Lai Châu cần xác định rõ những mô hình kinh tế chủ lực

(VOV) -Lai Châu cần xác định rõ những mô hình kinh tế chủ lực, phát triển ngành nghề nông nghiệp gắn với sản phẩm địa phương.

Ngày 7/4, Phó Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Thiện Nhân đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lai Châu.

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ, Lai Châu là tỉnh miền núi biên giới còn nhiều khó khăn, vì vậy tỉnh phải luôn làm tốt công tác ổn định đời sống cho bà con vùng sâu, vùng xa và quan tâm đảm bảo ổn định chính trị xã hội vùng biên giới; phát huy dân chủ ở cơ sở để phát triển toàn diện. 

Với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 13%/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 6 đến 7%/năm, tỉnh cần chỉ rõ được những mô hình kinh tế chủ lực, sản phẩm chủ lực của địa phương để làm tốt công tác quy hoạch, kế hoạch trong phát triển kinh tế, xóa nghèo bền vững trong những năm tới.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thăm trường mầm non Tân Phong - Lai Châu (Ảnh: Thanh Thủy)


Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ, để giải được bài toán tạo việc làm cho lao động nông thôn, tỉnh cần đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các doanh nghiệp tham gia đầu tư, đào tạo và tạo việc làm cho lao động nông thôn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nói: “Mô hình cũ đi lên từ đất và vốn, như vậy đất nông nghiệp có hạn thì đất lâm nghiệp còn. Chúng tôi đề nghị tỉnh rà lại chỗ này; xác định cây, con, đất đến đâu để khai thác tối đa lợi thế về đất, chứ không để rừng hoang trọc thì không hiệu quả. Tỉnh cần phát triển lao động có đào tạo và ứng dụng khoa học công nghệ, phải tạo động lực cho phát triển địa phương, phát huy sáng kiến của người dân và doanh nghiệp. Bài học là ở miền núi là phải có mô hình”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lai Châu cần đẩy mạnh tạo việc làm cho lao động nông thôn
Lai Châu cần đẩy mạnh tạo việc làm cho lao động nông thôn

(VOV) -Phó Thủ tướng lưu ý tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tạo việc làm cho lao động nông thôn, chăm lo sự nghiệp giáo dục…

Lai Châu cần đẩy mạnh tạo việc làm cho lao động nông thôn

Lai Châu cần đẩy mạnh tạo việc làm cho lao động nông thôn

(VOV) -Phó Thủ tướng lưu ý tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tạo việc làm cho lao động nông thôn, chăm lo sự nghiệp giáo dục…