Hungary cam kết giúp Việt Nam phát triển năng lượng hạt nhân

VOV.VN - Chi phí đào tạo về năng lượng hạt nhân tại Hungary là cạnh tranh nhất so với các cơ sở đào tạo khác trên thế giới.

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Hungary, kiêm nhiệm Cộng hòa Croatia, Cộng hòa Albania và Cộng hòa Bosnia Herzegovina Ngô Duy Ngọ đã cho biết như trên trong cuộc trả lời phỏng vấn với phóng viên VOV nhân dịp 64 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hungary (1950-2014) và nhân dịp ngày quốc khánh Hungary 20/8. 

Các học viên Việt Nam đang được tập huấn lắp đặt lò phản ứng hạt nhân thật tại Trung tâm đào tạo Nhà máy điện hạt nhân Paks

Sau đây là nội dung bài phỏng vấn: 

PV: Thưa Đại sứ, năm 2013 trong chuyến thăm Hungary của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, hai nước đã có ký kết Hiệp định giữa hai Chính phủ về việc hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân phục vụ hòa bình. Đại sứ có đánh giá như thế nào về những ưu điểm và thế mạnh của Hungary trong việc đào tạo nhân lực năng lượng hạt nhân? 

Đại sứ Ngô Duy Ngọ: Có lẽ rất ít người biết được nhưng điểm mạnh của Hungary trong lĩnh vực đào tào nhân lực trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân. 

Năm 1982 với sự giúp đỡ của Liên Xô, Hungary đã xây dựng nhà máy điện hạt nhân với 4 tổ máy công suất 2000 MW cung cấp hơn 50% sản lượng điện của cả nước. 

Do việc vận hành an toàn, năm 2013 Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã cho phép nhà máy được kéo dài thời hạn vận hành thêm 20 năm (2032-2037). Thời hạn kéo dài 20 năm  là do tổ máy đầu tiên bắt đầu hoạt động 1982, và tổ máy cuối cùng bắt đầu hoạt động năm 1987.

Đại sứ Ngô Duy Ngọ và lãnh đạo Bộ và Nhà máy điện hạt nhân Paks tại Lễ bế mạc khóa đào tạo cho học viên Việt Nam

Ưu điểm và thế mạnh của lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vưc năng lượng hạt nhân của Hungary trước hết là sự kết hợp trực tiếp giữa lý thuyết và thực hành; giữa các trường Đại học kỹ thuật với Nhà máy điện hạt nhân Paks. 

Trong quá trình làm việc với lãnh đạo Nhà máy Điện hạt nhân Paks, được biết một cán bộ sau khi tốt nghiệp Đại học về lĩnh vực năng lượng hạt nhân cần phải được thực hành dưới sự hướng dẫn, giám sát và kèm cặp của chuyên gia (1 kèm 1) trong nhà máy ít nhất là 5 năm, mỗi năm sát hạch hai lần, nếu đạt yêu cầu mới được phép làm việc độc lập trong nhà máy. 

Như vậy để có thế làm việc trong nhà máy, một cán bộ cần ít nhất là 10 năm học tập và đào tạo thực tế. Hungary cam kết đào tạo cho ta tất cả các lĩnh vực liên quan đến vận hành nhà máy điện hạt nhân, nhận hướng dẫn cán bộ của ta tại Nhà máy, đồng thời sẵn sàng truyền đạt kinh nghiệm tích lũy được trong hơn 30 năm để chúng ta sớm thoát khỏi sự phụ thuộc vào chuyên gia nước ngoài. Thực tế cho thấy không một nhà cung cấp thiết bị, công nghệ hạt nhân nào trên thế giới sẵn sàng cam kết giúp đỡ như vậy. 

