Lai Châu cần nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước

VOV.VN - Sáng 24/2, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng Đoàn công tác dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” tại tỉnh Lai Châu.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, Lai Châu  là tỉnh miền núi biên giới ở phía Tây Bắc của Tổ quốc, có hơn 265km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Những năm qua, địa phương luôn quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng an ninh; trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết này, Lai Châu đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2011-2021 đạt gần 10%/năm; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao, số hộ nghèo giảm nhanh qua các năm; lực lượng vũ trang từng bước được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, mạnh về trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Từ đó, góp phần ngăn ngừa, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; giải quyết hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự và các vấn đề phát sinh trên tuyến biên giới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Lai Châu đạt được trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh thời gian tới, Lai Châu cần tiếp tục chú trọng xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan Nhà nước; Chăm lo xây dựng thế trận lòng dân, kết hợp chặt chẽ thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân; làm tốt công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo.

Bên cạnh đó là đề cao vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng để chung tay xây dựng và bảo vệ bản làng, quê hương; Tiếp tục tăng cường công tác quốc phòng, an ninh; nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước và đối ngoại Nhân dân.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Lai Châu đã tặng Bằng khen cho 16 tập thể, 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia
Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia

VOV.VN - Sáng nay 19/2, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì lễ đón Đại tướng Tea Banh, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia sang thăm chính thức Việt Nam. Ngay sau lễ đón, Đại tướng Phan Văn Giang đã hội đàm với Đại tướng Tea Banh.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia

VOV.VN - Sáng nay 19/2, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì lễ đón Đại tướng Tea Banh, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia sang thăm chính thức Việt Nam. Ngay sau lễ đón, Đại tướng Phan Văn Giang đã hội đàm với Đại tướng Tea Banh.

Đại tướng Phan Văn Giang: Làm gì đều phải nghĩ đến quốc phòng, an ninh
Đại tướng Phan Văn Giang: Làm gì đều phải nghĩ đến quốc phòng, an ninh

VOV.VN - Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh chúng ta phát triển kinh tế nhưng không bằng mọi giá; làm gì, trên lĩnh vực nào đều phải nghĩ đến quốc phòng, an ninh.

Đại tướng Phan Văn Giang: Làm gì đều phải nghĩ đến quốc phòng, an ninh

Đại tướng Phan Văn Giang: Làm gì đều phải nghĩ đến quốc phòng, an ninh

VOV.VN - Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh chúng ta phát triển kinh tế nhưng không bằng mọi giá; làm gì, trên lĩnh vực nào đều phải nghĩ đến quốc phòng, an ninh.

Chủ tịch Bắc Giang chỉ đạo khẩn trong khai thác, vận chuyển khoáng sản
Chủ tịch Bắc Giang chỉ đạo khẩn trong khai thác, vận chuyển khoáng sản

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương có Công văn yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn.

Chủ tịch Bắc Giang chỉ đạo khẩn trong khai thác, vận chuyển khoáng sản

Chủ tịch Bắc Giang chỉ đạo khẩn trong khai thác, vận chuyển khoáng sản

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương có Công văn yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn.