Mặt trận phải góp phần làm cho người dân hạnh phúc

VOV.VN - Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân: “Công tác Mặt trận phải làm người dân tin vào tương lai đất nước, họ thấy tiếng nói của của họ được Đảng, Nhà nước nghe”

Nhân dịp năm mới, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã chia sẻ về những hoạt động chăm lo cho người nghèo, về trách nhiệm của Mặt trận trong việc góp phần làm cho người dân có cuộc sống hạnh phúc…

PV: Từ nhiều năm lại đây, MTTQ Việt Nam không tổ chức chương trình nối vòng tay lớn cho người nghèo. Vậy năm nay MTTQ có hình thức hoạt động gì để giúp người nghèo?

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Giúp người nghèo đón Xuân, chúng tôi đã có kế hoạch và thông qua hoạt động hỗ trợ, vận động nhân đạo từ thiện của cả năm thì cũng có quỹ để cùng với địa phương trao quà cho người nghèo.

 Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân
Thứ 2, để giúp người nghèo một cách lâu dài, chúng tôi hình thành một phong trào giảm nghèo bền vững. Mỗi hộ được một đoàn thể hỗ trợ, giúp đúng nhu cầu của họ. Ví dụ, vừa qua chúng tôi cùng với nhiều đơn vị vận động tặng bò cho người dân. Nơi nào họ coi con bò vừa để làm phương tiện sản xuất, vừa nuôi lấy sữa thì tặng bò cho họ, hoặc nơi nào hệ thống nước gặp khó khăn thì sẽ giúp người dân sửa chữa, khắc phục... Điều quan trọng là chúng ta tiếp tục đẩy mạnh chăm lo cho người nghèo với phương châm hỗ trợ để giảm nghèo bền vững, còn chăm lo để các hộ nghèo có Tết đã là công việc thường niên.

PV: Thủ tướng mới ra Chỉ thỉ cho Mặt trận có vai trò vận động nhân dân đoàn kết nhân dân bảo vệ biển đảo. Mặt trận cũng đã có nhiều hình thức  và việc này sẽ được tiếp tục thực hiện thế nào trong thời gian tới?

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Chỉ thị của Thủ tướng rất mới và chúng tôi cũng chưa kịp bàn trong Ủy ban Trung ương nhưng qua thực tiễn gần đây chúng tôi có mấy hướng để thực hiện.

Trước hết, phải xác định biển đảo là thiêng liêng. Mỗi ngư dân, mỗi người dân ở đảo là người góp phần bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta sống ở đồng bằng, miền núi nhưng nếu biển không yên thì không có hòa bình, nên những người không ở biển đảo đều phải có trách nhiệm với người ở biển đảo. Và trách nhiệm này được thể hiện qua nhiều cách. Thứ nhất, khi có yêu cầu hỗ trợ người dân để nâng cấp tàu, chúng ta quyên góp và sắp tới cũng cần phải tăng cường. Hỗ trợ phần vốn đối ứng để bà con đóng tàu ra khơi.

Thứ 2, qua khảo sát chúng tôi thấy rằng từ năm 1975 đến nay, phương thức  hoạt động đánh cá của chúng ta căn bản không thay đổi là phương thức hộ cá thể. Từng thuyền đi ra biển thường đơn lẻ mà không có hệ thống phối hợp, hợp tác giúp đỡ. Chúng tôi cho rằng Mặt trận cần bàn bạc kỹ, thống nhất với Chính phủ cần một cuộc vận động “Hình thành một tổ hợp tác ngư dân trên biển”. Có tổ hợp tác đó mới làm cho việc ra biển được hiệu quả, an toàn. Cũng cần có tiền để mua được chung những tàu dịch vụ vì nếu khoảng 10 tàu cá có một tàu dịch vụ thì việc thu cá về, đưa nước ra, đưa dịch vụ ra thì tàu cá sẽ ở được lâu và hiệu quả hơn.

Như vậy, để nâng cao hiệu quả kinh tế và sức của người đánh cá thì việc hình thành tổ hợp tác của ngư dân rất quan trọng. Nếu làm được việc này sẽ đổi mới được quan hệ sản xuất.

Thứ 3, có một số đảo đời sống còn rất khó khăn. Chúng tôi đang suy nghĩ nên chăng có cuộc vận động từng huyện ở trong đất liền phối hợp với nhau. Huyện nào mạnh thì một huyện, huyện nào yếu hơn thì 3-5 huyện tập trung để giúp từng đảo thoát nghèo. Làm thế nào để tất cả đảo của Việt Nam thoát nghèo từ nay đến 2020, hoặc có thể chậm hơn nhưng có mục tiêu. Chỉ khi nào đảo thoát nghèo, ngư dân thoát nghèo thì biển mới vững chắc và bình yên lâu dài. Tôi tin rằng vận động của Mặt trận và các đoàn thể từ trước đến nay, chúng ta có thể hướng vào mục tiêu đó được.

