Mặt trận Tổ quốc các cấp cần đổi mới

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, MTTQ các cấp cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cho phù hợp trong giai đoạn mới.

Sáng 4/3, Mặt trận Tổ quốc quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 14 nhiệm kỳ 2014-2019. Đây là địa phương đầu tiên của thành phố Hà Nội tiến hành Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc, tiến tới Đại hội 8 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ diễn ra vào tháng 9/2014. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân dự hội nghị.

Biểu dương những thành tích đạt được của Mặt trận Tổ quốc quận Hai Bà Trưng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Hiến pháp sửa đổi năm 2013 tiếp tục khẳng định vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, trong đó có vai trò giám sát, phản biện xã hội.

ÔNg Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc quận Hai Bà Trưng lần thứ 14

Muốn đảm đương tốt nhiệm vụ này theo ông Nguyễn Thiện Nhân, Mặt trận Tổ quốc các cấp cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc và yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội nói chung và Mặt trận Tổ quốc quận Hai Bà Trưng nói riêng, bám sát các chương trình, quy chế giám sát, chủ động triển khai một cách phù hợp để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mới của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mà Hiến pháp sửa đổi năm 2013 đã quy định, đáp ứng mong mỏi của nhân dân Thủ đô và đồng bào cả nước.

Ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Thành ủy Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội và Quận ủy quận Hai Bà Trưng tiếp tục quan tâm hơn nữa việc xây dựng khối đoàn kết toàn dân, chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận chuyên trách, nhất là các cán bộ chủ chốt của quận ngang tầm với vị trí, vai trò của mặt trận trong thời kỳ mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc tăng cường phối hợp công tác
Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc tăng cường phối hợp công tác

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tăng cường công tác giám sát, phản biện…

Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc tăng cường phối hợp công tác

Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc tăng cường phối hợp công tác

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tăng cường công tác giám sát, phản biện…

Mặt trận có cơ sở để “làm mạnh” việc giám sát, phản biện
Mặt trận có cơ sở để “làm mạnh” việc giám sát, phản biện

VOV.VN-Quy chế, quy định về giám sát, phản biện vừa được Bộ Chính trị ban hành là cơ sở pháp lý để Mặt trận thực hiện nội dung này

Mặt trận có cơ sở để “làm mạnh” việc giám sát, phản biện

Mặt trận có cơ sở để “làm mạnh” việc giám sát, phản biện

VOV.VN-Quy chế, quy định về giám sát, phản biện vừa được Bộ Chính trị ban hành là cơ sở pháp lý để Mặt trận thực hiện nội dung này

Chủ tịch Mặt trận tiếp đại diện UNDP tại Việt Nam
Chủ tịch Mặt trận tiếp đại diện UNDP tại Việt Nam

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân mong muốn UNDP chia sẻ kinh nghiệm trong việc lắng nghe ý kiến của người dân.

Chủ tịch Mặt trận tiếp đại diện UNDP tại Việt Nam

Chủ tịch Mặt trận tiếp đại diện UNDP tại Việt Nam

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân mong muốn UNDP chia sẻ kinh nghiệm trong việc lắng nghe ý kiến của người dân.

Tổng Thư ký Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc Tết ở Quảng Ninh
Tổng Thư ký Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc Tết ở Quảng Ninh

VOV.VN -Ông Vũ Trọng Kim chúc Tết trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, Đồn Biên phòng 23 tại xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu

Tổng Thư ký Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc Tết ở Quảng Ninh

Tổng Thư ký Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc Tết ở Quảng Ninh

VOV.VN -Ông Vũ Trọng Kim chúc Tết trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, Đồn Biên phòng 23 tại xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu