Hợp tác quốc phòng là một trụ cột trong quan hệ Việt Nam - Cuba

VOV.VN - Hợp tác quốc phòng giữa hai nước được các thế hệ lãnh đạo Việt Nam và Cuba quan tâm, trở thành một trong những trụ cột trong quan hệ chung hai nước, góp phần gìn giữ thành quả cách mạng, phù hợp với nhu cầu và thế mạnh của mỗi nước. 

Sáng 24/10 tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì lễ đón và Hội đàm với Thượng tướng Roberto Legrá Sotolongo, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thượng tướng Roberto Legrá Sotolongo diễn ra trong bối cảnh quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, mẫu mực giữa hai Đảng, hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Fidel Castro đặt nền móng, dày công xây dựng, luôn được các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân hai nước trân trọng, vun đắp, đã không ngừng phát triển tích cực.

Hai nước vừa kỷ niệm 60 năm Cuba thành lập Ủy ban Cuba đoàn kết với miền Nam Việt Nam (tháng 9-1963) - tiền thân của Hội Hữu nghị Cuba - Việt Nam, 50 năm lãnh tụ Fidel Castro lần đầu tiên thăm Việt Nam và tới vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị (tháng 9-1973).

Ngay sau lễ đón, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đã hội đàm với Thượng tướng Roberto Legrá Sotolongo. Tại Hội đàm, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, tiếp theo chuyến thăm Việt Nam của Chủ nhiệm Chính trị các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba (tháng 12-2022) và Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba (tháng 6-2023), chuyến thăm lần này tiếp tục là biểu hiện sinh động của sự gắn bó thân thiết, tình cảm thuỷ chung, trong sáng giữa hai nước nói chung và giữa Quân đội hai nước nói riêng.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, góp phần đưa quan hệ hợp tác quốc phòng ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả và lâu dài, phù hợp với nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước.

Về phần mình, Thượng tướng Roberto Legrá Sotolongo cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Bộ Quốc phòng Việt Nam dành cho đoàn. Thượng tướng Roberto Legrá Sotolongo chia sẻ với Thượng tướng Nguyễn Tân Cương những khó khăn, thách thức mà Cuba phải đối mặt; cảm ơn Việt Nam đã luôn đồng hành, hỗ trợ Cuba; nhấn mạnh mối quan hệ bền chặt giữa hai nước, hai quân đội. Thượng tướng Roberto Legrá Sotolongo xin gửi lời chia buồn đến Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng và gia đình Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Một người bạn tốt, người đồng chí tốt, người có công rất lớn đặt nền móng và thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng hai nước Việt Nam – Cu-ba.

Đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực hết sức mình góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ Cuba-Việt Nam. Mong muốn trong thời gian tới đẩy mạnh quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước, đặc biệt trên lĩnh vực Quân y, Giáo dục - Đào tạo, giao lưu sỹ quan trẻ,... 

Tại Hội đàm, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và Thượng tướng Roberto Legrá Sotolongo khẳng định xuyên suốt sự nghiệp bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước của hai dân tộc, Quân đội Nhân dân Việt Nam và các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba luôn đóng vai trò quan trọng, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, tin cậy của Đảng, là chỗ dựa vững chắc của nhân dân. Hợp tác quốc phòng giữa hai nước được các thế hệ Lãnh đạo Việt Nam và Cuba quan tâm, trở thành một trong những trụ cột trong quan hệ chung hai nước, góp phần quan trọng gìn giữ thành quả cách mạng, phù hợp với nhu cầu và thế mạnh của mỗi nước. 

Về hợp tác quốc phòng, trên cơ sở Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2023 - 2025 và các nội dung được hai Bộ trưởng thống nhất trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của đồng chí Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba (tháng 6/2023), các cơ quan, đơn vị của hai Bên đã tích cực phối hợp triển khai các nội dung hợp tác, đạt kết quả nổi bật trên các lĩnh vực như: Trao đổi đoàn, đào tạo, công nghiệp quốc phòng, công tác đảng, công tác chính trị, quân y, an ninh mạng,…

