Nhân dân quan tâm và dành sự ủng hộ rất lớn cho quyết tâm làm trong sạch Đảng

VOV.VN - Những năm gần đây, nhân dân luôn quan tâm, theo dõi và dành sự ủng hộ rất lớn cho quyết tâm làm trong sạch đảng.

10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực cũng là khoảng thời gian mà nhân dân chứng kiến cuộc chiến “chưa từng có” với những cán bộ, đảng viên suy thoái.

Ông Vũ Ngọc Anh, một đảng viên lão thành thuộc Hội Nhà văn Hà Nội khi được hỏi về công cuộc chống tham nhũng do Đảng phát động trong 1 thập kỷ qua đã không giấu nổi trăn trở bấy lâu của mình. Ông bảo, chỉ nhìn vào giai đoạn gần đây nhất, 2 Ủy viên Trung ương bị khai trừ Đảng, bị khởi tố và rất nhiều quan chức khác bị xử lý cho thấy sự quyết tâm rất cao của Trung ương.

“Trước đây, hai vị Tư lệnh đó được tín nhiệm là Bộ trưởng. Nếu chưa bị phát hiện, các vị Tư lệnh này đều có tiêu chí của người cán bộ tốt. Nhưng chỉ một phép thử, từ vụ Việt Á, một loạt cán bộ ngành Y tế bị kỷ luật, bắt giam. Trung ương rất trọng nhân tài, nhưng xuất hiện sai sót đến đâu, kỷ luật đến đó. Đấy cũng là sự nhạy bén, không thành kiến, không có vùng cấm. Điều đó làm cho nhân dân tin tưởng” - ông Vũ Ngọc Anh nói.

Ông Vũ Ngọc Anh cho rằng, 10 năm qua, ông rất ấn tượng với công cuộc chống tham nhũng, liên tục, không ngơi nghỉ, không bị sức ép nào can thiệp đúng như Tổng Bí thư nói: “Làm hết sức công tâm, không để oan một người và cũng không để sót người nào”. Qua đó cho thấy công tác phòng chống tham nhũng của chúng ta làm rất vững tay, bài bản, trên hô, dưới ủng hộ.

Nhìn lại công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, ông Nguyễn Thành Viễn, nguyên Hiệu trưởng Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính cho rằng, có thể thấy rõ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước tiến mạnh và đã đạt nhiều kết quả cụ thể, rất quan trọng, toàn diện.

Là một đảng viên có 63 năm tuổi đảng, ông Viễn khẳng định, công cuộc phòng chống tham nhũng đang tiến từng bước vững chắc, chu đáo và bài bản hơn. Trước đây, phát động phòng, chống tham nhũng chỉ có báo chí đăng, còn đảng viên, quần chúng ít ai để ý vì họ cho rằng, việc đó rất khó. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhân dân luôn quan tâm, theo dõi và dành sự ủng hộ rất lớn cho quyết tâm làm trong sạch đảng.

 “Tham gia chống tham nhũng, ngoài yếu tố lãnh đạo thì đòi hỏi bản lĩnh và quyết tâm rất cao của các cơ quan chức năng bởi thủ đoạn của tham nhũng ngày càng tinh vi”- ông Viễn nói.

Dịp này, ông Viễn đề xuất, các địa phương cần đấu tranh mạnh hơn với tham nhũng trong lĩnh vực đất đai. Vì hiện nay, chống tham nhũng trong lĩnh vực này còn hạn chế: “Trong quá trình kiểm tra từ Trung ương đến địa phương đều nổi lên vấn đề này. Một là quy định giá đất, giá bán phân phối rất rẻ. Các cấp chính quyền thì cấu kết với nhau để chia lô, bán đắt gấp trăm lần. Cùng với đó, nhiều Tổng công ty, Tập đoàn lấy tài sản là đất tự cho thuê, gây thất thoát tiền của nhà nước”- ông Viễn nhấn mạnh.

