Hội thảo Ủy ban QP-AN Quốc hội:

Luật Nghĩa vụ Quân sự bộc lộ một số bất cập, cần sửa đổi

VOV.VN - Hiện nay, công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự chủ yếu là con em nông dân, là những người chưa có việc làm.

Ngày 13/10, tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Uỷ Ban Quốc phòng và An ninh - Quốc hội Khoá XIII tổ chức hội thảo về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật Nghĩa vụ quân sự; Kiến nghị sửa đổi, bổ sung luật. Tham gia hội thảo có các Đại biểu quốc hội, nhà nghiên cứu, nhà quản lý đến từ các tỉnh miền Trung và Tây nguyên.

Ảnh: Ngọc Thành
Các đại biểu dự hội thảo cho rằng nhiều quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự hiện hành như: Đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan và binh sĩ… đã bộc lộ những vướng mắc, bất cập, một số quy định đã không còn phù hợp với thực tiễn.

Tại hội thảo, các Đại biểu đều thống nhất đề nghị sửa đổi một số điều trong Luật Nghĩa vụ quân sự, trong đó về quy định thời hạn phục vụ tại ngũ của Hạ sĩ quan, binh sĩ tăng lên 24 tháng thay cho 18 tháng như hiện nay. Đồng thời, đề nghị nghiên cứu quy định lại độ tuổi gọi nhập ngũ, để có thể gọi những thanh niên đã hoàn thành ở các bậc học cao tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự. Điều này nhằm khắc phục tình trạng gọi nhập ngũ chủ yếu chỉ tập trung vào con em nông dân và tránh các biểu hiện trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Ông Nguyễn Kim Khoa, Uỷ viên Uỷ Ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ Ban Quốc phòng và An ninh của Quốc Hội cho biết: “Chúng ta phải thực hiện bình đẳng và công bằng xã hội trong việc thực hiện nghĩa vụ của công dân. Hiện nay, công dân thực hiện nghĩa vụ chủ yếu là con em nông dân, chủ yếu là những người chưa có việc làm mà con em cán bộ và những người có trình độ thì tỷ lệ rất là thấp, sắp tới sẽ yêu cầu quy định trong luật để có tính tính chất bắt buộc hơn đới với việc tuyển chọn nhân lực có chất lượng cao vào phục vụ trực tiếp trong quân đội.”/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Bình sơ kết công tác gọi công dân nhập ngũ đợt 1
Thái Bình sơ kết công tác gọi công dân nhập ngũ đợt 1

(VOV) - Đợt 1, tỉnh đã xét duyệt, chốt quân số và phát lệnh gọi nhập ngũ cho trên 1.600 công dân đạt 108% so với chỉ tiêu giao quân.

Thái Bình sơ kết công tác gọi công dân nhập ngũ đợt 1

Thái Bình sơ kết công tác gọi công dân nhập ngũ đợt 1

(VOV) - Đợt 1, tỉnh đã xét duyệt, chốt quân số và phát lệnh gọi nhập ngũ cho trên 1.600 công dân đạt 108% so với chỉ tiêu giao quân.

Khởi tố thanh niên 3 lẩn trốn nghĩa vụ quân sự
Khởi tố thanh niên 3 lẩn trốn nghĩa vụ quân sự

Mặc dù ban chỉ huy quân sự đã tới tận nhà thuyết phục, nhưng thanh niên này vẫn cố tình trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

Khởi tố thanh niên 3 lẩn trốn nghĩa vụ quân sự

Khởi tố thanh niên 3 lẩn trốn nghĩa vụ quân sự

Mặc dù ban chỉ huy quân sự đã tới tận nhà thuyết phục, nhưng thanh niên này vẫn cố tình trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

Thu hẹp đối tượng tạm hoãn nghĩa vụ quân sự
Thu hẹp đối tượng tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

VOV.VN - Dự án Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi thu hẹp đối tượng tạm hoãn nhập ngũ và tăng thời hạn tại ngũ của hạ sĩ quân và binh sĩ.

Thu hẹp đối tượng tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Thu hẹp đối tượng tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

VOV.VN - Dự án Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi thu hẹp đối tượng tạm hoãn nhập ngũ và tăng thời hạn tại ngũ của hạ sĩ quân và binh sĩ.

Thông tư mới quy định gọi công dân nhập ngũ
Thông tư mới quy định gọi công dân nhập ngũ

(VOV) - Cùng lúc nhận được lệnh gọi nhập ngũ và giấy báo nhập học, công dân phải chấp hành lệnh gọi nhập ngũ.

Thông tư mới quy định gọi công dân nhập ngũ

Thông tư mới quy định gọi công dân nhập ngũ

(VOV) - Cùng lúc nhận được lệnh gọi nhập ngũ và giấy báo nhập học, công dân phải chấp hành lệnh gọi nhập ngũ.

Nghĩa vụ quân sự không thể thay thế bằng tiền
Nghĩa vụ quân sự không thể thay thế bằng tiền

VOV.VN - 'Sau này, việc thực hiện nghĩa vụ quân sự có thay thế hay không thay thế thì phải tính vào điều kiện cụ thể'.

Nghĩa vụ quân sự không thể thay thế bằng tiền

Nghĩa vụ quân sự không thể thay thế bằng tiền

VOV.VN - 'Sau này, việc thực hiện nghĩa vụ quân sự có thay thế hay không thay thế thì phải tính vào điều kiện cụ thể'.

Ukraine: Khôi phục lệnh chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc
Ukraine: Khôi phục lệnh chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc

VOV.VN - Quyền Tổng thống nước này cũng đã đặt quân đội thường trực gồm 130.000 lính của Ukraine trong tình trạng báo động cao nhất.

Ukraine: Khôi phục lệnh chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc

Ukraine: Khôi phục lệnh chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc

VOV.VN - Quyền Tổng thống nước này cũng đã đặt quân đội thường trực gồm 130.000 lính của Ukraine trong tình trạng báo động cao nhất.