thành lập Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng

Bộ Công an công bố quyết định của Bộ trưởng về tổ chức bộ máy của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng

Ghi âm, nghe điện thoại bí mật để điều tra tội phạm tham nhũng
Ghi âm, nghe điện thoại bí mật để điều tra tội phạm tham nhũng

VOV.VN -Dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) cho phép ghi âm, ghi hình bí mật; nghe điện thoại bí mật; thu thập bí mật dữ liệu điện tử.

Ghi âm, nghe điện thoại bí mật để điều tra tội phạm tham nhũng

Ghi âm, nghe điện thoại bí mật để điều tra tội phạm tham nhũng

VOV.VN -Dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) cho phép ghi âm, ghi hình bí mật; nghe điện thoại bí mật; thu thập bí mật dữ liệu điện tử.

Phó Thủ tướng: Nếu tội phạm lộng hành, người đứng đầu có thể mất chức
Phó Thủ tướng: Nếu tội phạm lộng hành, người đứng đầu có thể mất chức

VOV.VN -Bí thư, Chủ tịch, Trưởng công an phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, thậm chí bị cách chức nếu để tội phạm lộng hành.

Phó Thủ tướng: Nếu tội phạm lộng hành, người đứng đầu có thể mất chức

Phó Thủ tướng: Nếu tội phạm lộng hành, người đứng đầu có thể mất chức

VOV.VN -Bí thư, Chủ tịch, Trưởng công an phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, thậm chí bị cách chức nếu để tội phạm lộng hành.

Nên tha chết cho tội phạm tham nhũng đã nộp tiền khắc phục hậu quả?
Nên tha chết cho tội phạm tham nhũng đã nộp tiền khắc phục hậu quả?

VOV.VN - Theo đại biểu Nguyễn Công Hồng, người phạm tội khi đã khắc phục thì nên xem xét cho họ con đường sống, vì thoát án tử vẫn lĩnh tù chung thân.

Nên tha chết cho tội phạm tham nhũng đã nộp tiền khắc phục hậu quả?

Nên tha chết cho tội phạm tham nhũng đã nộp tiền khắc phục hậu quả?

VOV.VN - Theo đại biểu Nguyễn Công Hồng, người phạm tội khi đã khắc phục thì nên xem xét cho họ con đường sống, vì thoát án tử vẫn lĩnh tù chung thân.

Tranh cãi đề xuất không tử hình tội phạm từ 70 tuổi trở lên
Tranh cãi đề xuất không tử hình tội phạm từ 70 tuổi trở lên

VOV.VN - Theo nhiều đại biểu Quốc hội, người từ 70 tuổi trở lên vẫn phạm tội rất nghiêm trọng nên quy định không áp dụng tử hình là không hợp lý.

Tranh cãi đề xuất không tử hình tội phạm từ 70 tuổi trở lên

Tranh cãi đề xuất không tử hình tội phạm từ 70 tuổi trở lên

VOV.VN - Theo nhiều đại biểu Quốc hội, người từ 70 tuổi trở lên vẫn phạm tội rất nghiêm trọng nên quy định không áp dụng tử hình là không hợp lý.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Không để tội phạm lộng hành
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Không để tội phạm lộng hành

VOV.VN -Phó Thủ tướng nhấn mạnh điều này trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang. 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Không để tội phạm lộng hành

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Không để tội phạm lộng hành

VOV.VN -Phó Thủ tướng nhấn mạnh điều này trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang. 

Không phải cứ xử thật nặng là giảm được tội phạm
Không phải cứ xử thật nặng là giảm được tội phạm

VOV.VN -“Một thời tòa cứ lựa chọn vụ án điển hình, xét xử lưu động giữa địa phương thì người chưa thành niên đó chẳng tốt lên bao giờ”.

Không phải cứ xử thật nặng là giảm được tội phạm

Không phải cứ xử thật nặng là giảm được tội phạm

VOV.VN -“Một thời tòa cứ lựa chọn vụ án điển hình, xét xử lưu động giữa địa phương thì người chưa thành niên đó chẳng tốt lên bao giờ”.

Đại biểu Quốc hội đề nghị kiểm toán chi tiêu cho phòng chống tội phạm
Đại biểu Quốc hội đề nghị kiểm toán chi tiêu cho phòng chống tội phạm

VOV.VN -Có ý kiến đại biểu đề nghị kiểm toán chuyên đề chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm bởi lâu nay chưa thấy Chính phủ báo cáo Quốc hội.

Đại biểu Quốc hội đề nghị kiểm toán chi tiêu cho phòng chống tội phạm

Đại biểu Quốc hội đề nghị kiểm toán chi tiêu cho phòng chống tội phạm

VOV.VN -Có ý kiến đại biểu đề nghị kiểm toán chuyên đề chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm bởi lâu nay chưa thấy Chính phủ báo cáo Quốc hội.

Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia
Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia

VOV.VN - Bộ trưởng Trần Đại Quang dự Hội nghị cấp Bộ trưởng các nước ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 10

Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia

Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia

VOV.VN - Bộ trưởng Trần Đại Quang dự Hội nghị cấp Bộ trưởng các nước ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 10