Tiến sĩ Võ Hồng Hải, giảng viên tại Bộ môn Vật lý Hạt nhân trường Đại học Khoa học Tự nhiên, (ĐH Quốc Gia-TpHCM) tham gia khóa Bồi dưỡng nâng cao kiến thức về năng lượng nguyên tử tại Hungary năm 2012: “Các kiến thức trong khóa học tại Đại học Kỹ Thuật và Kinh Tế Budapest và Nhà máy điện nguyên tử Paks rất thực tế, trực quan, trực tiếp quan sát cận cảnh hoạt động của một nhà máy điện hạt nhân, giúp thực tế cho các nhà khoa học, các cán bộ giảng dạy trong lĩnh vực hạt nhân nắm vững kiến thức hơn, có tầm nhìn cụ thể hơn… Bên cạnh đó, khóa học cũng là một cầu nối giữa các học viên và các giáo sư đầu ngành trong lĩnh vực hạt nhân tại BME trường đại học Budapest, các chuyên gia của nhà máy điện Paks; và đặt biệt là cầu nối giữa các thành viên tham gia lớp học đến từ 07 cơ quan khác nhau trong nước. Vận hành một nhà máy điện hạt nhân là sự tập hợp rất nhiều lĩnh vực khoa học,… nhân viên làm việc lên đến vài ngàn người. Kiến thức trong khóa học này được xem là tổng quát, mang tính toàn thể về chương trình kỹ thuật hạt nhân và nhà máy điện hạt nhân Paks đang hoạt động tại Hungary. Nên có thêm các khóa đào tạo ngắn hạn chuyên môn sâu cho các cán bộ đã tham gia khóa học này,  để nâng cao chuyên sâu cho một hướng cụ thể”.
Giám đốc điều hành Nhà máy điện hạt nhân István Hamvas cho biết cán bộ ở một số vị trí trong Nhà máy bắt buộc phải biết các lĩnh vực liên quan đến hạt nhân, ví dụ một chuyên gia về lò phản ứng không thể không biết về lưu giữ chất thải, vấn đề môi trường, hóa phóng xạ, thủy động lực học… do vậy chương trình đã được biên soạn riêng cho các học viên Việt Nam mang tính tổng hợp các vấn đề liên quan đến kỹ thuật hạt nhân. 

Hiện nay trên các phương tiên thông tin đại chúng, một số nhà khoa học của ta cho rằng để tiết kiệm tiền, nên học lý thuyết ở trong nước, quan điểm này xem ra có vẻ hợp lý, nhưng học lý thuyết trên cơ sở các thiết bị thật, trực quan sẽ hiệu quả hơn nhiều so với “học và dạy chay” như hiện nay ở nước ta, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân. 

Đặng Phương Nam trước giờ vào học

Theo tôi, tiết kiệm ngân sách là cần thiết, nhưng chất lượng đào tạo nhân lực trong lĩnh vực hạt nhân phải là yêu cầu số một, mặt khác chi phí đào tạo tại Hungary là cạnh tranh nhất so với các cơ sở đào tạo khác trên thế giới, hơn nữa chương trình giảng dạy và học tập tại Hungary bằng tiếng Anh, không phải bằng tiếng Việt Nam, đó cũng là lợi thế cho các học viên của ta. 

PV:  Quá trình hợp tác về năng lượng hạt nhân giữa hai nước đã diễn ra như thế nào? 

Đại sứ Ngô Duy Ngọ: Sau khi thăm quan khảo sát hoạt động đào tạo nhân lực tại Nhà máy điện hạt nhân Paks, do IAEA tổ chức năm 2011, các chuyên gia của Tổ chức này cho biết Trung tâm đào tạo của Nhà máy là một cơ sở đào tạo rất tốt, đáp ứng các tiêu chuẩn của và yêu cầu của  IAEA, gắn với thực tế vận hành Nhà máy điện. 

Do vậy tôi đã kiến nghị Ban Điều hành Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử”, Bộ Giáo dục và Đào tạo, sang  làm việc trực tiếp với Cơ quan chức năng Hungary về kế hoạch hợp tác giữa hai bên. Cho đến nay Đại sứ quán tiếp tục hỗ trợ Ban Điều hành với các đối tác Hungary thực hiện chương trình hợp tác trong lĩnh vực này. 

