Người dân đi bầu cử với tỷ lệ cao

Nhiều địa phương có số lượng cử tri đi bầu cử gần như tuyệt đối

** Đúng 19h tối 22/5, tại tất cả các điểm bỏ phiếu trên địa bàn 5 tỉnh Tây Bắc đã tiến hành chốt hòm phiếu an toàn, đảm bảo đúng thời gian theo quy định. Như vậy, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 tại các tỉnh Tây Bắc đã thành công tốt đẹp, trên 99% cử tri đi bầu cử.

Gần 2,2 triệu cử tri của 5 tỉnh Tây Bắc ngày đã hoàn thành quyền và nghĩa của cử tri để lựa chọn ra các đại biểu đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, góp phần giúp Tây Bắc ngày càng phát triển, đổi mới. Công tác bầu cử tại 5 tỉnh Tây Bắc đã diễn ra an toàn và đúng luật. Điều đáng mừng là tỷ lệ cử tri đi bầu rất cao, ở cả 5 tỉnh, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đều đạt trên 99%. Ở tỉnh Điện Biên có 6/9 huyện đạt 100% cử tri đi bầu, ở tỉnh Lào Cai có 4/8 huyện đạt 100% cử tri đi bầu. Ở các huyện đặc biệt khó khăn như Sốp Cộp (Sơn La); Mường Tè (Lai Châu); Mường Nhé (Điện Biên), ngày bầu cử hôm nay thực sự là ngày hội của toàn dân, cử tri các dân tộc đã nô nức đi bầu cử từ sớm.

Mặc dù là địa bàn chia cắt, giao thông cách trở, nhưng đã khẳng định cử tri Tây Bắc đã thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình với một tinh thần trách nhiệm cao. Kết quả này thể hiện công tác tuyên truyền, chuẩn bị cho ngày bầu cử ở các tỉnh được thực hiện rất chu đáo. Các địa điểm hòm phiếu đã được đặt ở những vị trí thuận lợi nhất. Đặc biệt là công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và thông tin liên lạc.

Nghiên cứu kỹ để bầu những người ưu tú  (ảnh: Ngọc Thành)

Ông Ông Doãn Đình Chức- Thư ký ủy ban bầu cử tỉnh Lai Châu khẳng định: “Công tác bầu cử ở Lai Châu diễn ra tương đối thuận lợi, an ninh trật tự rất đảm bảo không có bất kỳ vấn đề đột xuất gì xảy ra. Tất cả công tác bầu cử như thực hiện nội quy phòng bỏ phiếu, quy trình bỏ phiếu đều được đảm bảo an toàn.”

Trong 5 tỉnh Tây Bắc, Sơn La là tỉnh có số cử tri đông nhất và điểm bỏ phiếu cũng nhiều nhất với trên 715.000 cử tri và 1.900 đơn vị bỏ phiếu. Song với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực về mọi mặt và nhất là tinh thần trách nhiệm của mỗi cử tri, nên kết quả bầu cử ngày đã thành công tốt đep.

Ông Nguyễn Ngọc Toa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh Sơn La đánh giá: “Các cử tri mặc dù ở các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa nhưng mà đi bỏ phiếu với tinh thần trách nhiệm, tích cực, hăng hái phấn khởi. An ninh được ổn định, giữ vững. Có thể nói kết quả cuộc bầu cử tại tỉnh Sơn La đã thành công tốt đẹp”.

Theo báo cáo của Uỷ ban bầu cử tỉnh Cao Bằng, đến 17h ngày 22/5, toàn tỉnh có 328.964 cử tri đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, đạt 99,24%. Trong đó, 2 huyện Trà Lĩnh và Trùng Khánh đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bỏ phiếu. Các huyện, thị còn lại đều đạt từ 95-99,96%. Mặc dù trong quá trình diễn ra bầu cử, ở một số địa phương có mưa to kèm theo lốc xoáy, sấm sét làm mất điện trên diện rộng, gây thiệt hại về người và tài sản song đã có 1.027/1.242 khu vực bỏ phiếu; 136/199 phường, thị trấn đạt 100% cử tri trong danh sách đi bầu cử.

Đến 16 giờ chiều 22/5, tỉnh Điện Biên đã có trên 97% trên tổng số 320.000 cử tri ở 974  tổ bầu cử tham gia bỏ phiếu.

