Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Đan Mạch

VOV.VN - Tiếp tục chương trình thăm chính thức Việt Nam, tối 1/11, Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik và Công nương phu nhân Mary Elizabeth đã tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Đan Mạch.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nêu rõ Việt Nam và Đan Mạch đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1971, đặt những viên gạch đầu tiên trong tiến trình vun đắp nhịp cầu hợp tác song phương. Kể từ đó, Đan Mạch đã trở thành một trong những nhà tài trợ song phương quan trọng nhất của Việt Nam, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội thành công của Việt Nam hiện nay.

Trải qua nửa thế kỷ phát triển, quan hệ hai nước đã chuyển từ quan hệ hợp tác phát triển truyền thống sang quan hệ đối tác bình đẳng, cùng có lợi và đã thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện vào năm 2013.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định: "Thế giới đang đối mặt với những thách thức chưa từng có, vì thế cộng đồng quốc tế cần tăng cường hợp tác để vượt qua thách thức, phục hồi phát triển. Tiềm năng và dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Đan Mạch còn rất lớn. Trên cơ sở những khuôn khổ pháp lý đã có và sẽ được thiết lập sắp tới, hứa hẹn mở ra tương lai hợp tác giữa hai nước ngày càng hiệu quả, vững chắc".

Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik bày tỏ vui mừng trước sự thay đổi mạnh mẽ của Việt Nam cũng như sự phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực của quan hệ hợp tác Việt Nam – Đan Mạch. Theo Thái tử, Đan Mạch đang là đối tác thương mại – đầu tư quan trọng của Việt Nam và sẽ tiếp tục đồng hành một cách hiệu quả, tin cậy với Việt Nam trong các lĩnh vực hợp tác về môi trường, nông nghiệp, y tế và giáo dục.                     

"Hiện tại có 135 doanh nghiệp Đan Mạch hoạt động tại Việt Nam. Đoàn doanh nghiệp Đan Mạch sẽ tới thăm các đối tác Việt Nam để bàn về các giải pháp phát triển xanh, phát triển bền vững. Tôi hi vọng với những nỗ lực này, Việt Nam sẽ còn phát triển hơn nữa trong những năm sắp tới" - Thái tử Frederik cho biết.

Ngày mai (2/11), Thái tử Frederik dẫn đầu đoàn doanh nghiệp Đan Mạch tới thăm và làm việc với thành phố Hải Phòng, Công nương Mary Elizabeth dẫn đầu đoàn doanh nghiệp tới tỉnh Hà Nam để tiếp tục thảo luận với các đối tác tại hai địa phương này về phát triển xanh, góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam về việc giảm phát thải bằng 0 vào năm 2050./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái tử kế vị Đan Mạch trải nghiệm tranh Đông Hồ và xem múa rối nước
Thái tử kế vị Đan Mạch trải nghiệm tranh Đông Hồ và xem múa rối nước

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, chiều 1/11, Thái tử kế vị Đan mạch Frederik đã đi dạo phố khu vực Hồ Hoàn Kiếm, trải nghiệm làm tranh Đông Hồ và xem múa rối nước.

Thái tử kế vị Đan Mạch trải nghiệm tranh Đông Hồ và xem múa rối nước

Thái tử kế vị Đan Mạch trải nghiệm tranh Đông Hồ và xem múa rối nước

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, chiều 1/11, Thái tử kế vị Đan mạch Frederik đã đi dạo phố khu vực Hồ Hoàn Kiếm, trải nghiệm làm tranh Đông Hồ và xem múa rối nước.

Chủ tịch nước tiếp Thái tử kế vị Đan Mạch và Công nương phu nhân
Chủ tịch nước tiếp Thái tử kế vị Đan Mạch và Công nương phu nhân

VOV.VN - Ngày 1/11/2022, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Thái tử kế vị Đan mạch Frederik và Công nương phu nhân Mary Elizabeth đang thăm chính thức Việt Nam. 

Chủ tịch nước tiếp Thái tử kế vị Đan Mạch và Công nương phu nhân

Chủ tịch nước tiếp Thái tử kế vị Đan Mạch và Công nương phu nhân

VOV.VN - Ngày 1/11/2022, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Thái tử kế vị Đan mạch Frederik và Công nương phu nhân Mary Elizabeth đang thăm chính thức Việt Nam. 

Ngày đầu Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik và Công nương phu nhân thăm Việt Nam
Ngày đầu Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik và Công nương phu nhân thăm Việt Nam

VOV.VN - Nhận lời mời của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik và Công nương phu nhân Mary Elizabeth dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đan Mạch thăm chính thức Việt Nam từ ngày 31/10 đến ngày 3/11.

Ngày đầu Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik và Công nương phu nhân thăm Việt Nam

Ngày đầu Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik và Công nương phu nhân thăm Việt Nam

VOV.VN - Nhận lời mời của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik và Công nương phu nhân Mary Elizabeth dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đan Mạch thăm chính thức Việt Nam từ ngày 31/10 đến ngày 3/11.