PV: Thưa Chủ tịch, 5 nhiệm vụ chính của Mặt trận trong năm 2015 sẽ được ưu tiên chính vào nhiệm vụ nào?

Ông Nguyễn Thiện Nhân: 5 nhiệm vụ đều phải làm. Từ công tác truyền thông 2 chiều đến động viên nhân dân thực hiện các cuộc vận động, các phong trào, thực hiện quyền dân chủ, thực hiện giám sát và phản biện, thực hiện hữu nghị nhân dân chăm lo Kiều bào và xây dựng hệ thống Mặt trận vững mạnh về tổ chức và cơ chế thì nội dung nào cũng phải làm.

Nhưng 2 nội dung then chốt nhất chính là tuyên truyền, vận động nhân dân và phản ánh ý kiến nhân dân tới Đảng, Nhà nước; giám sát và phản biện.

PV: Nhân dịp đầu năm mới, ông có thể khái quát về những khát vọng của người Việt Nam và làm thế nào để thực hiện được những khát vọng đó?

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Theo cá nhân tôi, mỗi người Việt Nam đều có khát vọng riêng. Tôi được sinh ra trong chiến tranh. Năm 1970 cũng đi bộ đội. Lớp con cháu tôi khi được sinh ra mình không còn chiến tranh và khát vọng lớn nhất của người Việt Nam là cùng với nước láng giềng, cùng với nhân loại sống trong môi trường hòa bình, hữu nghị. Có môi trường hòa bình, hữu nghị để mỗi nước xây dựng đất nước mình và giúp nhau xây dựng cho đất nước ngày càng phát triển.

Với cá nhân tôi, mong muốn làm sao có môi trường hòa bình ở đất nước, khu vực và thế giới để mỗi người có cuộc sống hạnh phúc và chúng ta sẵn sàng làm tất cả để có môi trường đó. Về mặt lý luận, Đảng cũng đã xác định xã hội dân chủ, công bằng, văn minh nên chúng ta hướng đến mục tiêu đó. Nước bé, nước lớn tôn trọng nhau trên cơ sở những bài học lịch sử, luật pháp quốc tế để cùng làm cho trái đất này, hành tinh này ngày càng nhân đạo, hòa bình, hữu nghị, phát triển hơn.

Năm 2015 sẽ là một năm khởi đầu thành công của những nước ASEAN hội nhập. ASEAN trở thành ngôi nhà chung, hợp tác với nhau, dựa vào nhau phát triển làm cho khu vực ổn định, thế giới ổn định, phát triển.

Mặt trận phải góp phần làm cho người dân hạnh phúc

PV: Nhân dịp năm mới 2015, Chủ tịch có gửi gắm gì tới người dân cả nước?

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Trước khi sang làm công tác Mặt trận, tôi làm thầy giáo, sau đó thì công tác về hệ thống chính quyền. Trong suốt mấy chục năm công tác, tôi luôn suy nghĩ: Động lực gì giúp cho người dân tồn tại trong cuộc đời này, phải chăng cứ phải giàu lên cho nhanh, phải chăng cứ phải đủ tiền? Tôi nghĩ không phải. Ông cha ta mấy nghìn năm cũng vừa chống thiên tai, vừa chống ngoại xâm rất khổ, rất khó khăn nhưng mà vẫn vui vẻ, lạc quan. Nếu không lạc quan thì không có chúng ta ngày hôm nay.

Như vậy, bên trong khó khăn của cuộc sống nhưng người ta vẫn cảm thấy hạnh phúc. Phạm trù hạnh phúc thể hiện sự gặp nhau giữa mong muốn và sự nỗ lực để đạt được cuộc sống tốt hơn, thì ta hạnh phúc. Tôi cho rằng, mỗi người đặt ra muc tiêu phấn đấu và thấy rằng mục tiêu của mình đạt được và mục tiêu đất nước cũng đạt được thì người ta sẽ thấy hạnh phúc. Hạnh phúc cái chung trong cái riêng, nên tôi cho rằng công tác Mặt trận góp phần làm cho người dân hạnh phúc là một điều rất quan trọng bằng cách để người dân tin vào tương lai đất nước, họ thấy tiếng nói của của họ được Đảng, Nhà nước nghe, họ thấy đóng họ đóng góp trực tiếp làm cho đời sống của họ, của thôn, xóm bình yên hơn. Họ được nói tiếng nói của mình để xây dựng Đảng, đất nước này thì những việc đó sẽ góp phần làm cho họ hạnh phúc hơn.

