Ngoại giao nhân dân Việt Nam - Italia: Nửa thế kỷ nhìn lại

VOV.VN - Ngày 18/4, tại Hà Nội diễn ra sự kiện “Nửa thế kỷ hữu nghị nhân dân Việt - Ý - Nhân vật và hình ảnh”, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Sự kiện do Hội hữu nghị Việt Nam - Italia, hai Hội hữu nghị Italia - Việt Nam tại vùng Veneto và Liguria cùng Đại sứ quán Italia  tại Việt Nam phối hợp tổ chức.

Tại sự kiện, các thành viên Hội hữu nghị Việt Nam - Italia và Italia - Việt Nam nhắc lại lịch sử sát cánh giữa nhân dân hai nước. Cách đây 50 năm, với tiếng nói và sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân nước bạn, Italia đã trở thành một trong những quốc gia đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Những minh chứng cho quan hệ sâu sắc giữa nhân dân hai nước đã được thể hiện rõ trong suốt 50 năm qua, với sự kiện đầu tiên là hành trình của con tàu Australe chở hàng viện trợ của nhân dân Italia sang Việt Nam vào năm 1973. Cũng tại sự kiện, đại diện Hội hữu nghị Italia - Việt Nam vùng Veneto nhắc lại và bày tỏ sự cảm ơn nhân dân Việt Nam đã viện trợ khẩu trang cho Italia trong giai đoạn dịch Covid-19 xảy ra. 

Đến nay, với nền tảng quan hệ sâu sắc giữa người dân hai nước, hợp tác Việt Nam - Italia ngày càng phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu nổi bật.

Phó giáo sư Tiến sĩ Bùi Nhật Quang, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Italia khẳng định, mối quan hệ hai nước trở nên sâu sắc và chặt chẽ như hôm nay, một phần không nhỏ là nhờ sự đóng góp của giao lưu nhân dân.

Còn ông Antonio Alessandro, Đại sứ Italia tại Việt Nam cho rằng ngoài quan hệ ngoại giao giữa hai nhà nước, giữa các tổ chức, thì một trụ cột ngoại giao rất quan trọng nữa đó là giao lưu nhân dân. 

"Với sự kiện giao lưu hôm nay, chúng ta ghi nhận sự kết nối giữa những người bạn Italia và Việt Nam với tinh thần hữu nghị. Hy vọng rằng, tình thân và quan hệ hữu nghị này giữa hai nước sẽ tiếp tục được hun đúc và truyền lại cho thế hệ trẻ mai sau" - ông Antonio Alessandro nói.

Tại sự kiện giao lưu “Nửa thế kỷ hữu nghị nhân dân Việt - Ý - Nhân vật và hình ảnh”, khách tham dự cũng có cơ hội ôn lại chặng đường quan hệ hai nước thông qua những bức hình, những bài báo mà hai Hội hữu nghị Italia-Việt Nam tại vùng Veneto và Liguria kỳ công thu thập và mang đến trưng bày tại Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Italia trao tặng bổ sung hơn 2 triệu liều vaccine Covid-19 cho Việt Nam
Italia trao tặng bổ sung hơn 2 triệu liều vaccine Covid-19 cho Việt Nam

VOV.VN - Cùng với 812.060 liều vaccine tiếp nhận trước đó, cho đến nay, Italia đã bàn giao tổng cộng hơn 2,8 triệu liều vaccine nhằm hỗ trợ chiến dịch tiêm chủng của Việt Nam.

Italia trao tặng bổ sung hơn 2 triệu liều vaccine Covid-19 cho Việt Nam

Italia trao tặng bổ sung hơn 2 triệu liều vaccine Covid-19 cho Việt Nam

VOV.VN - Cùng với 812.060 liều vaccine tiếp nhận trước đó, cho đến nay, Italia đã bàn giao tổng cộng hơn 2,8 triệu liều vaccine nhằm hỗ trợ chiến dịch tiêm chủng của Việt Nam.

Phó Đại sứ Italia: “Việt Nam đang là thị trường tiềm năng của thế giới“
Phó Đại sứ Italia: “Việt Nam đang là thị trường tiềm năng của thế giới“

VOV.VN -Phó Đại sứ Italia tại Việt Nam: Việt Nam vừa tham gia các Hiệp định thế hệ mới với EU – EVFTA và đang là thị trường tiềm năng của thế giới

Phó Đại sứ Italia: “Việt Nam đang là thị trường tiềm năng của thế giới“

Phó Đại sứ Italia: “Việt Nam đang là thị trường tiềm năng của thế giới“

VOV.VN -Phó Đại sứ Italia tại Việt Nam: Việt Nam vừa tham gia các Hiệp định thế hệ mới với EU – EVFTA và đang là thị trường tiềm năng của thế giới

Đại sứ Italia mong muốn sớm mở đường bay thẳng Việt Nam-Italy
Đại sứ Italia mong muốn sớm mở đường bay thẳng Việt Nam-Italy

VOV.VN - Chiều nay (1/4), tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Italy, ông Antonino Alessandro đến chào xã giao. 

Đại sứ Italia mong muốn sớm mở đường bay thẳng Việt Nam-Italy

Đại sứ Italia mong muốn sớm mở đường bay thẳng Việt Nam-Italy

VOV.VN - Chiều nay (1/4), tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Italy, ông Antonino Alessandro đến chào xã giao.