Nữ nghị sỹ Ukraine: Việt Nam sẽ tăng trưởng kỳ diệu

VOV.VN - Nghị sỹ Ukraine: "Tôi dự định sẽ đưa các con mình sang Việt Nam, để chúng được tới những
thành phố xinh đẹp với những con người tuyệt vời, thiên nhiên tươi đẹp".

Mới đây, tham gia đoàn đại biểu Nghị viện Ukraine sang thăm Việt Nam và dự Đại Hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132, bà Alekxandra Kuzhel, Chủ nhiệm Uỷ ban Các vấn đề Doanh nghiệp và Chính sách chống độc quyền Quốc hội Ukraine đã rất ấn tượng về đất nước, con người Việt Nam cũng như hoạt động quan trọng này.

Tham dự lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine vừa tổ chức, bà Kuzhel đã dành cho phóng viên VOV cuộc phỏng vấn.

Nghị sỹ Kuzhel trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV
PV
: Trước hết, bà có thể chia sẻ ý kiến về sự kiện kỷ niệm tròn 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ngày 30/4/1975. Bà có ấn tượng gì khi sang thăm đất nước Việt Nam hôm nay?

Bà Alekxandra Kuzhel: Trước hết tôi xin được chúc mừng nhân dân Việt Nam nhân kỷ niệm tròn 40 năm ngày đất nước Việt Nam thống nhất, chúc mừng sự kiện này đang được tổ chức long trọng cả ở Việt Nam và Ukraine.

Tôi may mắn được sang Việt Nam dự Đại Hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới. Có thể nói, ấn tượng của tôi đối với đất nước Việt Nam: Đó là một người bạn chân chính, nếu ai có dịp gặp gỡ sẽ rất dễ yêu thương và mãi mãi sẽ là người bạn sống trong tim.

Trong thời gian ở Việt Nam, chúng tôi đã được tiếp đón vô cùng nồng hậu, chúng tôi đã được cả Chủ tịch nước, cả Thủ tướng tiếp rất gần gũi, thân tình… Chúng tôi đã được chứng kiến một Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ và đạt được những thành tựu to lớn trong lĩnh vực kinh tế, về thu hút đầu tư.

Có ai đó trong đoàn chúng tôi đã nói rằng, sự hiện đại hóa tích cực đang thực sự hiện hữu ở Việt Nam. Tôi tin tưởng rằng, trong thời gian ngắn thôi, thế giới sẽ được chứng kiến sự tăng trưởng kỳ diệu ở Việt Nam. Việt Nam sẽ trở thành một Singapore mới.

Chia tay Việt Nam chúng tôi sẽ còn giữ mãi hình ảnh những cuộc gặp gỡ rất xúc động và mong muốn sẽ lại được gặp lần nữa. Tôi dự định sẽ đưa các con mình sang Việt Nam, để chúng được tới những thành phố xinh đẹp với những con người tuyệt vời, thiên nhiên tươi đẹp.

PV: Tham dự Đại Hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, bà đánh giá thế nào về Đại hội với Tuyên bố Hà Nội?

Bà Alekxandra Kuzhel: Tôi phải nhấn mạnh rằng, Tổ chức Liên minh Nghị viện Thế giới là cơ quan có nhiều năm hoạt động và lâu đời hơn nhiều tổ chức chính trị khác. Ngay từ đầu, Liên minh Nghị viện đã giữ vai trò đầu tàu trong tiến trình kiến tạo hòa bình với việc hình thành Tòa án Quốc tế tại Hà Lan. Liên minh nghị viện là một cơ quan đại diện toàn quyền và Đại Hội đồng lần thứ 132 đã quy tụ hơn 120 nước tham dự. Về quy mô có thể so sánh nó với Tổ chức Liên Hợp Quốc.

Chủ đề chính của Đại Hội đồng tại Hà Nội là mục tiêu phát triển bền vững thế giới trong vòng 15 năm tới. Tôi muốn khẳng định thêm rằng, đây là diễn đàn rất quan trọng, khi Liên minh Nghị viện đặt vấn đề thảo luận về con người, về quyền con người, cuộc sống của con người trong các điều kiện cụ thể thực hiện phát triển bền vững thành mục tiêu của mình. Khóa họp đã đặt con người vào vị trí trọng tâm của mọi sự chú ý. 

Các thành viên đoàn Nghị viện Ukraine tự hào đã trở thành bộ phận theo xu hướng mới trong các hoạt động của IPU là đưa các tuyên bố đi vào thực thi bằng những hành động cụ thể. Thế giới sẽ không bao giờ có sự phát triển bền vững nếu giữa các nước không có hòa bình và sự tôn trọng lẫn nhau, nếu phần lớn người dân đói khổ và sống trong những nơi tồi tàn của đất nước, nếu các quốc gia mạnh lại phá vỡ các chuẩn mực của luật pháp quốc tế… Và rất tốt là điều này cũng đã được đề cập trong Tuyên bố Hà Nội.

PV: Bà có nhận xét gì về công tác tổ chức của nước chủ nhà Việt Nam?

Bà Alekxandra Kuzhel: Chúng tôi rất hài lòng về công tác tổ chức của Việt Nam. Chúng tôi cảm nhận được sự đón tiếp rất nồng hậu của các bạn. Chúng tôi cũng đã giao lưu với nhiều đoàn đại biểu khác và họ cũng có cùng chia sẻ với nhận định của chúng tôi.

Chúng tôi xin cảm ơn Ban tổ chức đã làm tốt công việc của mình. Chúng tôi cảm nhận quá trình làm việc, các bạn không chỉ thể hiện tính chuyên nghiệp mà còn cho thấy những trái tim nhân hậu.

PV: Xin cảm ơn bà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia đánh giá cao Việt Nam chuẩn bị chu đáo cho IPU-132
Campuchia đánh giá cao Việt Nam chuẩn bị chu đáo cho IPU-132

VOV.VN - Chủ tịch quốc hội Samdech Heng Samrin tin tưởng qua Đại hội lần này, vai trò và vị trí của Việt Nam sẽ ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế

Campuchia đánh giá cao Việt Nam chuẩn bị chu đáo cho IPU-132

Campuchia đánh giá cao Việt Nam chuẩn bị chu đáo cho IPU-132

VOV.VN - Chủ tịch quốc hội Samdech Heng Samrin tin tưởng qua Đại hội lần này, vai trò và vị trí của Việt Nam sẽ ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế

Nghệ nhân dân tộc Pà Thẻn dệt thổ cẩm tại IPU-132
Nghệ nhân dân tộc Pà Thẻn dệt thổ cẩm tại IPU-132

VOV.VN -Các đại biểu quốc tế rất chú ý tới không gian giới thiệu về du lịch Việt Nam, thông qua trưng bày các hình ảnh về di sản, các sản phẩm văn hóa.

Nghệ nhân dân tộc Pà Thẻn dệt thổ cẩm tại IPU-132

Nghệ nhân dân tộc Pà Thẻn dệt thổ cẩm tại IPU-132

VOV.VN -Các đại biểu quốc tế rất chú ý tới không gian giới thiệu về du lịch Việt Nam, thông qua trưng bày các hình ảnh về di sản, các sản phẩm văn hóa.

Nghị sĩ quốc tế dự IPU-132 thích thú với món Phở Việt Nam
Nghị sĩ quốc tế dự IPU-132 thích thú với món Phở Việt Nam

VOV.VN - Nghị sĩ Jessi Lintl chia sẻ: “Phở Hà Nội rất ngon và chúng tôi vô cùng thích thú khi thưởng thức món ăn này”.

Nghị sĩ quốc tế dự IPU-132 thích thú với món Phở Việt Nam

Nghị sĩ quốc tế dự IPU-132 thích thú với món Phở Việt Nam

VOV.VN - Nghị sĩ Jessi Lintl chia sẻ: “Phở Hà Nội rất ngon và chúng tôi vô cùng thích thú khi thưởng thức món ăn này”.

Toàn văn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội tại phiên bế mạc IPU 132
Toàn văn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội tại phiên bế mạc IPU 132

VOV.VN - Sau đây là toàn văn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tại phiên bế mạc Đại hội đồng IPU 132.

Toàn văn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội tại phiên bế mạc IPU 132

Toàn văn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội tại phiên bế mạc IPU 132

VOV.VN - Sau đây là toàn văn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tại phiên bế mạc Đại hội đồng IPU 132.

IPU-132: Tuyên bố Hà Nội sẽ là một di sản lớn
IPU-132: Tuyên bố Hà Nội sẽ là một di sản lớn

Từ cam kết đến hành động, Tuyên bố Hà Nội tại IPU 132 sẽ là một di sản lớn, thể hiện sự đóng góp nổi bật của Việt Nam đối với cộng đồng thế giới.