** Đến 20h tối 22/5, tất cả các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung đều đạt tỷ lệ trên 99% cử tri đi bầu cử. Trong đó, Bình Định 99,7%, Thừa Thiên Huế đạt 99,8%, Quảng Nam hơn 99,3%. Công tác bầu cử diễn ra an toàn, thuận lợi.

Thành phố Đà Nẵng là 1 trong 10 địa phương của cả nước thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân cấp quận, huyện, phường. Vì vậy, công tác tổ chức bầu cử tại địa phương này có những điểm đặc thù, công tác chuẩn bị cũng như không khí cử tri đi bầu cử cũng rộn ràng hơn. Mọi cử tri rất cân nhắc khi lựa chọn những người đại diện cho ý chí và quyền lợi của mình.

Còn tại tỉnh Quảng Ngãi có 10 huyện đã kết thúc việc bầu cử và tiến hành kiểm phiếu lúc 19 giờ tối là Sơn Tịnh, Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Tây, Sơn Hà, Nghĩa Hành, Lý Sơn, Mộ Đức, Ba Tơ, Minh Long. Tỉnh Phú Yên là địa phương ở miền Trung có số cử tri đi bầu cử cao nhất tính đến thời điểm này với tỷ lệ 99,92%. Cả tỉnh chỉ còn 35 tổ bầu cử phải đặt thùng phiếu phụ chờ cử tri tiếp tục đi bầu theo luật định.

Đến 19h ngày 22/5, toàn tỉnh Quảng Trị có 99,7% cử tri đi bỏ phiếu. Huyện đảo Cồn Cỏ là địa phương hoàn thành bầu cử sớm nhất tỉnh. Phần lớn cử tri đều phấn khởi, tin tưởng vào kết quả cuộc bầu cử lần này.

Là địa phương có đông khách vãng lai, tỉnh Khánh Hòa đã chủ động đặt các thùng phiếu tại nhà ga, bến tàu du lịch để thuận tiện cho du khách bỏ phiếu. Đến 20 giờ đêm nay, tỉnh Khánh Hòa cũng đã có 99,8% cử tri đã tham gia ngày hội lớn của đất nước.

Theo thông tin của Ủy ban bầu cử  tỉnh Phú Yên, trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, Phú Yên có 811 khu vực bỏ phiếu với 642.713 cử tri tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu chọn bầu 6 đại biểu Quốc Hội khoá XIII, 32 đại biểu  HĐND thị xã Sông Cầu, 35 đại biểu HĐND Tp Tuy Hoà và 2.668 đại biểu HĐND cấp xã. Trong nhiệm kỳ HĐND các cấp 2011-2016, tỉnh Phú Yên có 7 huyện và 12 phường thuộc TP Tuy Hoà tiếp tục thí điểm không tổ chức HĐND.

Đến 15h chiều 22/5, Phú Yên có 617.368 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ khoảng 97%. Trong đó có 478/811 khu vực bỏ phiếu có cử tri đi bầu đạt tỷ lện 100% và 37/112 xã , phường, thị trấn có cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 100%.

Theo báo cáo của Uỷ ban Bầu cử tỉnh Phú Yên, tình hình an ninh chính tri, trật tự, an toàn xã hội và an toàn giao thông trên tỉnh Phú Yên được đảm bảo. Công tác bầu cử ở tất cả các địa phương đều diễn ra dân chủ, an toàn, đúng pháp luật, không khí bầu cử sôi nổi, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Người dân Phú Yên đi bầu cử (ảnh: Lê Biết)

 ** Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Bến Tre cho biết, đến 17h ngày 22/5, bà con cử tri của 9 huyện, thành phố Bến Tre đã đi bỏ phiếu đạt 99,94 %  so với  tổng số  cử tri niêm yết; trong đó có 90 trong 164 xã (phường, thị trấn)  có tỉ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Thành phố Vũng Tàu có 176 tổ bầu cử. Trong đó, có 3 tổ bầu cử  (số 9, 14, 15), do điều kiện làm việc xa bờ nên 3 tổ này thuộc 2 đơn vị bỏ phiếu sớm là Xí nghiệp liên doanh Vietsopetro và Lữ Đoàn 171 cũng đã thực hiện xong nghĩa vụ của mình. Việc tổ chức bầu cử sớm cho cán bộ, công nhân, các chiến sĩ hải quân làm việc trên biển của 2 đơn vị này, đảm bảo chu đáo, thực hiện đúng qui trình theo luật định. Cho đến 16h chiều 22/5, toàn tỉnh đã có 717.240 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 96%;14 xã đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên