Một bộ phận cán bộ không nhớ, thậm chí đi ngược lời thề trước Đảng

VOV.VN - Trong gần 40 năm đổi mới, hội nhập quốc tế, đội ngũ đảng viên luôn cống hiến, góp phần xứng đáng vào xây dựng đất nước, vì sự phồn vinh của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Tuy nhiên, một bộ phận không nhỏ đảng viên đã "không nhớ", thậm chí, "làm ngược" với những gì mình đã lời thề, dẫn đến bị xử lý kỷ luật, làm tổn hại đến danh dự, uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng.

Ngày 8/9 vừa qua, sinh viên Trần Nguyễn Thảo Trang, Lớp xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước K40 vinh dự, tự hào được kết nạp Đảng, sinh hoạt tại Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Thảo Trang cảm thấy bản thân thật vinh dự khi đứng vào hàng ngũ của Đảng, trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự chứng kiến của toàn thể đảng viên trong Chi bộ, Thảo Trang đã đọc lời thề tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng của Đảng,... 

Cũng ngày này, Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng kết nạp thêm 1 quần chúng ưu tú vào Đảng, đó là sinh viên Vương Ngọc Phước. Đây là sự kiện đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời đảng viên trẻ Vương Ngọc Phước. Phước cảm thấy vinh dự khi trở thành đảng viên còn ngồi trên ghế nhà trường, Phước đã tự hào đọc "Lời tuyên thệ" và hứa với bản thân sẽ làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên

Trần Nguyễn Thảo Trang và Vương Ngọc Phước chỉ là hai trong số hơn 21.300 đảng viên là học sinh, sinh viên được kết nạp từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII  của Đảng đến nay. Dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, lớp lớp đảng viên mới đang đi theo con đường của Đảng, của Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn...

Tuy nhiên đã có không ít đảng viên không giữ được lời thề. Những sự việc đau lòng diễn ra gần đây sau hàng loạt quyết định khởi tố bị can của cơ quan chức năng cho thấy có những đảng viên "nản lòng, thoái chí" mà nguyên nhân sâu xa chính là sự tha hóa phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Vì thiếu nghiêm khắc rèn luyện bản thân, bị cám dỗ bởi "tiền tài, danh vọng" mà quên mất lời tuyên thệ thiêng liêng của chính mình, làm hoen ố danh dự, nhân phẩm của mình, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng.

Tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết 21, khóa XIII về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh: "Nhận thức về Đảng, động cơ phấn đấu vào Đảng của không ít đảng viên chưa đúng, không trong sáng. Bước vào Đảng là hoạt động trong Đảng cả cuộc đời. Người vào Đảng, động cơ phải đúng đắn, trong sáng. Nếu một người vào Đảng động cơ không đúng đắn, trong sáng có lẽ cả cuộc đời họ đi theo Đảng cũng như thế. Bước vào Đảng động cơ trong sáng đúng đắn, thì mới hi vọng cả cuộc đời họ theo Đảng mới trong sáng, đúng đắn. Đảng mong muốn một người bươc chân vào Đảng và đi với Đảng suốt đời. Một người được Đảng đề bạt, bổ nhiệm thì phải tiếp tục phát triển, không giữa chừng "gãy cánh" được. Nhưng rất tiếc, mình có một bộ phận giữa đường gãy cánh, mà gãy cánh nặng chứ không phải nhẹ. Đó là điều rất là buồn".

Để đảng viên luôn khắc cốt, ghi tâm lời thề, vào tháng 2 năm nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận phát động đợt sinh hoạt chính trị "Giữ trọn lời thề đảng viên". Gần 1 năm qua, các cuộc sinh hoạt Chi bộ luôn sôi nổi với với các hoạt động ôn lại lời thề, nhắc nhớ về lời hứa trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc, trước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời làm "sống lại" những lời hứa của đảng viên. Sức lan tỏa của đợt sinh hoạt chính trị đã làm cho nhiều đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về niềm vinh dự, tự hào, danh dự và trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên cộng sản với tổ chức và nhân dân. Đồng thời rà soát, soi rọi, tự sửa của bản thân; xác định giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An khẳng định: đợt sinh hoạt chính trị "Giữ trọn lời thề đảng viên" đã tạo một "luồng gió mới", "tấm gương phản chiếu" để mọi đảng viên thực hiện tốt hơn nữa lời hứa của mình.

