Nhận diện khó khăn, có giải pháp kịp thời để kinh tế - xã hội Kon Tum phát triển

VOV.VN - Để kinh tế- xã hội tỉnh Kon Tum phát triển, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn yêu cầu địa phương cần nhận diện rõ khó khăn, có giải pháp tháo gỡ kịp thời, đồng thời phát huy được tiềm năng, lợi thế riêng có.

 

Chiều nay (15/3), Đoàn công tác của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum về tình hình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Báo cáo của tỉnh Kon Tum với Đoàn công tác Chính phủ cho thấy, 2 tháng đầu năm, thu ngân sách của tỉnh ước được 621 tỷ đồng, bằng trên 117% cùng kỳ năm 2023; chi ngân sách trên 2.200 tỷ đồng, đạt gần 21% dự toán; sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định với diện tích gieo trồng vụ đông- xuân trên 9.400 ha; chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng trên 12%; lĩnh vực du lịch thu hút trên 575.000 lượt khách tăng gần 13%; kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 51 triệu USD, tăng trên 8% so với cùng kỳ; các Chương trình mục tiêu quốc gia được tỉnh Kon Tum triển khai thực hiện quyết liệt và kịp thời…

Về vướng mắc, khó khăn trong phát triển kinh tế- xã hội, Kon Tum vẫn là tỉnh nghèo, chưa phát huy được hết tiềm năng, lợi thế; chưa có cơ chế, chính sách riêng, đột phá để khai thác các thế mạnh nên nguy cơ tụt hậu so với các tỉnh trong cả nước là rất lớn.

Ngân sách địa phương còn nhiều khó khăn; hạ tầng kỹ thuật chưa được đầu tư xây dựng đồng bộ; tỉnh không còn nguồn lực đối ứng để thực hiện các Chương trình do kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương đã phân bổ hết từ năm 2021….

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn ghi nhận, biểu dương kết quả tỉnh Kon Tum đạt được trong phát triển kinh tế- xã hội.

Bộ trưởng nhấn mạnh, với vị trí địa lý đặc biệt, cùng với nhiệm vụ tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, việc phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Kon Tum có tác động lan toả rất lớn đến khu vực Tây Nguyên cũng như trong tam giác phát triển Việt Nam- Lào- Campuchia.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, Chính phủ đặt quyết tâm rất cao năm 2024 phải thực hiện các nhiệm vụ tốt hơn năm 2023 để tạo đà tiến tới hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội Đảng lần thứ XIII đề ra. Để kinh tế- xã hội tỉnh Kon Tum phát triển cần nhận diện rõ khó khăn, có giải pháp tháo gỡ kịp thời, đồng thời phát huy được tiềm năng, lợi thế riêng có.

"Vừa phải tạo ra được những động lực cũ, ví dụ như những lĩnh vực truyền thống đã làm tốt rồi thì bây giờ khơi thông tiếp tục đẩy mạnh, trong đó có nông nghiệp, du lịch, dịch vụ. Bây giờ phải tiếp tục mở rộng sang những lĩnh vực mới như năng lượng tái tạo, những thế mạnh khác; đồng thời phải tháo gỡ những nút thắt còn tồn tại để tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới”, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác của Chính phủ cũng ghi nhận nhiều kiến nghị của tỉnh Kon Tum, như: bổ sung Trạm biến áp 500 kV Kon Rẫy để đấu nối với đường dây 500 kV Pleiku 2- Dốc Sỏi vào Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII; có chính sách thu hút bác sĩ về công tác tại tuyến y tế cơ sở, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; xây dựng cơ chế phù hợp đối với các địa phương khó cân đối đủ nguồn lực đối ứng để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; cho ý kiến đối với Đề án phát triển tỉnh Kon Tum nhanh và bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị; quan tâm bố trí kinh phí đầu tư nâng cấp cải tạo các đoạn xung yếu còn lại của quốc lộ 24, quốc lộ 40B, Quốc lộ 40, quốc lộ 14C đoạn qua tỉnh Kon Tum…

Một số kiến nghị, đề xuất của tỉnh Kon Tum đã được đại diện Bộ Kế hoạch Đầu tư, Giao thông Vận tải, Công thương… trả lời ngay tại buổi làm việc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vi phạm của Ban cán sự đảng TAND tỉnh Kon Tum gây hậu quả nghiêm trọng
Vi phạm của Ban cán sự đảng TAND tỉnh Kon Tum gây hậu quả nghiêm trọng

VOV.VN - Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban cán sự đảng TAND tỉnh Kon Tum đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và công tác cán bộ; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo.

Vi phạm của Ban cán sự đảng TAND tỉnh Kon Tum gây hậu quả nghiêm trọng

Vi phạm của Ban cán sự đảng TAND tỉnh Kon Tum gây hậu quả nghiêm trọng

VOV.VN - Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban cán sự đảng TAND tỉnh Kon Tum đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và công tác cán bộ; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo.

Biên giới Kon Tum: Khi người lính biên phòng tham gia cấp ủy
Biên giới Kon Tum: Khi người lính biên phòng tham gia cấp ủy

VOV.VN - Từ năm 2020 đến nay, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Kon Tum đã điều động sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp ở các Đồn Biên phòng tăng cường cho 13/13 xã trên tuyến biên giới giáp nước bạn Lào và Campuchia.

Biên giới Kon Tum: Khi người lính biên phòng tham gia cấp ủy

Biên giới Kon Tum: Khi người lính biên phòng tham gia cấp ủy

VOV.VN - Từ năm 2020 đến nay, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Kon Tum đã điều động sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp ở các Đồn Biên phòng tăng cường cho 13/13 xã trên tuyến biên giới giáp nước bạn Lào và Campuchia.

Đại tướng Tô Lâm tặng Radio cho 100 nghệ nhân tỉnh Kon Tum
Đại tướng Tô Lâm tặng Radio cho 100 nghệ nhân tỉnh Kon Tum

VOV.VN - Chiều 29/11, đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I, năm 2023 tại Quảng trường 16/3, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã trải nghiệm văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và tặng Radio cho 100 nghệ nhân tỉnh Kon Tum.

Đại tướng Tô Lâm tặng Radio cho 100 nghệ nhân tỉnh Kon Tum

Đại tướng Tô Lâm tặng Radio cho 100 nghệ nhân tỉnh Kon Tum

VOV.VN - Chiều 29/11, đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I, năm 2023 tại Quảng trường 16/3, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã trải nghiệm văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và tặng Radio cho 100 nghệ nhân tỉnh Kon Tum.