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và Thượng tướng Roberto Legrá Sotolongo thống nhất thời gian tới, hai bên tích cực triển khai Kế hoạch Hợp tác quốc phòng giai đoạn 2023 - 2025, ưu tiên tập trung vào một số lĩnh vực: Tăng cường giao lưu, trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; duy trì trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, hợp tác giữa các cơ quan, đơn vị; giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa sĩ quan trẻ hai nước; Tăng cường hợp tác công tác đảng, công tác chính trị trên cơ sở Bản ghi nhớ về hợp tác đã được ký kết trong lĩnh vực này; Triển khai hiệu quả hợp tác công nghiệp quốc phòng, phù hợp với nhu cầu, khả năng và điều kiện của mỗi bên; Tiếp tục triển khai hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực khác như: Phòng không - không quân, quân y, an ninh mạng, đào tạo, pháp luật quân sự - quốc phòng, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa doanh nghiệp Quân đội hai nước…

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và Thượng tướng Roberto Legrá Sotolongo cũng trao đổi quan điểm về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm.

Cũng trong sáng 24/10 tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tiếp Thượng tướng Roberto Legrá Sotolongo, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba.

Đại tướng Phan Văn Giang Chào mừng Thượng tướng Roberto Legrá Sotolongo và đoàn sang thăm chính thức Việt Nam. Đồng thời gửi lời hỏi thăm và chúc tốt đẹp nhất tới Bộ trưởng Bộ các Lực lượng Vũ trang cách mạng Cuba và phu nhân.

Với những khó khăn, thách thức mà nhân dân Cuba anh em đang phải đối mặt do ảnh hưởng của bao vây, cấm vận, cũng như những sự cố, thiên tai liên tiếp xảy ra; Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Đảng, Nhà nước, nhân dân và Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn sẵn sàng hỗ trợ Cuba tối đa trong khả năng của mình như Cuba đã từng giúp Việt Nam.

Bên cạnh đó, Quân đội hai nước vẫn duy trì triển khai hợp tác, đạt kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: trao đổi đoàn, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, phòng không - không quân, quân y, đào tạo,…

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn tạo điều kiện tối đa và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai một cách thiết thực và hiệu quả các nội dung mà hai bên đã thống nhất.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đoàn Đại biểu Đảng, Nhà nước Cuba kết thúc chuyến thăm Việt Nam
Đoàn Đại biểu Đảng, Nhà nước Cuba kết thúc chuyến thăm Việt Nam

Tiếp Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez, lãnh đạo Việt Nam nêu rõ trong chặng đường phát triển và thành tựu của Việt Nam luôn có sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Cuba.

Đoàn Đại biểu Đảng, Nhà nước Cuba kết thúc chuyến thăm Việt Nam

Đoàn Đại biểu Đảng, Nhà nước Cuba kết thúc chuyến thăm Việt Nam

Tiếp Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez, lãnh đạo Việt Nam nêu rõ trong chặng đường phát triển và thành tựu của Việt Nam luôn có sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Cuba.

Quan hệ Việt Nam - Cuba là tài sản vô giá của hai dân tộc
Quan hệ Việt Nam - Cuba là tài sản vô giá của hai dân tộc

VOV.VN - Trải qua những thời khắc khó khăn nhất, tình đoàn kết, gắn bó giữa hai nước Việt Nam-Cuba không chỉ là mối quan hệ đặc biệt hiếm có, mà là tài sản vô giá của hai dân tộc.

Quan hệ Việt Nam - Cuba là tài sản vô giá của hai dân tộc

Quan hệ Việt Nam - Cuba là tài sản vô giá của hai dân tộc

VOV.VN - Trải qua những thời khắc khó khăn nhất, tình đoàn kết, gắn bó giữa hai nước Việt Nam-Cuba không chỉ là mối quan hệ đặc biệt hiếm có, mà là tài sản vô giá của hai dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội nhận Huân chương cao quý của Đảng, Nhà nước Cuba
Chủ tịch Quốc hội nhận Huân chương cao quý của Đảng, Nhà nước Cuba

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Cuba nhấn mạnh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đóng góp vào việc tăng cường mối quan hệ anh em, mẫu mực, đoàn kết và hợp tác giữa Cuba và Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội nhận Huân chương cao quý của Đảng, Nhà nước Cuba

Chủ tịch Quốc hội nhận Huân chương cao quý của Đảng, Nhà nước Cuba

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Cuba nhấn mạnh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đóng góp vào việc tăng cường mối quan hệ anh em, mẫu mực, đoàn kết và hợp tác giữa Cuba và Việt Nam.