Khánh thành Trường văn hóa dân tộc nội trú Quân đội nhân dân Lào

VOV.VN - Chiều nay (11/05), tại thủ đô Vientiane, Bộ Quốc phòng Lào tổ chức Lễ khánh thành Trường văn hóa dân tộc nội trú.

Đây là dự án được thực hiện bằng nguồn vốn viện trợ của Bộ Quốc phòng Việt Nam. Tham dự có Đại tướng Chansamone Chanyalath, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào; Thượng tướng Khamliang Outhakaysone, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cùng lãnh đạo các cơ quan đơn vị hai nước Việt Nam và Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ cán bộ Ban Quản lý dự án, các đơn vị thi công, nhà thầu đã khắc phục khó khăn về địa hình, thời tiết để hoàn thành công trình, đảm bảo yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, thẩm mỹ và tiến độ.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định, Công trình Trường văn hóa dân tộc nội trú Quân đội nhân dân Lào là một trong số nhiều công trình quà tặng của Bộ Quốc phòng Việt Nam dành tạng Bộ Quốc phòng Lào với mong muốn sát cánh cùng Quân đội nhân dân Lào nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trường văn hóa dân tộc nội trú sẽ là nơi đào tạo, bồi dưỡng con em nhân dân các dân tộc Lào trên khắp cả nước để trở thành những người có ích, có tài; từ đó góp phần quan trọng trong việc xây dựng đất nước Lào phồn vinh, thịnh vượng.

Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tin tưởng rằng, các thầy cô sẽ là những người lái đò, truyền tải những kiến thức tới các em học sinh, giảng dạy những bài học hay, dạy các em làm người tốt, cũng như sẽ là cầu nối cho quan hệ hai nước mai sau.

Thay mặt Ban lãnh đạo Bộ Quốc phòng Lào, Thượng tướng Khamliang Outhakaysone, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Bộ Quốc phòng Việt Nam đã luôn quan tâm và coi trọng công tác bồi dưỡng nhân sự, nhất là bồi dưỡng xây dựng đội ngũ lực lượng kế cận của Quân đội nhân dân Lào trưởng thành, vững mạnh cả về số lượng và chất lượng.

Thượng tướng Khamliang khẳng định, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với lịch sử quân đội Lào – Việt Nam, là biểu tượng thể hiện mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, truyền thống giữa hai nước, hai quân đội Lào – Việt Nam.

Ban lãnh đạo Trường văn hóa dân tộc nội trú Quân đội nhân dân Lào cũng như các cơ quan liên quan sẽ gìn giữ, bảo vệ công trình để đảm bảo tối ưu hiệu quả; sử dụng bền vững, lâu dài để không phụ lòng mong mỏi của phía Việt Nam.

Dự án Trường văn hóa dân tộc nội trú được khởi công từ năm 2021 với tổng mức đầu tư hơn 257 tỷ đồng. Dự án xây dựng trên diện tích 4,8 hécta, bao gồm 13 khối nhà được thiết kế xây dựng mới theo công năng sử dụng và trang bị nội thất của một trường học nội trú./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du: Địa chỉ giáo dục tin cậy cho con em kiều bào
Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du: Địa chỉ giáo dục tin cậy cho con em kiều bào

VOV.VN - Chiều 11/3, tại Thủ đô Vientiane, Lào, Trường song ngữ Lào – Việt Nam Nguyễn Du long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm hình thành và phát triển. Đây là ngôi trường đã ươm mầm cho hàng nghìn thế hệ học sinh là con em kiều bào và người Lào đã trưởng thành, góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt – Lào.

Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du: Địa chỉ giáo dục tin cậy cho con em kiều bào

Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du: Địa chỉ giáo dục tin cậy cho con em kiều bào

VOV.VN - Chiều 11/3, tại Thủ đô Vientiane, Lào, Trường song ngữ Lào – Việt Nam Nguyễn Du long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm hình thành và phát triển. Đây là ngôi trường đã ươm mầm cho hàng nghìn thế hệ học sinh là con em kiều bào và người Lào đã trưởng thành, góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt – Lào.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chiều 11/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam Boviengkham Vongdara cùng Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Lào-Việt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chiều 11/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam Boviengkham Vongdara cùng Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Lào-Việt.

Bàn giao Trường THPT, Dạy nghề kiểu mẫu Hữu nghị Lào-Việt Nam
Bàn giao Trường THPT, Dạy nghề kiểu mẫu Hữu nghị Lào-Việt Nam

VOV.VN - Sáng nay (11/1), tại huyện Nongbok, tỉnh Khammuan, Trung Lào, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đã phối với Bộ Giáo dục và Thể thao Lào cùng Chính quyền tỉnh Khammuan tổ chức Lễ bàn giao Trường THPT-Dạy nghề kiểu mẫu Hữu nghị Lào-Việt Nam tại huyện Nongbok. 

Bàn giao Trường THPT, Dạy nghề kiểu mẫu Hữu nghị Lào-Việt Nam

Bàn giao Trường THPT, Dạy nghề kiểu mẫu Hữu nghị Lào-Việt Nam

VOV.VN - Sáng nay (11/1), tại huyện Nongbok, tỉnh Khammuan, Trung Lào, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đã phối với Bộ Giáo dục và Thể thao Lào cùng Chính quyền tỉnh Khammuan tổ chức Lễ bàn giao Trường THPT-Dạy nghề kiểu mẫu Hữu nghị Lào-Việt Nam tại huyện Nongbok. 

“Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam” thành công rực rỡ
“Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam” thành công rực rỡ

VOV.VN - Trong “Năm Đoàn kết Hữu nghị”, các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, cả trung ương và địa phương diễn ra rất sôi nổi, góp phần thắt chặt quan hệ gắn bó, tin cậy và tình đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam và Lào.

“Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam” thành công rực rỡ

“Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam” thành công rực rỡ

VOV.VN - Trong “Năm Đoàn kết Hữu nghị”, các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, cả trung ương và địa phương diễn ra rất sôi nổi, góp phần thắt chặt quan hệ gắn bó, tin cậy và tình đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam và Lào.