PV: Trong những năm qua, các đoàn học viên Việt Nam đã được sang Hungary tập huấn trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân. Ông đánh giá như thế nào về kết quả trong lĩnh vực đào tạo này? 

Đại sứ Ngô Duy Ngọ: Thực tế, các học viên đã được kiểm tra trước và sau khi kết thúc từng môn học, cả về lý thuyết và thực hành. Kết quả cho thấy những tiến bộ hết sức lạc quan. Điểm sát hạch trước khi vào học của nhiều học viên rất thấp, có môn chỉ đạt 20% điểm tối đa nhưng kết quả sau khi học đã đạt 70% -80% không ít  học viên đạt trên 90%. 

Đây là những nhận xét đánh giá khách quan của các học viên. Nhân cơ hội này, tôi cũng muốn cung cấp cho bạn đọc một số thông tin về hệ thống giáo dục của Hungary. Hiện nay Hungary đang thực hiện Chương trình học tập, kiểm tra, đánh giá, thống nhất tiêu chuẩn hoá theo Thoả thuận Bologna, do vậy bằng cấp, chứng chỉ của hệ thống giáo dục Hungary được thế giới công nhận. Hungary là một trong rất ít quốc gia có giải thưởng Nobel trên số dân cao nhất trên thế giới, 14 giải Nobel trong tổng số gần 10 triệu dân.

PV: Xin Đại sứ cho biết những tiềm năng trong tương lai trong việc hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực đào tạo nhân lực năng lượng hạt nhân?

Đại sứ Ngô Duy Ngọ: Tiềm năng còn rất lớn chúng ta có thể khai thác, ví dụ phía Hungary sẵn sàng hỗ trợ ta về chuyên gia có kinh nghiệm trong việc thẩm định, đánh giá dự án nhà máy điện hạt nhân với tư cách là người sử dụng, vận hành mà không phải là nhà cung cấp trang thiết bị và công nghệ, do vậy sẽ khách quan hơn.

Hiện nay Hungary đang xúc tiến mở rộng nhà máy điện hạt nhân Paks, xây dựng thêm 2 tổ máy mới với vốn công nghệ của Nga, do vậy ta có thể tranh thủ kinh nghiệm của bạn. 

Như trên tôi đã đề cập, Hungary không phải là nước cung cấp trang thiết bị, công nghệ do vậy bạn cam kết đào tạo tất cả các lĩnh vực liên quan đến việc điều hành, quản lý nhà máy điện hạt nhân mà không có ngoại lệ. 

Đại diện IAEA phát biểu đánh giá cao kết quả tại Lễ bế mạc khóa đào tạo cho học viên Việt Nam

Hiện nay theo tôi biết chúng ta còn thiếu nhiều văn bản pháp quy liên quan  đến lĩnh vực năng lượng hạt nhân đặc biệt là những quy định,  quy tắc, quy phạm  điều hành nhà máy điện hạt nhân, các bạn Hungary sẵn sàng giúp đỡ ta về việc soạn thảo những văn bản pháp lý nói trên. 

Chất lượng đào tạo trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân của Hungary được IAEA đánh giá cao, nhiều nước trong đó có các nuớc ASEAN cũng đang xúc tiến chương trình hợp tác đào tạo với Hungary trong lĩnh vực này đây chính là cơ sở để chúng ta tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các năm tiếp theo.  

PV: Trong công tác "dân vận đặc biệt" đối với cộng đồng người Việt sinh sống tại Hungary, Đại sứ quán Việt Nam đã có những hoạt động gì để thu hút nguồn lực kiều bào góp phần xây dựng quan hệ đối ngoại cũng như đóng góp xây dựng đất nước? 

Đại sứ Ngô Duy Ngọ: Số lượng người Việt Nam tại Hungary không lớn, hơn 4.000 người, có vị trí pháp lý nhất định trong xã hội Hungary, là một cộng đồng tương đối thuần nhất nhất, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong, học tập và kinh doanh. 

