Kỷ niệm 78 năm Quốc khánh Việt Nam tại Campuchia

VOV.VN - Tối 30/8, tại thủ đô Phnom Penh, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2023).

Tham dự lễ kỷ niệm có Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Huy Tăng, Chủ tịch Quốc hội Campuchia - bà Khuon Sodary; Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Sok Chenda Sophea; cùng Đại sứ, trưởng cơ quan đại diện ngoại giao các nước tại Phnom Penh, cũng như cộng đồng doanh nghiệp và người Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập tại Campuchia.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng nêu lại chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam từ sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945, khai sinh nước Việt Nam DCCH, nay là nước CHXHCN Việt Nam. 

Trên chặng đường 78 năm đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng, phát triển đất nước, nhân dân Việt Nam đã kiên cường vượt qua muôn vàn gian khó, đạt nhiều thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực. Việt Nam đã và đang tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nhằm xây dựng Việt Nam thành một quốc gia giàu mạnh.

Về đối ngoại, Việt Nam luôn kiên định đường lối độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa, hội nhập sâu rộng vào khu vực và quốc tế. Đồng thời, tích cực xây dựng một Cộng đồng ASEAN gắn kết, thịnh vượng.

Về quan hệ đoàn kết, hữu nghị gắn bó lâu đời giữa Việt Nam và Campuchia, Đại sứ nhấn mạnh, đây là mối quan hệ được xây đắp bằng trí tuệ, mồ hôi, xương máu của các thế hệ lãnh đạo, anh hùng liệt sỹ và những người con ưu tú của hai dân tộc. Ngày nay, dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều thay đổi, nhưng hai nước vẫn luôn duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ. 

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng chia sẻ: “Nhân dịp trọng đại này, chúng tôi cũng xin bày tỏ sự biết ơn chân thành đối với các thế hệ Lãnh đạo và nhân dân Campuchia, cùng tất cả bạn bè quốc tế đã dành sự ủng hộ và hợp tác quý báu cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng phát triển đất nước ngày nay”.

Thay mặt Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Sok Chenda Sophea gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới Chính phủ và Nhân dân Việt Nam vì hạnh phúc, thịnh vượng và không ngừng tiến bộ. 

Phó Thủ tướng Campuchia bày tỏ khâm phục sự hy sinh và quyết tâm của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh đầy khó khăn gian khổ giành độc lập, cũng như trong tái thiết đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đánh giá về quan hệ giữa Campuachia và Việt Nam, Phó Thủ tướng Sok Chenda Sophea nhấn mạnh: "Campuchia và Việt Nam là hai nước láng giềng tốt. Trong những năm qua, tình bạn bền chặt giữa chúng ta ngày càng được củng cố bền chặt. Cả hai nước chúng ta đều trải qua những thăng trầm; chúng ta đã chia sẻ trong đấu tranh, những hy sinh, khó khăn gian khổ, niềm vui hạnh phúc và luôn giúp đỡ lẫn nhau. Cả hai nước chúng ta sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ thịnh vượng trên tất cả các lĩnh vực và ở mọi cấp độ dựa trên tinh thần đoàn kết, sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau mà chúng ta chia sẻ". 

Kỷ niệm 78 năm Quốc khánh đất nước, ngoài Đại sứ quán ở Thủ đô Phnom Penh, hai Tổng lãnh sự quán của Việt Nam ở tỉnh Preah Sihanouk và Battambang cũng đã tổ chức các sự kiện với sự tham gia của khách mời Campuchia và cộng đồng bà con người gốc Việt Nam sinh sống và làm việc tại đất nước Chùa Tháp.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gặp mặt hữu nghị kỷ niệm Quốc khánh của Việt Nam và Hungary
Gặp mặt hữu nghị kỷ niệm Quốc khánh của Việt Nam và Hungary

VOV.VN - Tối 24/8, tại thủ đô Budapest, Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary phối hợp với Hội Hữu nghị Hung-Việt, Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary long trọng  tổ chức buổi Gặp mặt hữu nghị kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2023) và Quốc khánh Hungary (20/8/2023).

Gặp mặt hữu nghị kỷ niệm Quốc khánh của Việt Nam và Hungary

Gặp mặt hữu nghị kỷ niệm Quốc khánh của Việt Nam và Hungary

VOV.VN - Tối 24/8, tại thủ đô Budapest, Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary phối hợp với Hội Hữu nghị Hung-Việt, Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary long trọng  tổ chức buổi Gặp mặt hữu nghị kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2023) và Quốc khánh Hungary (20/8/2023).