Vấn đề là ở sự đo đếm. Chúng tôi mới bàn với bên Bộ Nội vụ là Mặt trận sẽ triển khai chương trình đánh giá sự hài lòng của người dân đối với việc chính quyền cơ sở. Chúng tôi nghĩ rằng đó là tiền đề lâu dài có thể xây dựng chỉ số hạnh phúc của người Việt Nam.

PV: Xin cảm ơn Chủ tịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chưa có cơ sở quy định Mặt trận giám sát tổ chức Đảng
Chưa có cơ sở quy định Mặt trận giám sát tổ chức Đảng

VOV.VN -Hiện nay Hiến pháp không quy định cụ thể nên MTTQ Việt Nam chưa có cơ sở để giám sát tổ chức Đảng và đảng viên.

Chưa có cơ sở quy định Mặt trận giám sát tổ chức Đảng

Chưa có cơ sở quy định Mặt trận giám sát tổ chức Đảng

VOV.VN -Hiện nay Hiến pháp không quy định cụ thể nên MTTQ Việt Nam chưa có cơ sở để giám sát tổ chức Đảng và đảng viên.

Mặt trận Tổ quốc chúc mừng Giáng sinh Hội thánh Tin lành Việt Nam
Mặt trận Tổ quốc chúc mừng Giáng sinh Hội thánh Tin lành Việt Nam

VOV.VN -Ông Vũ Trọng Kim gửi lời chúc mừng tới toàn thể chức sắc, tín đồ Hội Thánh Tin lành một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc

Mặt trận Tổ quốc chúc mừng Giáng sinh Hội thánh Tin lành Việt Nam

Mặt trận Tổ quốc chúc mừng Giáng sinh Hội thánh Tin lành Việt Nam

VOV.VN -Ông Vũ Trọng Kim gửi lời chúc mừng tới toàn thể chức sắc, tín đồ Hội Thánh Tin lành một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc

Ông Nguyễn Thiện Nhân chúc Tết lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Ông Nguyễn Thiện Nhân chúc Tết lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam

VOV.VN - Dưới sự quan tâm hướng dẫn, chỉ đạo của Pháp chủ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn là thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ông Nguyễn Thiện Nhân chúc Tết lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Ông Nguyễn Thiện Nhân chúc Tết lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam

VOV.VN - Dưới sự quan tâm hướng dẫn, chỉ đạo của Pháp chủ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn là thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Mặt trận Tổ quốc giám sát, phản biện đảng viên, tổ chức Đảng?
Mặt trận Tổ quốc giám sát, phản biện đảng viên, tổ chức Đảng?

VOV.VN - Có ý kiến cho rằng Hiến pháp xác định Đảng chịu sự giám sát nhân dân, nên Đảng chịu sự giám sát của MTTQ sẽ là phương thức hiệu quả nhất. 

Mặt trận Tổ quốc giám sát, phản biện đảng viên, tổ chức Đảng?

Mặt trận Tổ quốc giám sát, phản biện đảng viên, tổ chức Đảng?

VOV.VN - Có ý kiến cho rằng Hiến pháp xác định Đảng chịu sự giám sát nhân dân, nên Đảng chịu sự giám sát của MTTQ sẽ là phương thức hiệu quả nhất. 

Mặt trận phải là nơi phát huy dân chủ
Mặt trận phải là nơi phát huy dân chủ

VOV.VN -Theo ông Lê Hồng Anh: Hệ thống Mặt trận cần động viên, phát huy tốt hơn nữa vai trò của các tầng lớp nhân dân, đóng góp vào sự nghiệp chung.

Mặt trận phải là nơi phát huy dân chủ

Mặt trận phải là nơi phát huy dân chủ

VOV.VN -Theo ông Lê Hồng Anh: Hệ thống Mặt trận cần động viên, phát huy tốt hơn nữa vai trò của các tầng lớp nhân dân, đóng góp vào sự nghiệp chung.

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Báo chí là kênh quan trọng để giám sát
Ông Nguyễn Thiện Nhân: Báo chí là kênh quan trọng để giám sát

VOV.VN - Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam chúc đội ngũ báo chí có nhiều sáng tạo và gắn bó thật sâu sắc với thực tiễn.

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Báo chí là kênh quan trọng để giám sát

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Báo chí là kênh quan trọng để giám sát

VOV.VN - Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam chúc đội ngũ báo chí có nhiều sáng tạo và gắn bó thật sâu sắc với thực tiễn.