Thủ đô Washington khôi phục quy định đeo khẩu trang sau khi số ca mắc Covid-19 tăng

VOV.VN - Thị trưởng Washington Muriel Bowser vừa quyết định áp dụng trở lại quy định về khẩu trang ở không gian trong nhà và mở rộng quy định về vaccine đối với nhân viên thành phố.

Quy định về đeo khẩu trang tại không gian công cộng trong nhà của thủ đô Washington DC sẽ có hiệu lực từ 6h chiều 21/12 đến hết ngày 31/1/2022 (theo giờ địa phương), trong nỗ lực ngăn chặn sự gia tăng đáng kể số ca nhiễm Covid-19 vốn đang có nguy cơ gây quá tải cho hệ thống y tế.

Quyết định mới nhất được đưa ra hơn một tháng sau khi Thị trưởng Bowser gỡ bỏ yêu cầu đeo khẩu trang của thành phố, với lý do tỷ lệ tiêm chủng ngày càng tăng, tỷ lệ nhập viện tương đối thấp và mong muốn chuyển sang quản lý rủi ro cá nhân.

Tuy nhiên, các trường hợp mắc Covid-19 đã tăng lên mức cao kỷ lục trong những ngày gần đây và biến thể Omicron dễ lây lan hơn cũng đã được phát hiện tại thủ đô Washington. Sở Y tế thành phố cho biết, hơn 840 trường hợp mắc mới Covid-19 được ghi nhận trong ngày 17/12. Tỷ lệ nhập viện mới trung bình trong bảy ngày đã tăng từ 87 ca vào ngày 01/12 lên 169 ca ngày 17/12.

Không giống như các thành phố lớn khác dọc theo Bờ biển phía Đông nước Mỹ, Thị trưởng Bowser cho biết chính quyền thủ đô Washington không có kế hoạch yêu cầu xuất trình chứng nhận tiêm chủng cho các hoạt động trong nhà. Tuy nhiên, tất cả nhân viên làm việc cho chính quyền thành phố và các nhà thầu giờ đây được yêu cầu tiêm vaccine ngừa Covid-19, gồm cả một mũi tiêm nhắc lại và sẽ không còn tùy chọn xét nghiệm để miễn trừ tiêm chủng.

Thị trưởng Bowser cũng quyết định kéo dài kỳ nghỉ Đông đối với học sinh thuộc hệ thống trường công lập thủ đô Washington thêm 2 ngày, có nghĩa các trường học sẽ đóng cửa vào ngày 3 và 4 tháng Giêng tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyên gia y tế cảnh báo Mỹ có thể ghi nhận 1 triệu ca nhiễm mỗi ngày do biến thể Omicron
Chuyên gia y tế cảnh báo Mỹ có thể ghi nhận 1 triệu ca nhiễm mỗi ngày do biến thể Omicron

VOV.VN - Giới chức y tế Mỹ cảnh báo biến thể Omicron có thể dẫn tới số ca nhiễm mới và nhập viện cao kỷ lục ở Mỹ. Giám đốc Viện y tế quốc gia Mỹ thậm chí còn dự báo số ca nhiễm trong thời gian tới có thể lên tới 1 triệu mỗi ngày do biến thể Omicron.

Chuyên gia y tế cảnh báo Mỹ có thể ghi nhận 1 triệu ca nhiễm mỗi ngày do biến thể Omicron

Chuyên gia y tế cảnh báo Mỹ có thể ghi nhận 1 triệu ca nhiễm mỗi ngày do biến thể Omicron

VOV.VN - Giới chức y tế Mỹ cảnh báo biến thể Omicron có thể dẫn tới số ca nhiễm mới và nhập viện cao kỷ lục ở Mỹ. Giám đốc Viện y tế quốc gia Mỹ thậm chí còn dự báo số ca nhiễm trong thời gian tới có thể lên tới 1 triệu mỗi ngày do biến thể Omicron.

Làn sóng Omicron ập đến khi Delta vẫn hoành hành, nhân viên y tế Mỹ kiệt sức
Làn sóng Omicron ập đến khi Delta vẫn hoành hành, nhân viên y tế Mỹ kiệt sức

VOV.VN - Các đợt dịch liên tiếp do biến thể Delta khiến các nhân viên y tế của Mỹ rơi vào tình trạng kiệt sức. Giờ đây họ phải chuẩn bị sẵn sàng cho sự bùng phát biến thể Omicron, được dự báo sẽ trở thành biến thể thống trị ở Mỹ trong vài tuần tới.

Làn sóng Omicron ập đến khi Delta vẫn hoành hành, nhân viên y tế Mỹ kiệt sức

Làn sóng Omicron ập đến khi Delta vẫn hoành hành, nhân viên y tế Mỹ kiệt sức

VOV.VN - Các đợt dịch liên tiếp do biến thể Delta khiến các nhân viên y tế của Mỹ rơi vào tình trạng kiệt sức. Giờ đây họ phải chuẩn bị sẵn sàng cho sự bùng phát biến thể Omicron, được dự báo sẽ trở thành biến thể thống trị ở Mỹ trong vài tuần tới.

Bang New York (Mỹ) ghi nhận số ca mắc Covid-19 hàng ngày cao kỷ lục
Bang New York (Mỹ) ghi nhận số ca mắc Covid-19 hàng ngày cao kỷ lục

VOV.VN - Gần 22.000 kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 được báo cáo ở bang New York trong ngày 17/12 (theo giờ địa phương), đã phá vỡ kỷ lục về số ca mắc bệnh mới trong một ngày được thiết lập hôm 16/12.

Bang New York (Mỹ) ghi nhận số ca mắc Covid-19 hàng ngày cao kỷ lục

Bang New York (Mỹ) ghi nhận số ca mắc Covid-19 hàng ngày cao kỷ lục

VOV.VN - Gần 22.000 kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 được báo cáo ở bang New York trong ngày 17/12 (theo giờ địa phương), đã phá vỡ kỷ lục về số ca mắc bệnh mới trong một ngày được thiết lập hôm 16/12.