Mít tinh kỷ niệm 95 năm ngày sinh Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Ngày 1/7/2010, tròn 95 năm Ngày sinh của Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - người cộng sản mẫu mực, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo.

Kỷ niệm sự kiện này, tỉnh Hưng Yên – quê hương Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã tổ chức Lễ dâng hương và mít tinh tưởng nhớ đồng chí.

Tham dự các hoạt động kỷ niệm có Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; ông Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ chính trị- Thường trực Ban Bí thư; Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm, nhiều vị lãnh đạo của Trung ương và địa phương, phu nhân cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và các tầng lớp nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Lễ dâng hương được tổ chức vào lúc 8h tại Nhà tưởng niệm Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh thuộc thôn Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ.

Trong không khí thành kính, trang nghiêm, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại diện cán bộ, nhân dân tỉnh Hưng Yên kính cẩn tưởng nhớ vị lãnh đạo xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên. Nhà tưởng niệm Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh được xây dựng từ năm 2003, ngay chính trên mảnh đất của gia đình ông. Nhà tưởng niệm được thiết kế theo lối nhà cổ truyền thống đồng bằng Bắc Bộ, trong khuôn viên khá rộng rãi, thoáng mát với trên 300 hiện vật và 200 hình ảnh về cuộc đời hoạt động cách mạng của Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, ông Trương Tấn Sang ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi của Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh trong gần 70 năm, trong đó khẳng định: dù ở cương vị nào, đồng chí cũng hết lòng vì Đảng, vì dân, hoàn thành trọng trách đất nước giao phó. Đặc biệt là những đóng góp của Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đối với sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, xây dựng thành phố Hồ Chí Minh sau ngày giải phóng và những đóng góp của đồng chí đối với sự nghiệp đổi mới đất nước.

Ông Trương Tấn Sang một lần nữa nhắc lại quan điểm đổi mới của Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh rằng, đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà để đạt tới mục tiêu đó, phải có những hình thức, phương pháp và bước đi phù hợp với quy luật, đổi mới phải có tính nguyên tắc mà nguyên tắc hàng đầu là phải giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng. Lập trường dứt khoát và kiên quyết là không chấp nhận đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, đặc biệt phải coi trọng phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững ổn định chính trị.

Ông Trương Tấn Sang nói: “83 năm tuổi đời, 62 năm tuổi Đảng, gần 70 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã để lại cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta một tấm gương sáng về phẩm chất của người cộng sản, tận trung với nước, tận hiếu với dân, tình nghĩa thuỷ chung với đồng chí, đồng bào, nhận được tình cảm kính trọng của bạn bè quốc tế”

Cũng tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và đại diện thế hệ trẻ đã phát biểu, trong đó khẳng định: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên sẽ mãi mãi ghi nhớ những điều Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh căn dặn và mong muốn, xây dựng địa phương trở thành một tỉnh mạnh trong cả nước; gìn giữ khu Lưu niệm Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh để nhân dân cả nước viếng thăm và là nơi giáo dục các thế hệ mai sau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên