Những nỗ lực của Việt Nam về phát triển kinh tế và giảm nghèo đáng được ghi nhận

VOV.VN - Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về quyền phát triển - ông Surya Deva nhận định Chính phủ Việt Nam đã có nhiều nỗ lực để phát triển kinh tế, giảm nghèo đáng được ghi nhận.

Ngày 15/11, tại ngôi nhà xanh Liên Hợp Quốc (LHQ) ở Hà Nội, Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về quyền phát triển - ông Surya Deva đã chủ trì buổi họp báo, thông báo kết quả chuyến công tác 10 ngày tại Việt Nam. 

Ông Surya Deva nhận định, những nỗ lực của Việt Nam để phát triển kinh tế và giảm nghèo đáng được ghi nhận. Mặt khác, Việt Nam nên làm nhiều hơn nữa để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia phát triển kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa. 

Kết thúc chuyến thăm 10 ngày tới Việt Nam, Báo cáo viên Surya Deva đã dành lời khen ngợi những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong công tác giảm nghèo, tạo việc làm và tăng an sinh xã hội.

Ông Surya Deva cho biết: “Dù chịu tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 và các cuộc xung đột, Việt Nam đã đạt được bước tiến ấn tượng trong giảm nghèo đa chiều. Đất nước cũng đang đạt được những tiến bộ trong việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững và giảm phát thải, để đáp ứng cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050”.

Báo cáo viên đặc biệt cho rằng Chính phủ Việt Nam nên cải thiện quy trình phê duyệt các dự án hiện hành. Bao gồm những dự án do các đối tác phát triển và các tổ chức phi chính phủ quốc tế tài trợ, nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, để đảm bảo những người yếu thế ở các tỉnh thành khác nhau được hưởng nhiều quyền lợi hơn.

Ông Surya Deva phát biểu “Các nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương như trẻ em, người dân tộc thiểu số và người khuyết tật gặp nhiều khó khăn trong việc tham gia các quyết định có ảnh hưởng đến họ. Hơn nữa, dù Chính phủ đã có nhiều nỗ lực, nhưng tình hình phát triển ở vùng sâu xa, miền núi - nơi phần lớn người dân tộc thiểu số sinh sống vẫn còn đang khá tụt hậu".

Bình luận về tình trạng dễ bị tổn thương của Việt Nam trước biến đổi khí hậu, Báo cáo viên đặc biệt nhấn mạnh: Chính phủ, các cơ quan Liên Hợp Quốc, các đối tác phát triển, doanh nghiệp và tổ chức phi chính phủ cần phối hợp với nhau để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng có khả năng sắp xảy ra, đồng thời đảm bảo phát triển bền vững.

Ông Surya Deva cho rằng: “Để đảm bảo phát triển bền vững, Chính phủ cần hành động nhiều hơn nữa nhằm ứng phó với ba khủng hoảng đồng thời của hành tinh gồm: biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và mất đa dạng sinh học”.

Báo cáo chi tiết sau chuyến công tác của ông Surya Deva sẽ được trình lên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc trong thời gian tới. 

Ông Surya Deva bắt đầu đảm nhận vai trò Báo cáo viên đặc biệt của LHQ về Quyền phát triển từ ngày 1/5/2023. Ông Deva là Giáo sư tại Trường Luật Macquarie, đồng thời là Giám đốc Trung tâm Luật Môi trường tại Đại học Macquarie, Australia. Ông tiến hành nghiên cứu về các lĩnh vực kinh doanh và quyền con người, luật hiến pháp so sánh, luật quốc tế về quyền con người, phát triển bền vững, biến đổi khí hậu và bình đẳng giới.

Ông Deva từng là thành viên của Nhóm làm việc của Liên Hợp Quốc về Kinh doanh và Quyền con người (2016-2022). Ông cố vấn cho các cơ quan Liên Hợp Quốc, các chính phủ, các tổ chức về quyền con người ở các quốc gia, các tập đoàn đa quốc gia, công đoàn, và các tổ chức xã hội về các vấn đề liên quan đến kinh doanh và quyền con người.

Các Báo cáo viên đặc biệt là một phần của Thủ tục đặc biệt (Special Procedures) của Hội đồng Nhân quyền LHQ. Thủ tục đặc biệt, cơ quan lớn nhất gồm các chuyên gia độc lập trong hệ thống Nhân quyền của Liên Hợp Quốc, là tên gọi chung để chỉ các cơ chế độc lập của Hội đồng nhằm giám sát và tìm hiểu tình hình thực tế để giải quyết các tình huống cụ thể của quốc gia, hoặc các vấn đề chuyên đề ở tất cả các khu vực trên thế giới. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam ủng hộ cải tổ hoạt động của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc
Việt Nam ủng hộ cải tổ hoạt động của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 10/11 đã tiến hành thảo luận vấn đề Cải tổ hoạt động của Đại hội đồng dưới sự chủ trì của Chủ tịch Đại hội đồng Khóa 78 Dennis Francis với sự tham gia của các nước thành viên Liên Hợp Quốc.

Việt Nam ủng hộ cải tổ hoạt động của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Việt Nam ủng hộ cải tổ hoạt động của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 10/11 đã tiến hành thảo luận vấn đề Cải tổ hoạt động của Đại hội đồng dưới sự chủ trì của Chủ tịch Đại hội đồng Khóa 78 Dennis Francis với sự tham gia của các nước thành viên Liên Hợp Quốc.

Luật pháp quốc tế, hợp tác đa phương là chìa khóa giải quyết vấn đề Biển Đông
Luật pháp quốc tế, hợp tác đa phương là chìa khóa giải quyết vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Đa số ý kiến khẳng định cho đến nay, ASEAN vẫn tiếp tục thể hiện vai trò trung tâm, cần tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt trong những vấn đề đòi hỏi có hành động và nỗ lực tập thể, trong đó có an ninh trên không gian biển.

Luật pháp quốc tế, hợp tác đa phương là chìa khóa giải quyết vấn đề Biển Đông

Luật pháp quốc tế, hợp tác đa phương là chìa khóa giải quyết vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Đa số ý kiến khẳng định cho đến nay, ASEAN vẫn tiếp tục thể hiện vai trò trung tâm, cần tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt trong những vấn đề đòi hỏi có hành động và nỗ lực tập thể, trong đó có an ninh trên không gian biển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Chiều tối 24/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc và Trưởng đại diện 13 tổ chức của Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày thành lập tổ chức này (24/10).

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Chiều tối 24/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc và Trưởng đại diện 13 tổ chức của Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày thành lập tổ chức này (24/10).