Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc Tết cán bộ chiến sĩ và gia đình chính sách

VOV.VN - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm, tặng quà Tết cán bộ chiến sĩ, hộ nghèo, gia đình chính sách.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai và đoàn công tác hôm nay (22/1) đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái.

Theo báo cáo của Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy tại buổi làm việc với đoàn công tác, năm 2021, kinh tế của tỉnh duy trì tăng trưởng khá, với tốc độ tăng GRDP đạt 7,11%, đứng thứ 2/14 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc, đứng thứ 12/63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đến nay đã có 88/150 xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới, 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới… Bản sắc văn hóa các dân tộc tiếp tục được gìn giữ, bảo tồn và phát huy; nghệ thuật xòe Thái được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả quan trọng với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Về nâng cao chỉ số hạnh phúc của nhân dân theo kết quả rà soát, chỉ số hạnh phúc của nhân dân đạt 58,11%, vượt 0,81% so với kế hoạch.

Với mục tiêu để các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh được vui xuân, đón Tết vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc, "không để ai bị bỏ lại phía sau”, các đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra, tặng quà, đảm bảo 100% hộ nghèo được tặng quà Tết... 

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy cũng cho biết, các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong năm 2022 là tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu kép trong phòng chống dịch Covid-19. Tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ 3 đột phá chiến lược của tỉnh; tăng tốc thúc đẩy sản xuất, kinh doanh ngay từ những tháng đầu năm, quan tâm chăm lo đời sống người dân cả về vật chất, tinh thần....

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của tỉnh Yên Bái trong năm 2021; đánh giá cao việc tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo các thành phố, huyện, thị xã cho tới xã, phường triển khai kế hoạch, chương trình chăm lo Tết cho người có công, gia đình chính sách, người dân gặp khó khăn, chịu ảnh hưởng của dịch bệnh.

Đồng thời nêu rõ, năm 2022 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc triển khai thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025. Do đó, tỉnh cần có sự đổi mới, cải cách quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, tạo bước đột phá để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng gợi mở một số nội dung tỉnh Yên Bái cần quan tâm như: Cần tiếp cận các chương trình của Trung ương để có thêm cơ hội phát triển; công tác luân chuyển cán bộ, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị.

"Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn hay nói: Đã tốt rồi thì phải tốt hơn. Đó cũng là lời chúc của tôi đối với Yên Bái trong năm mới, một năm tiếp tục thành công, thắng lợi, kiểm soát được dịch bệnh. Yên Bái tiếp tục phát triển, đạt được mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, góp phần vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII" - bà Trương Thị Mai cho biết.

Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao tặng 200 suất quà cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 100 máy tính bảng; 100 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng 200 suất quà Tết cho công chức, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai và đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Cúc, 98 tuổi, có 2 con là liệt sỹ ở thôn Ngòi Bang, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình; đến thăm, chúc Tết, tặng quà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các xã: Tân Hương, Bảo Ái, Tân Nguyên, Cẩm Ân, Mông Sơn; tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo đặc biệt khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội, người có uy tín trong cộng đồng trên địa bàn huyện nhân dịp đón Xuân Nhâm Dần 2022.

Làm việc với huyện Yên Bình, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương bày tỏ vui mừng với những đổi thay của huyện và ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong năm 2021. Đồng thời mong muốn năm 2022, huyện tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, phấn đấu có thêm các xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Thăm, chúc Tết lực lượng tuyến đầu chống dịch tại Bệnh viện Phổi tỉnh Yên Bái, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tỉnh Yên Bái trong công tác phòng, chống dịch với nhiều cách làm sáng tạo.

Bà Trương Thị Mai mong muốn thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh, làm tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; chúc lực lượng tuyến đầu chống dịch; đội ngũ bác sỹ và nhân viên y tế thật nhiều sức khỏe tiếp tục vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. 

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh Yên Bái.

*** Cũng trong sáng 22/1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng Đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết lực lượng Biên phòng, chính quyền và người dân tại xã biên giới Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải biểu dương cán bộ, chiến sỹ đã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ đoạn biên giới quốc gia dài trên 20km giáp nước bạn Lào và Campuchia; đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo đời sống người dân khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, tình hình dịch bệnh COVID- 19, buôn lậu, gian lận thương mại còn diễn biến phức tạp, đòi hỏi cán bộ, chiến sỹ biên phòng thực hiện tốt nhiệm vụ để vừa chống dịch, vừa đảm bảo giao thương và sẵn sàng chiến đấu, ứng phó với mọi tình huống xảy ra. Đặc biệt cán bộ chiến sỹ biên phòng phải xây dựng được thế trận lòng dân vững chắc.

