Khánh Hòa ký kết hợp tác với Vùng lãnh thổ Bắc Australia

VOV.VN - Nhận lời mời của Thủ hiến Vùng lãnh thổ Bắc Australia, đoàn đại biểu tỉnh Khánh Hòa do ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đến thăm và làm việc tại Australia từ ngày 23 – 28/7/2023. 

Chiều 24/7, tỉnh Khánh Hòa đã ký Kế hoạch triển khai biên bản ghi nhớ với Vùng lãnh thổ Bắc Australia về việc hợp tác giữa hai địa phương giai đoạn 2023-2028. Chứng kiến lễ ký có Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth Nguyễn Thị Thanh Hà.

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao việc ký kết Biên bản ghi nhớ và khẳng định đây là một minh chứng rõ nét về quan hệ đối tác bền chặt, lâu dài giữa tỉnh Khánh Hòa và Vùng lãnh thổ Bắc Australia trong suốt 25 năm qua, sau khi hai bên ký Bản ghi nhớ hợp tác hai địa phương đã ký kết vào năm 1998.

Mục tiêu của tỉnh Khánh Hòa và Vùng lãnh thổ Bắc Australia ký kết Kế hoạch này nhằm kế thừa, phát huy những kết quả hợp tác tốt đẹp của hai địa phương, cụ thể hóa các nội dung của Bản ghi nhớ đã được UBND tỉnh Khánh Hòa và Chính quyền Vùng lãnh thổ Bắc Australia ký kết vào ngày 13/11/1998; đồng thời, kế hoạch này cũng thúc đẩy việc khai thác, phát huy giá trị các tiềm năng, thế mạnh của hai địa phương trên tất cả các lĩnh vực mà cả hai cùng quan tâm, trong đó có giáo duc và đào tạo, du lịch, nông nghiệp, kinh tế biển, thúc đẩy hợp tác về lao động…

Trong bối cảnh năm nay Việt Nam và Australia tổ chức nhiều hoạt động để kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, việc tỉnh Khánh Hòa ký Kế hoạch triển khai biên bản ghi nhớ với Vùng lãnh thổ Bắc Australia về việc hợp tác giữa hai địa phương giai đoạn 2023-2028 là một trong những minh chứng cho thấy sự gắn kết ngày càng chặt chẽ giữa hai nước không chỉ ở trên gốc độ chính quyền cấp cao nhất mà còn diễn ra ngày càng sâu rộng giữa các địa phương của hai bên, tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ song phương.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Ngoại giao Australia nhất trí thúc đẩy dự án hợp tác với Việt Nam
Bộ trưởng Ngoại giao Australia nhất trí thúc đẩy dự án hợp tác với Việt Nam

VOV.VN - Chiều 12/7/2023, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong nhân cùng dự các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 56 tại Jakarta, Indonesia.

Bộ trưởng Ngoại giao Australia nhất trí thúc đẩy dự án hợp tác với Việt Nam

Bộ trưởng Ngoại giao Australia nhất trí thúc đẩy dự án hợp tác với Việt Nam

VOV.VN - Chiều 12/7/2023, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong nhân cùng dự các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 56 tại Jakarta, Indonesia.

Việt Nam là trọng tâm trong chính sách của Australia đối với khu vực Đông Nam Á
Việt Nam là trọng tâm trong chính sách của Australia đối với khu vực Đông Nam Á

VOV.VN - Ngày 3/6, Thủ tướng Australia Anthony Albanese bắt đầu thăm 2 ngày tới Việt Nam. Các chuyên gia Australia cho rằng, chuyến thăm này thể hiện việc Australia coi trọng và muốn đẩy mạnh hơn nữa quan hệ với Việt Nam.

Việt Nam là trọng tâm trong chính sách của Australia đối với khu vực Đông Nam Á

Việt Nam là trọng tâm trong chính sách của Australia đối với khu vực Đông Nam Á

VOV.VN - Ngày 3/6, Thủ tướng Australia Anthony Albanese bắt đầu thăm 2 ngày tới Việt Nam. Các chuyên gia Australia cho rằng, chuyến thăm này thể hiện việc Australia coi trọng và muốn đẩy mạnh hơn nữa quan hệ với Việt Nam.

Quan hệ Việt Nam - Australia: 5 thập kỷ đã qua và tương lai rộng mở phía trước
Quan hệ Việt Nam - Australia: 5 thập kỷ đã qua và tương lai rộng mở phía trước

VOV.VN - Việt Nam và Australia là Đối tác chiến lược toàn diện được 5 năm và đang ở trước ngưỡng cửa một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội để hai nước gắn bó chặt chẽ và gần gũi với nhau hơn.

Quan hệ Việt Nam - Australia: 5 thập kỷ đã qua và tương lai rộng mở phía trước

Quan hệ Việt Nam - Australia: 5 thập kỷ đã qua và tương lai rộng mở phía trước

VOV.VN - Việt Nam và Australia là Đối tác chiến lược toàn diện được 5 năm và đang ở trước ngưỡng cửa một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội để hai nước gắn bó chặt chẽ và gần gũi với nhau hơn.