Là một Đảng viên trẻ, TS. Đặng Xuân Trọng - Bí thư Chi bộ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Kiểm định và huấn luyện an toàn vệ sinh lao động TP.HCM (HOSITCO) bày tỏ ấn tượng về quy trình xử lý cán bộ của Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

“Quy trình xử lý một cách khách quan, nghiêm minh, bài bản; không có vùng nể, không có vùng ảnh hưởng. Mỗi vụ việc, vụ án, mỗi cán bộ, đảng viên vi phạm đều được điều tra kết luận theo đúng trình tự, thủ tục rất nghiêm minh, nhưng cũng rất nhân văn, có lý, có tình” – TS Đặng Xuân Trọng cho biết, đồng thời dẫn chứng rằng, những người bị xử lý dù là cấp cao cũng phải tâm phục, khẩu phục, thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Còn dư luận và nhân dân thì hết sức đồng tình, ủng hộ. Điều đó càng làm tăng thêm niềm tin sắt son của Dân với Đảng, với Nhà nước.

Cơ chế thị trường và những xu hướng tất yếu của thế giới mới đầy những biến động, nguy cơ, thách thức, đặc biệt là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức lối sống, TS. Đặng Xuân Trọng cho rằng, thực tế đó đòi hỏi Đảng cần phải làm tốt hơn nữa công tác đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm. Đồng thời trong đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực thì công tác kiểm tra phải đi trước một bước, kiểm tra ngay khi có dấu hiệu vi phạm.

 

Anh Ngô Thế Nghị, Giảng viên Học viện Thanh niên Việt Nam thì cho rằng, việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực đã trở thành xu thế, phong trào sâu rộng, được sự tin tưởng ủng hộ của các tầng lớp nhân dân và cán bộ đảng viên. Với những kết quả tích cực trong thực tiễn, niềm tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố vững chắc. Công cuộc đấu tranh chống tham nhũng còn phát huy được vai trò, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của báo chí truyền thông, người dân và doanh nghiệp…từ đó tạo ra sức mạnh tổng hợp to lớn trong phòng chống tham nhũng tiêu cực.

Từ thực tế cho thấy trong thời gian vừa qua, đặc biệt là trong nhiệm kỳ Đại hội XII và đầu nhiệm kỳ XIII đã có nhiều quan chức cấp cao (diện Trung ương quản lý, bị xử lý), anh Ngô Thế Nghị cho rằng, nhân dân cảm nhận được quyết tâm chính trị rất cao của Đảng ta, đặc biệt là của cá nhân người đứng đầu Đảng trong Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đó là tinh thần dám nói, dám làm, nhìn thẳng vào sự thật, không nể nang né tránh của Đảng ta …

“Thực tiễn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và những kết quả đầy thuyết phục trong công cuộc đấu tranh chống tham nhũng đã cho chúng ta thấy có sơ sở khoa học và thực tiễn về niềm tin của mình”- anh Nghị chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Trị
Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Trị

VOV.VN - Ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Trị

Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Trị

VOV.VN - Ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

34 địa phương có quyết định thành lập BCĐ phòng chống tham nhũng, tiêu cực
34 địa phương có quyết định thành lập BCĐ phòng chống tham nhũng, tiêu cực

VOV.VN - Tính đến ngày 27/6/2022, đã có 34 tỉnh, thành phố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

34 địa phương có quyết định thành lập BCĐ phòng chống tham nhũng, tiêu cực

34 địa phương có quyết định thành lập BCĐ phòng chống tham nhũng, tiêu cực

VOV.VN - Tính đến ngày 27/6/2022, đã có 34 tỉnh, thành phố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Bước ngoặt lớn làm thay đổi cục diện chống tham nhũng
Bước ngoặt lớn làm thay đổi cục diện chống tham nhũng

VOV.VN - Với mô hình Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Tổng Bí thư đứng đầu đã đem lại những kết quả rất quan trọng, trở thành địa chỉ tin cậy, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là bước ngoặt lớn làm trong sạch bộ máy.

Bước ngoặt lớn làm thay đổi cục diện chống tham nhũng

Bước ngoặt lớn làm thay đổi cục diện chống tham nhũng

VOV.VN - Với mô hình Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Tổng Bí thư đứng đầu đã đem lại những kết quả rất quan trọng, trở thành địa chỉ tin cậy, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là bước ngoặt lớn làm trong sạch bộ máy.