Ngoại trưởng ASEAN-Trung Quốc trao đổi thẳng thắn tình hình Biển Đông

VOV.VN - Nhiều nước ASEAN nhấn mạnh tầm quan trọng của thúc đẩy tin cậy, đảm bảo hòa bình, ổn định, tự do hàng hải trên Biển Đông.

Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 và các Hội nghị liên quan, chiều 31/7, tại Bangkok, Thái Lan, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã cùng Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc.

Về tình hình thế giới và khu vực, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và Trung Quốc đã thẳng thắn trao đổi về những diễn biến gần đây tại khu vực, trong đó có tình hình Biển Đông. Trong khi tích cực ghi nhận tiến triển trong đàm phán Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC, nhiều nước nhấn mạnh tầm quan trọng của thúc đẩy tin cậy, tăng cường xây dựng lòng tin, đảm bảo hòa bình, ổn định, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông.

Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và Trung Quốc.

Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN nhấn mạnh sự cần thiết đề cao và tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố DOC và hướng đến hoàn tất Bộ quy tắc COC hiệu quả, hiệu lực.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh chia sẻ đánh giá chung của các nước ASEAN về ý nghĩa và tầm quan trọng chiến lược của quan hệ ASEAN-Trung Quốc, khẳng định sẽ tích cực phối hợp cùng các nước ASEAN thúc đẩy quan hệ đối tác và hợp tác giữa hai bên đi vào chiều sâu và thực chất hơn, nhất là trên các lĩnh vực thuộc quan tâm và lợi ích chung như kinh tế-thương mại-đầu tư, thích ứng cách mạng công nghiệp 4.0, kết nối, phát triển bền vững, giao lưu nhân dân...

Về tình hình Biển Đông, Phó Thủ tướng ghi nhận những tiến triển trong đàm phán COC song cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về những diễn biến trên thực địa, trong đó có hoạt động của Tàu khảo sát HD-08 của Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam.

Các hành động như vậy, theo Phó Thủ tướng, đe doạ nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia ven biển, làm xói mòn lòng tin, gia tăng căng thẳng, không có lợi cho hoà bình và ổn định ở khu vực.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tại Hội nghị.

Phó Thủ tướng khẳng định lại lập trường nguyên tắc của ASEAN về tầm quan trọng của tăng cường lòng tin, không quân sự hoá, kiềm chế, không có hoạt động làm gia tăng căng thẳng và phức tạp tình hình; tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế trong đó có UNCLOS 1982, sớm hoàn tất Bộ Quy tắc COC hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Trước đó, trong phát biểu chung, thay mặt các nước ASEAN, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines - Teodoro Locsin, nước điều phối quan hệ ASEAN-Trung Quốc, khẳng định Trung Quốc là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của ASEAN và quan hệ ASEAN-Trung Quốc là một trong những quan hệ đối tác thực chất, hiệu quả nhất của ASEAN, đem lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên và đóng góp tích cực cho hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng ở khu vực.

Chia sẻ quan điểm này, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ hợp tác toàn diện giữa ASEAN và Trung Quốc thời gian qua trên tất cả các lĩnh vực. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN và là nhà đầu tư hàng đầu của ASEAN.

Hai bên nhất trí tiếp tục hơn nữa các nỗ lực hướng đến mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều đạt 1 nghìn tỉ USD và đầu tư đạt 150 tỉ USD vào 2020; đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng, trong đó có phát triển kinh tế số, thương mại điện tử, đổi mới sáng tạo và thích ứng cách mạng công nghiệp 4.0, kết nối và phát triển bền vững.

Các Bộ trưởng hoan nghênh các đề xuất thông qua các Tuyên bố của Lãnh đạo hai bên tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 22 cuối năm 2019 về Phát triển thành phố thông minh, Đẩy mạnh giao lưu truyền thông và Gắn kết kế hoạch tổng thể kết nối ASEAN với Sáng kiến Vành đai và con đường (BRI); nhất trí xác định năm 2020 là năm hợp tác ASEAN-Trung Quốc về kinh tế số./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Phó Chủ tịch ADB
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Phó Chủ tịch ADB

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định, Việt Nam coi trọng quan hệ với Ngân hàng Phát triển châu Á.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Phó Chủ tịch ADB

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Phó Chủ tịch ADB

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định, Việt Nam coi trọng quan hệ với Ngân hàng Phát triển châu Á.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu
Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu

VOV.VN - Về tình hình Biển Đông, quan điểm của EU là đảm bảo tự do hàng hải, hàng không, vì lợi của các nước, các bên cần phải tuân thủ theo luật pháp quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu

Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu

VOV.VN - Về tình hình Biển Đông, quan điểm của EU là đảm bảo tự do hàng hải, hàng không, vì lợi của các nước, các bên cần phải tuân thủ theo luật pháp quốc tế.

4 Thượng nghị sỹ Mỹ kêu gọi ông Pompeo lên tiếng về vấn đề Biển Đông
4 Thượng nghị sỹ Mỹ kêu gọi ông Pompeo lên tiếng về vấn đề Biển Đông

VOV.VN -Tất cả kêu gọi ông Mike Pompeo đảm bảo những hành vi gây hấn và bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông là ưu tiên hàng đầu trong các cuộc thảo luận.

4 Thượng nghị sỹ Mỹ kêu gọi ông Pompeo lên tiếng về vấn đề Biển Đông

4 Thượng nghị sỹ Mỹ kêu gọi ông Pompeo lên tiếng về vấn đề Biển Đông

VOV.VN -Tất cả kêu gọi ông Mike Pompeo đảm bảo những hành vi gây hấn và bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông là ưu tiên hàng đầu trong các cuộc thảo luận.

Philippines chỉ trích hành động “bắt nạt" của Trung Quốc ở Biển Đông
Philippines chỉ trích hành động “bắt nạt" của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana tuyên bố Philiippines sẽ không tin tưởng Trung Quốc vì hành vi bắt nạt trên biển Đông.

Philippines chỉ trích hành động “bắt nạt" của Trung Quốc ở Biển Đông

Philippines chỉ trích hành động “bắt nạt" của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana tuyên bố Philiippines sẽ không tin tưởng Trung Quốc vì hành vi bắt nạt trên biển Đông.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Latvia
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Latvia

VOV.VN - Nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao Latvia Edgars Rinkevics thăm chính thức Việt Nam từ ngày 16-17/7.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Latvia

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Latvia

VOV.VN - Nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao Latvia Edgars Rinkevics thăm chính thức Việt Nam từ ngày 16-17/7.

Chủ động đánh giá đúng tình hình tuyến biên giới Tây Nam và Biển Đông
Chủ động đánh giá đúng tình hình tuyến biên giới Tây Nam và Biển Đông

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch yêu cầu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ động nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình các địa bàn trọng điểm để kịp thời tham mưu xử lý các tình huống,...

Chủ động đánh giá đúng tình hình tuyến biên giới Tây Nam và Biển Đông

Chủ động đánh giá đúng tình hình tuyến biên giới Tây Nam và Biển Đông

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch yêu cầu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ động nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình các địa bàn trọng điểm để kịp thời tham mưu xử lý các tình huống,...