"Từ lời hứa và thực tiễn còn một khoảng cách khá xa. Chúng tôi tổ chức đợt sinh hoạt chính trị nhằm giúp mỗi cán bộ đảng viên soi rọi lại lời hứa, nhớ lại lời hứa, rồi soi, tự sửa, tự rèn... Làm thế nào để thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ và luôn luôn trau dồi tu dưỡng, rèn luyện để trở thành một người cán bộ đảng viên tốt, thực sự vì dân vì sự phát triển của địa phương trong mỗi công việc của mình" - Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An cho biết.

Để tự soi, tự sửa trở thành việc thường xuyên như "đánh răng, rửa mặt" hằng ngày, để mỗi đảng viên có thêm "đề kháng" vượt qua những cám dỗ của quyền lực và vật chất như cách làm của tỉnh Bình Thuận rất đáng để tham khảo, nhân rộng. Nó nhắc nhở, cảnh tỉnh một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, sa vào chủ nghĩa cá nhân có thể dẫn tới tự đánh mất mình, đánh mất khí chất của người đảng viên cộng sản.

PGS. TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và GS. TS Mạch Quang Thắng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh kiến nghị: cần thiết trong toàn Đảng tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhằm "nhắc nhớ lời thề đảng viên: "Trong sinh hoạt chuyên đề của các Chi bộ, tôi đề nghị Ban Bí thư Trung ương; Ban tổ chức Trung ương hướng dẫn về việc sinh hoạt ở các Chi bộ về Lời thề của đảng viên khi vào Đảng. Qua đó để mỗi cán bộ, đảng viên và tập thể Chi bộ tự xem xét lại, tự nghiên cứu lại, để hiểu thấu đáo hơn về Lời thề của người đảng viên khi được kết nạp vào Đảng. Từ đó ý thức trách nhiệm trong rèn luyện, phấn đấu hằng ngày theo lời thề vào Đảng".

Giáo sư, Tiến sĩ Mạch Quang Thắng cũng cho rằng: "Đấy là một trong muôn vàn biện pháp để giáo dục, quản lý đảng viên. Mình thề lúc vào đảng thì như thế nào? Bây giờ nghĩ lại mình đã làm được chưa? đến đâu? Có lẽ Chi bộ, Đảng bộ cơ sở nên tổ chức thì hay nhất. Đây là một trong nhiều biện pháp, không phải biện pháp duy nhất nhưng đó cũng là một biện pháp rất cần thiết".

Nghị quyết 21 Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII yêu cầu: "Mỗi đảng viên phải tự ý thức học tập, rèn luyện nhân cách, đạo đức, phong cách, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, tiên phong, gương mẫu, thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng và lời thề khi vào Đảng". Để Giữ trọn lời thề đảng viên, điều cốt lõi là "nói phải đi đôi với làm". Thực hiện "nói đi đôi với làm" là nhận thức đúng, nói đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và mỗi cán bộ, đảng viên phải "làm" đúng với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đây không chỉ là mệnh lệnh của Đảng mà còn là biểu hiện của đạo đức, lẽ sống, là sự gương mẫu của mỗi cán bộ đảng viên, nhất là người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. "Nói đi đôi với làm" phải thể hiện bằng kết quả công việc, với những sản phẩm cụ thể, coi đó là thước đo sự cống hiến của mỗi người trên tinh thần "Dĩ công vi thượng".

Nguyên Phó ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương Nguyễn Hồng Vinh cho rằng: "Đối với mình phải thực hiện phương châm "Nói ít làm nhiều", "nói đi đôi với làm", đã làm thì làm quyết liệt, có hiệu quả. Để thực hiện đi trước, tiên phong như vậy thì đối với đồng chí mình phải hết sức cầu thị lắng nghe, đánh giá về ưu điểm và khuyết điểm, đặc biệt là khuyết điểm, không tự kiêu tự đại".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhắc nhở: "Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất đối với mỗi con người, trước hết là mỗi cán bộ, đảng viên". Để xứng đáng với lời thề trước Đảng, mỗi đảng viên cần tự soi lại quá trình học tập, công tác và cống hiến của bản thân; thường xuyên nghiên cứu, học tập các văn kiện, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, thẳng thắn đóng góp với tổ chức đảng và đảng viên, bằng tinh thần xây dựng và giữ gìn đoàn kết nội bộ. Các cấp ủy đảng cần coi trọng việc kiểm tra, giám sát thực hiện lời thề trước Đảng.