IPU-132: Tuyên bố Hà Nội sẽ là một di sản lớn

IPU-132: Tuyên bố Hà Nội sẽ là một di sản lớn

Từ cam kết đến hành động, Tuyên bố Hà Nội tại IPU 132 sẽ là một di sản lớn, thể hiện sự đóng góp nổi bật của Việt Nam đối với cộng đồng thế giới.

Thượng Nghị sĩ Konstantin Kosatriov: IPU 132 sẽ rất thiết thực
Thượng Nghị sĩ Konstantin Kosatriov: IPU 132 sẽ rất thiết thực

VOV.VN -Ông Konstantin Kosatriov, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, Trưởng đoàn đại biểu Nghị viện Nga dự IPU 132 tại Việt Nam.

Thượng Nghị sĩ Konstantin Kosatriov: IPU 132 sẽ rất thiết thực

Thượng Nghị sĩ Konstantin Kosatriov: IPU 132 sẽ rất thiết thực

VOV.VN -Ông Konstantin Kosatriov, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, Trưởng đoàn đại biểu Nghị viện Nga dự IPU 132 tại Việt Nam.

Đêm hội đoàn kết Nghị viện IPU 132
Đêm hội đoàn kết Nghị viện IPU 132

VOV.VN -Đây là dịp để đại biểu quốc tế tiếp xúc, giao lưu với đại diện 54 dân tộc anh em của Việt Nam.

Đêm hội đoàn kết Nghị viện IPU 132

Đêm hội đoàn kết Nghị viện IPU 132

VOV.VN -Đây là dịp để đại biểu quốc tế tiếp xúc, giao lưu với đại diện 54 dân tộc anh em của Việt Nam.

IPU-132 thành công góp phần nâng cao vị thế của Quốc hội Việt Nam
IPU-132 thành công góp phần nâng cao vị thế của Quốc hội Việt Nam

VOV.VN - Thành công của IPU-132 tạo dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

IPU-132 thành công góp phần nâng cao vị thế của Quốc hội Việt Nam

IPU-132 thành công góp phần nâng cao vị thế của Quốc hội Việt Nam

VOV.VN - Thành công của IPU-132 tạo dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Báo chí nước ngoài đánh giá cao kết quả IPU 132 tại Việt Nam
Báo chí nước ngoài đánh giá cao kết quả IPU 132 tại Việt Nam

VOV.VN-Báo chí, trang mạng các nước vẫn tiếp tục đưa nhiều tin bài về IPU-132, trong đó đánh giá cao công tác tổ chức IPU-132 của Việt Nam.

Báo chí nước ngoài đánh giá cao kết quả IPU 132 tại Việt Nam

Báo chí nước ngoài đánh giá cao kết quả IPU 132 tại Việt Nam

VOV.VN-Báo chí, trang mạng các nước vẫn tiếp tục đưa nhiều tin bài về IPU-132, trong đó đánh giá cao công tác tổ chức IPU-132 của Việt Nam.

Thông điệp Việt Nam từ IPU 132: Hòa bình, ổn định, phát triển bền vững
Thông điệp Việt Nam từ IPU 132: Hòa bình, ổn định, phát triển bền vững

VOV.VN - Chủ nhà Việt Nam mong muốn các nghị viện, nghị sĩ chung sức thực hiện Tuyên bố Hà Nội với tinh thần “biến lời nói thành hành động”.

Thông điệp Việt Nam từ IPU 132: Hòa bình, ổn định, phát triển bền vững

Thông điệp Việt Nam từ IPU 132: Hòa bình, ổn định, phát triển bền vững

VOV.VN - Chủ nhà Việt Nam mong muốn các nghị viện, nghị sĩ chung sức thực hiện Tuyên bố Hà Nội với tinh thần “biến lời nói thành hành động”.

Tuyên bố Hà Nội tại IPU-132
Tuyên bố Hà Nội tại IPU-132

VOV.VN -Toàn văn Tuyên bố Hà Nội: Các Mục tiêu Phát triển Bền vững: Biến Lời nói thành hành động.

Tuyên bố Hà Nội tại IPU-132

Tuyên bố Hà Nội tại IPU-132

VOV.VN -Toàn văn Tuyên bố Hà Nội: Các Mục tiêu Phát triển Bền vững: Biến Lời nói thành hành động.