Cơ quan đại diện phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội người Việt Nam tại đây, thông tin chỉ đạo, tổ chức các hoạt động của các Hội, đoàn nhằm bảo vệ lợi ích của cá nhân cũng như của cả cộng đồng, đồng thời Cơ quan đại diện vận động bà con hướng về Tổ quốc thông qua các hoạt động thiết thực như các phong trào ủng hộ Biển đảo quê hương; ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam; đóng góp xây dựng trường học trên quần đảo Trường Sa; Phong trào vì người nghèo. 

Thạc sĩ Đặng Phương Nam – Giảng viên chuyên ngành Vật lý hạt nhân Trường ĐH KHTN (ĐH Quốc Gia Hà Nội): " Khóa học là một trải nghiệm đáng nhớ. Chúng tôi được trau dồi những kiến thức định hướng cho chuyên môn  cũng như tiếp cận thực tế lò phản ứng. Đây là một cơ hội quí để nắm bắt thông tin và bổ sung kiến thức mà ở Việt Nam còn thiếu. Khóa học được các giáo sư, chuyên gia Hungary hướng dẫn nhiệt tình với nội dung được biên soạn công phu.   

Đặc biệt Cộng đồng người Việt Nam đã làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, thông qua các hoạt động từ thiện giúp đỡ những người Hungary gặp khó khăn; duy trì tốt mối quan hệ với chính quyền sở tại nơi bà con sinh sống và kinh doanh./.   

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nâng cao hiệu quả hợp tác điện nguyên tử Việt Nam-Hungary
Nâng cao hiệu quả hợp tác điện nguyên tử Việt Nam-Hungary

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và đoàn cấp cao Việt Nam đến thăm Nhà máy điện hạt nhân Paks.

Nâng cao hiệu quả hợp tác điện nguyên tử Việt Nam-Hungary

Nâng cao hiệu quả hợp tác điện nguyên tử Việt Nam-Hungary

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và đoàn cấp cao Việt Nam đến thăm Nhà máy điện hạt nhân Paks.

Thúc đẩy hợp tác hữu nghị truyền thống Việt Nam-Hungary
Thúc đẩy hợp tác hữu nghị truyền thống Việt Nam-Hungary

VOV.VN - Chuyến thăm Hungary của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mở ra hợp tác mới trong bối cảnh Việt Nam là thành viên ASEAN.

Thúc đẩy hợp tác hữu nghị truyền thống Việt Nam-Hungary

Thúc đẩy hợp tác hữu nghị truyền thống Việt Nam-Hungary

VOV.VN - Chuyến thăm Hungary của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mở ra hợp tác mới trong bối cảnh Việt Nam là thành viên ASEAN.

Chủ tịch nước kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Hungary
Chủ tịch nước kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Hungary

VOV.VN-Việt Nam và Hungary mong muốn mối quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển lên tầm cao mới.

Chủ tịch nước kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Hungary

Chủ tịch nước kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Hungary

VOV.VN-Việt Nam và Hungary mong muốn mối quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển lên tầm cao mới.

Bước chuyển mới trong hợp tác Việt Nam-Hungary và Đan Mạch
Bước chuyển mới trong hợp tác Việt Nam-Hungary và Đan Mạch

VOV.VN -Chuyến thăm mở ra triển vọng hợp tác mới với Hungary; nâng cấp quan hệ Việt Nam-Đan Mạch thành đối tác toàn diện

Bước chuyển mới trong hợp tác Việt Nam-Hungary và Đan Mạch

Bước chuyển mới trong hợp tác Việt Nam-Hungary và Đan Mạch

VOV.VN -Chuyến thăm mở ra triển vọng hợp tác mới với Hungary; nâng cấp quan hệ Việt Nam-Đan Mạch thành đối tác toàn diện

Hungary ủng hộ Việt Nam trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền
Hungary ủng hộ Việt Nam trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền

VOV.VN - Đó là lời khẳng định của ông Nemeth Zolt, Quốc vụ khanh, Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Quốc hội Hungary.

Hungary ủng hộ Việt Nam trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền

Hungary ủng hộ Việt Nam trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền

VOV.VN - Đó là lời khẳng định của ông Nemeth Zolt, Quốc vụ khanh, Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Quốc hội Hungary.