Mỗi đảng viên biết trọng lời thề danh dự; biết sống, làm việc và cống hiến đúng với những gì mình đã tuyên thệ với Đảng là góp một viên gạch xây nên tượng đài về một Đảng tiên phong, một Đảng của đạo đức, văn minh trong lòng dân, trọn đời phấn đấu hy sinh vì sự hưng thịnh của đất nước, vì ấm no, hạnh phúc của toàn dân.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Đảng viên làm giàu như thế nào là chính đáng?"
"Đảng viên làm giàu như thế nào là chính đáng?"

VOV.VN - Quan điểm khuyến khích đảng viên làm giàu là đúng, phù hợp với thời đại nhưng chưa chặt chẽ khi chưa xác định được rõ ràng thế nào là làm giàu chính đáng

"Đảng viên làm giàu như thế nào là chính đáng?"

"Đảng viên làm giàu như thế nào là chính đáng?"

VOV.VN - Quan điểm khuyến khích đảng viên làm giàu là đúng, phù hợp với thời đại nhưng chưa chặt chẽ khi chưa xác định được rõ ràng thế nào là làm giàu chính đáng

Hơn 200 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng, thay thế nhiều lãnh đạo "nhúng chàm"
Hơn 200 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng, thay thế nhiều lãnh đạo "nhúng chàm"

VOV.VN - Trong 6 tháng đầu năm 2023, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 218 đảng viên do tham nhũng, kịp thời miễn nhiệm, thay thế những cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút.

Hơn 200 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng, thay thế nhiều lãnh đạo "nhúng chàm"

Hơn 200 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng, thay thế nhiều lãnh đạo "nhúng chàm"

VOV.VN - Trong 6 tháng đầu năm 2023, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 218 đảng viên do tham nhũng, kịp thời miễn nhiệm, thay thế những cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút.

Bầu ban chấp hành khóa mới: Không thể coi nhẹ lá phiếu của đảng viên
Bầu ban chấp hành khóa mới: Không thể coi nhẹ lá phiếu của đảng viên

VOV.VN -Ông Nguyễn Đức Hà cho rằng, để lựa chọn đội ngũ cán bộ đủ Tâm, Tài, Trí, Dũng thì mỗi đảng viên phải đề cao trách nhiệm trong phiếu bầu của mình.

Bầu ban chấp hành khóa mới: Không thể coi nhẹ lá phiếu của đảng viên

Bầu ban chấp hành khóa mới: Không thể coi nhẹ lá phiếu của đảng viên

VOV.VN -Ông Nguyễn Đức Hà cho rằng, để lựa chọn đội ngũ cán bộ đủ Tâm, Tài, Trí, Dũng thì mỗi đảng viên phải đề cao trách nhiệm trong phiếu bầu của mình.

Hội nghị các Ủy viên Trung ương Đảng kiểm điểm tập thể, cá nhân Bộ Chính trị
Hội nghị các Ủy viên Trung ương Đảng kiểm điểm tập thể, cá nhân Bộ Chính trị

Hội nghị góp ý kiến kiểm điểm tập thể, cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.  

Hội nghị các Ủy viên Trung ương Đảng kiểm điểm tập thể, cá nhân Bộ Chính trị

Hội nghị các Ủy viên Trung ương Đảng kiểm điểm tập thể, cá nhân Bộ Chính trị

Hội nghị góp ý kiến kiểm điểm tập thể, cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.  

Đảng, Nhà nước luôn đặt niềm tin yêu và hy vọng ở thế hệ sinh viên
Đảng, Nhà nước luôn đặt niềm tin yêu và hy vọng ở thế hệ sinh viên

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng: mục tiêu chung của công tác thanh niên trong giai đoạn hiện nay là tiếp tục xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và Chủ nghĩa Xã hội.

Đảng, Nhà nước luôn đặt niềm tin yêu và hy vọng ở thế hệ sinh viên

Đảng, Nhà nước luôn đặt niềm tin yêu và hy vọng ở thế hệ sinh viên

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng: mục tiêu chung của công tác thanh niên trong giai đoạn hiện nay là tiếp tục xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và Chủ nghĩa Xã hội.