Mít tinh kỷ niệm 65 năm quan hệ Việt - Séc và mừng Xuân Ất Mùi 2015

VOV.VN - Buổi lễ diễn ra gồm chương trình văn hóa ca nhạc, ẩm thực, biểu diễn thời trang đặc sắc với sự tham gia của các nghệ sỹ, bà con cộng đồng người Việt tại Séc.

Tối 2/2, tại trụ sở Hạ viện Séc, Đại sứ quán Việt Nam đã tổ chức Lễ mít tinh chiêu đãi nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - CH Séc (1950-2015) và đón Tết Nguyên đán năm 2015 cho cộng đồng người Việt Nam tại CH Séc.

Đại sứ Trương Mạnh Sơn phát biểu tại buổi lễ

Đến dự buổi lễ có Chủ tịch Hạ viện Jan Hamacek, Chủ tịch Thượng viện Milan Stech và hơn 300 khách mời gồm đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, các Hạ Nghị sĩ, Thượng Nghị sĩ, các nhà doanh nghiệp hàng đầu của CH Séc, các Đại sứ đại diện các nước tại Praha, cùng đông đảo đại diện các hội đoàn người Việt, bà con cộng đồng đang sinh sống và làm việc tại CH Séc.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Trương Mạnh Sơn đã điểm lại những thành tựu mà hai nước đã đạt được trong suốt chặng đường lịch sử quan hệ hai nước 65 năm qua trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao và kinh tế và cho rằng đó không chỉ là niềm tự hào chung của hai nước, mà còn là động lực thôi thúc hai bên tiếp tục nỗ lực đưa quan hệ song phương ngày càng phát triển.

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Séc, đồng thời tin tưởng rằng, với nỗ lực chung của hai bên, quan hệ Việt Nam - Séc sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, thiết thực, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Đại sứ Trương Mạnh Sơn cho rằng, chuyến thăm Séc của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Thượng viện Séc Milan Stech tới đây sẽ càng làm sâu sắc thêm mối quan hệ truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Về cộng đồng người Việt tại Séc, Đại sứ Trương Mạnh Sơn cho rằng đây chính là cầu nối thúc đẩy quan hệ song phương, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam trên đất Séc.


Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Hạ viện Séc Jan Hamacek đánh giá cao mối quan hệ hợp tác song phương tốt đẹp giữa Việt Nam và Séc, cho rằng chặng đường 65 năm qua khẳng định rất rõ ràng rằng lịch sử quan hệ Việt - Séc là mối quan hệ của tình hữu nghị, sự chia sẻ và ủng hộ lẫn nhau. Ông Hamacek tin tưởng mối quan hệ này là nền tảng hết sức tốt đẹp cho sự hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước trong tương lai.

Điểm lại những sự kiện nổi bật thời gian gần đây, Chủ tịch Hạ viện Hamacek cho rằng các chuyến thăm cấp cao thường xuyên của lãnh đạo hai nước đã cho thấy sự tin tưởng chính trị giữa hai bên đã được nâng lên một tầm cao mới. Ông cũng bày tỏ lạc quan, tin tưởng vào triển vọng tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị Séc-Việt, cho rằng trong thời gian tới nhiều đoàn doanh nghiệp Séc sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh tại Việt Nam, tạo thêm những động lực to lớn cho sự sự tăng trưởng kinh tế song phương.

Chủ tịch Hạ viện Hamacek đánh giá cao cộng động người Việt tại Séc, nhấn mạnh đây là một cộng đồng lớn mạnh, cần cù, chịu khó, hội nhập tốt vào xã hội sở tại và có những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế của Séc.


Buổi lễ diễn ra gồm chương trình văn hóa ca nhạc, ẩm thực, biểu diễn thời trang đặc sắc với sự tham gia của các nghệ sỹ, bà con cộng đồng người Việt tại Séc đã góp phần làm cho buổi Lễ kỷ niệm có ý nghĩa và thành công tốt đẹp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng cường hợp tác nghị viện Việt Nam - Séc
Tăng cường hợp tác nghị viện Việt Nam - Séc

VOV.VN -Chuyến thăm của Đoàn Thượng viện cộng hòa Séc sẽ góp phần quan trọng vào việc vun đắp, tăng cường hơn nữa quan hệ 2 nước Việt-Séc

Tăng cường hợp tác nghị viện Việt Nam - Séc

Tăng cường hợp tác nghị viện Việt Nam - Séc

VOV.VN -Chuyến thăm của Đoàn Thượng viện cộng hòa Séc sẽ góp phần quan trọng vào việc vun đắp, tăng cường hơn nữa quan hệ 2 nước Việt-Séc

Hai đoàn đại biểu quân sự Việt Nam và CH Séc tổ chức hội đàm
Hai đoàn đại biểu quân sự Việt Nam và CH Séc tổ chức hội đàm

VOV.VN - Hai bên nhất trí sẽ tập trung vào một số lĩnh vực như: trao đổi đoàn quốc phòng cấp cao; hợp tác đào tạo, công nghiệp quốc phòng…

Hai đoàn đại biểu quân sự Việt Nam và CH Séc tổ chức hội đàm

Hai đoàn đại biểu quân sự Việt Nam và CH Séc tổ chức hội đàm

VOV.VN - Hai bên nhất trí sẽ tập trung vào một số lĩnh vực như: trao đổi đoàn quốc phòng cấp cao; hợp tác đào tạo, công nghiệp quốc phòng…

Chủ tịch nước gửi điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Séc
Chủ tịch nước gửi điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Séc

VOV.VN -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi điện mừng tới Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman

Chủ tịch nước gửi điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Séc

Chủ tịch nước gửi điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Séc

VOV.VN -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi điện mừng tới Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman

Séc xây nhà máy bao bì thủy tinh cao cấp tại Việt Nam
Séc xây nhà máy bao bì thủy tinh cao cấp tại Việt Nam

VOV.VN -Dự án được xây dựng tại tỉnh Quảng Trị với nhu cầu 400-500 tấn cát/ngày, sử dụng khoảng 500 lao động tại địa phương

Séc xây nhà máy bao bì thủy tinh cao cấp tại Việt Nam

Séc xây nhà máy bao bì thủy tinh cao cấp tại Việt Nam

VOV.VN -Dự án được xây dựng tại tỉnh Quảng Trị với nhu cầu 400-500 tấn cát/ngày, sử dụng khoảng 500 lao động tại địa phương

Xuất siêu sang Séc gần 384 triệu USD
Xuất siêu sang Séc gần 384 triệu USD

VOV.VN -Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc đã vượt qua mốc 500 triệu USD

Xuất siêu sang Séc gần 384 triệu USD

Xuất siêu sang Séc gần 384 triệu USD

VOV.VN -Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc đã vượt qua mốc 500 triệu USD