Chủ tịch nước lên đường thăm Hungary và Đan Mạch
Chủ tịch nước lên đường thăm Hungary và Đan Mạch

VOV.VN - Chuyến thăm nhằm tiếp tục triển khai đường lối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ quốc tế.

Chủ tịch nước lên đường thăm Hungary và Đan Mạch

Chủ tịch nước lên đường thăm Hungary và Đan Mạch

VOV.VN - Chuyến thăm nhằm tiếp tục triển khai đường lối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ quốc tế.

Chủ tịch nước thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary
Chủ tịch nước thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary

VOV.VN - Chủ tịch nước đề nghị cán bộ nhân viên Đại sứ quán tiếp tục vun đắp tình cảm hữu nghị truyền thống giữa 2 nước.

Chủ tịch nước thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary

Chủ tịch nước thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary

VOV.VN - Chủ tịch nước đề nghị cán bộ nhân viên Đại sứ quán tiếp tục vun đắp tình cảm hữu nghị truyền thống giữa 2 nước.

Chủ tịch nước hội kiến Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội Hungary
Chủ tịch nước hội kiến Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội Hungary

VOV.VN - Tại các cuộc hội kiến, hai bên đều cho rằng, cả hai nước đều có những thế mạnh có thể khai thác để bổ sung cho nhau.

Chủ tịch nước hội kiến Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội Hungary

Chủ tịch nước hội kiến Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội Hungary

VOV.VN - Tại các cuộc hội kiến, hai bên đều cho rằng, cả hai nước đều có những thế mạnh có thể khai thác để bổ sung cho nhau.

Chủ tịch nước dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Hungary
Chủ tịch nước dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Hungary

VOV.VN -Chủ tịch nước nhấn mạnh tình hữu nghị và tiềm năng sẵn có là cơ sở quan trọng để thúc đẩy hợp tác giữa 2 nước.

Chủ tịch nước dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Hungary

Chủ tịch nước dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Hungary

VOV.VN -Chủ tịch nước nhấn mạnh tình hữu nghị và tiềm năng sẵn có là cơ sở quan trọng để thúc đẩy hợp tác giữa 2 nước.

Chủ tịch nước tới thủ đô Budapest của Hungary
Chủ tịch nước tới thủ đô Budapest của Hungary

VOV.VN - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân cùng đoàn cấp cao nước ta đã đến thủ đô thủ đô Budapest bắt đầu chuyến cấp Nhà nước Hungary.

Chủ tịch nước tới thủ đô Budapest của Hungary

Chủ tịch nước tới thủ đô Budapest của Hungary

VOV.VN - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân cùng đoàn cấp cao nước ta đã đến thủ đô thủ đô Budapest bắt đầu chuyến cấp Nhà nước Hungary.

Chủ tịch nước hội đàm với Tổng thống Hungary
Chủ tịch nước hội đàm với Tổng thống Hungary

VOV.VN -Trưa 16/9 (giờ địa phương), lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống Hungary.

Chủ tịch nước hội đàm với Tổng thống Hungary

Chủ tịch nước hội đàm với Tổng thống Hungary

VOV.VN -Trưa 16/9 (giờ địa phương), lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống Hungary.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân sẽ thăm chính thức Hungary
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân sẽ thăm chính thức Hungary

(VOV) - Chuyến thăm là dịp hai bên thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân sẽ thăm chính thức Hungary

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân sẽ thăm chính thức Hungary

(VOV) - Chuyến thăm là dịp hai bên thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác.

Tuyên bố chung Việt Nam - Hungary
Tuyên bố chung Việt Nam - Hungary

VOV.VN -Bản Tuyên bố nêu các nội dung quan trọng trong chuyến thăm và làm việc tại Hungary của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Tuyên bố chung Việt Nam - Hungary

Tuyên bố chung Việt Nam - Hungary

VOV.VN -Bản Tuyên bố nêu các nội dung quan trọng trong chuyến thăm và làm việc tại Hungary của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.