“Biên giới có vững chắc hay không, có bền vững hay không là dựa vào dân. Vừa làm công tác dân vận, vận động quần chúng, vừa xây dựng được thế trận lòng dân thì sẽ ổn định biên giới quốc gia" - Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Thay mặt Đoàn công tác, Phó Chủ tịch Quốc hội biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực kết quả công tác của cán bộ, chiến sĩ biên phòng và mong lực lượng tiếp tục phấn đấu đạt nhiều kết quả hơn nữa trong năm tới.

Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng Đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết tặng 470 suất quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách ở 8 thôn, làng của xã biên giới Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

** Sáng cùng ngày, tại Bình Thuận, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân, người lao động khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Tới thăm và tặng quà đại diện gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người lao động, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ những khó khăn, vất vả của nhân dân địa phương trong năm 2021. Đồng thời đề nghị các cấp công đoàn tỉnh tiếp tục chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; đặc biệt quan tâm những người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Đến nay, toàn tỉnh Bình Thuận ghi nhận hơn 28.682 ca mắc COVID-19, thiệt hại về kinh tế cũng rất lớn, nhưng theo Phó Thủ tướng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Thuận đã nỗ lực kiểm soát tốt dịch bệnh, có nhiều mô hình chống dịch rất tốt. Nhân dân trong tỉnh đã nêu cao tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau lúc khó khăn.

Thay mặt Chính phủ, đoàn công tác, Phó Thủ tướng biểu dương tỉnh Bình Thuận trong bối cảnh dịch bệnh hết sức khó khăn nhưng vẫn giữ được đà phát triển kinh tế, thu ngân sách vượt 60% so với dự toán.

"Có thể nói, ngày hôm nay chúng ta đã vượt qua thời khắc khó khăn nhất, tới đây vẫn còn khó khăn, nhưng với tinh thần cảnh giác, khoa học, chúng ta vẫn sẽ phát triển được trong điều kiện dịch bệnh, sẽ đứng vững và phát triển mặc dù virus chưa thể tiêu diệt hết ngay lập tức"- Phó Thủ tướng cho biết.

Đoàn công tác đã trao tặng 550 suất quà cho gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, lao động, gia đình có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19. Đoàn cũng đến thăm và tặng quà cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận và Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Đặng (sinh năm 1933) ở phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm và chúc Tết tại TP.HCM 
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm và chúc Tết tại TP.HCM 

VOV.VN - Chiều nay (19/1), tại TP.HCM, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã thăm một số đơn vị, trí thức, gia đình khó khăn trên địa bàn TP nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm và chúc Tết tại TP.HCM 

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm và chúc Tết tại TP.HCM 

VOV.VN - Chiều nay (19/1), tại TP.HCM, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã thăm một số đơn vị, trí thức, gia đình khó khăn trên địa bàn TP nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Hà Nội dành 87,4 tỷ đồng thăm, tặng quà Tết các tổ chức, cá nhân tham gia phòng chống dịch
Hà Nội dành 87,4 tỷ đồng thăm, tặng quà Tết các tổ chức, cá nhân tham gia phòng chống dịch

VOV.VN - Thành phố Hà Nội vừa quyết định bố trí trên 87,4 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách dự phòng của Thành phố để thăm, tặng quà Tết Nhâm Dần năm 2022 đối với các tổ chức, cá nhân triển khai công tác phòng chống Covid-19.

Hà Nội dành 87,4 tỷ đồng thăm, tặng quà Tết các tổ chức, cá nhân tham gia phòng chống dịch

Hà Nội dành 87,4 tỷ đồng thăm, tặng quà Tết các tổ chức, cá nhân tham gia phòng chống dịch

VOV.VN - Thành phố Hà Nội vừa quyết định bố trí trên 87,4 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách dự phòng của Thành phố để thăm, tặng quà Tết Nhâm Dần năm 2022 đối với các tổ chức, cá nhân triển khai công tác phòng chống Covid-19.

Chủ tịch nước gặp gỡ, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh An Giang
Chủ tịch nước gặp gỡ, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh An Giang

VOV.VN - Tiếp tục chương trình công tác tại An Giang, chiều 18/1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, gặp mặt, chúc Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh An Giang qua các thời kỳ.

Chủ tịch nước gặp gỡ, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh An Giang

Chủ tịch nước gặp gỡ, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh An Giang

VOV.VN - Tiếp tục chương trình công tác tại An Giang, chiều 18/1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, gặp mặt, chúc Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh An Giang qua các thời kỳ.