Ông Đinh Thế Huynh thăm và chúc mừng các Thầy thuốc

VOV.VN -“Đội ngũ các Thầy thuốc cần phấn đấu không những giỏi về y lý, tinh thông về y thuật mà còn phải trong sáng về y đức..."

Chiều 25/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh dẫn đầu đoàn đến thăm và chúc mừng các Thầy thuốc tại trường Đại học Y Hà Nội và một số bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2. 

Tại Đại học Y Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Đức Hinh -Hiệu trưởng nhà trường cùng đông đảo các thầy thuốc, bác sỹ, giáo viên, cán bộ, nhân viên vui mừng chào đón ông Đinh Thế Huynh và các thành viên trong đoàn.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh thăm và chúc mừng các Thầy thuốc tại trường Đại học Y Hà Nội 

Với bề dày 112 năm xây dựng và phát triển, trường Đại học Y Hà Nội trong nhiều năm qua đã không ngừng vươn lên, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho ngành y tế nhằm đảm bảo, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và bảo vệ, nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Đội ngũ giảng viên của trường đã triển khai áp dụng thành công nhiều kỹ thuật cao của các nước phát triển ở các bệnh viện; các thầy cô không chỉ thực hiện chuyển giao kỹ thuật cho các đồng nghiệp trong nước mà còn thực hiện chuyển giao kỹ thuật cho các đồng nghiệp nước ngoài như tim mạch can thiệp, nội soi, thụ tinh trong ống nghiệm… được đồng nghiệp các nước đánh giá cao.  

Trường cũng đã tích cực tham gia cùng Bộ Y tế triển khai đề án thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo nhằm khắc phục sự phân bố thầy thuốc không đều giữa các vùng miền…

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Đinh Thế Huynh chúc mừng tập thể cán bộ, thầy cô giáo, sinh viên, học viên Trường Đại học Y Hà Nội nhân dịp năm mới và Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2.

Ông Đinh Thế Huynh bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển của Trường trong suốt 112 năm qua. Đặc biệt, là việc nhà trường đang triển khai 2 nhiệm vụ quan trọng về phát triển khoa học công nghệ và đổi mới căn bản giáo dục - đào tạo, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Nhấn mạnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân đang ngày một tăng cao, đặc biệt trong bối cảnh các loại dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp, ông Đinh Thế Huynh đề nghị, tập thể cán bộ, thầy giáo, cô giáo và các sinh viên của trường phát huy tốt truyền thống vẻ vang và thế mạnh của đơn vị.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: “Thế mạnh của trường Đại học Y Hà Nội là nơi tập hợp đội ngũ Giáo sư, Tiến sỹ hàng đầu của ngành y khoa Việt Nam, không chỉ đào tạo các bác sĩ giỏi về chuyên môn mà còn là tấm gương sáng về y đức. Làm sao để phát huy được thế mạnh đó để đáp ứng yêu cầu, nâng cao chất lượng đào tạo, phát huy được vai trò tự chủ của nhà trường. Chất lượng chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân là thước đo cho chất lượng đào tạo. Tôi mong muốn Đảng ủy, Ban giám hiệu, cán bộ nhân viên của nhà trường phát huy tinh thần đoàn kết, thấm nhuần lời dạy của Bác, xây dựng nhà trường trong sạch, vững mạnh, là địa chỉ văn hóa gương mẫu ở Thủ đô và ở đất nước ta”.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh chúc mừng các Thầy thuốc tại Bệnh viện châm cứu Trung ương

Chiều cùng ngày, tại Bệnh viện châm cứu Trung ương, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh cũng đã biểu dương những nỗ lực của tập thể các cán bộ, y, bác sĩ tại bệnh viện. Ông Đinh Thế Huynh mong muốn, đội ngũ Thầy thuốc của bệnh viện cần phấn đấu không những giỏi về y lý, tinh thông về y thuật mà còn phải trong sáng về y đức; cùng xây dựng nền y học Việt Nam có sự kết hợp cả truyền thống và hiện đại, đáp ứng tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trong chiều nay, ông Đinh Thế Huynh cùng đoàn cũng đã đến thăm và chúc mừng các Thầy thuốc và cán bộ công chức, người lao động tại Bệnh viện K./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội Y - Dược Việt Nam tại LB Nga kỷ niệm Ngày Thầy thuốc VN
Hội Y - Dược Việt Nam tại LB Nga kỷ niệm Ngày Thầy thuốc VN

(VOV) -Hội Y – Dược Việt Nam tại LB Nga được đánh giá cao và ghi nhận có nhiều kết quả thiết thực cho cộng đồng nhất.

Hội Y - Dược Việt Nam tại LB Nga kỷ niệm Ngày Thầy thuốc VN

Hội Y - Dược Việt Nam tại LB Nga kỷ niệm Ngày Thầy thuốc VN

(VOV) -Hội Y – Dược Việt Nam tại LB Nga được đánh giá cao và ghi nhận có nhiều kết quả thiết thực cho cộng đồng nhất.

Thay đổi hình ảnh người thầy thuốc
Thay đổi hình ảnh người thầy thuốc

(VOV) -Hình ảnh người thầy thuốc sẽ được xây dựng qua kế hoạch xây dựng văn hóa ứng xử cho đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng viên.

Thay đổi hình ảnh người thầy thuốc

Thay đổi hình ảnh người thầy thuốc

(VOV) -Hình ảnh người thầy thuốc sẽ được xây dựng qua kế hoạch xây dựng văn hóa ứng xử cho đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng viên.

Giáo dục y đức: cần đổi mới để thuyết phục được thầy thuốc
Giáo dục y đức: cần đổi mới để thuyết phục được thầy thuốc

VOV.VN -Tổ chức việc giáo dục y đức cần được thực hiện tốt hơn, thường xuyên hơn và phải trở thành sinh hoạt thường xuyên.

Giáo dục y đức: cần đổi mới để thuyết phục được thầy thuốc

Giáo dục y đức: cần đổi mới để thuyết phục được thầy thuốc

VOV.VN -Tổ chức việc giáo dục y đức cần được thực hiện tốt hơn, thường xuyên hơn và phải trở thành sinh hoạt thường xuyên.

Hà Nội kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam
Hà Nội kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

(VOV) -Sáng 26/2, Sở Y tế Hà Nội tổ chức kỷ niệm 58 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2) và triển khai nhiệm vụ trọng tâm.

Hà Nội kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Hà Nội kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

(VOV) -Sáng 26/2, Sở Y tế Hà Nội tổ chức kỷ niệm 58 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2) và triển khai nhiệm vụ trọng tâm.

TP HCM kỷ niệm 57 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam
TP HCM kỷ niệm 57 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Sáng 24/2, ngành y tế TP HCM đã tổ chức lễ kỷ niệm 57 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam và phát động phong trào thi đua năm 2012.

TP HCM kỷ niệm 57 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

TP HCM kỷ niệm 57 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Sáng 24/2, ngành y tế TP HCM đã tổ chức lễ kỷ niệm 57 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam và phát động phong trào thi đua năm 2012.

Đại hội toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần 2
Đại hội toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần 2

(VOV) -Đại hội đã bầu 98 người vào Ban chấp hành Trung ương hội khóa 2.

Đại hội toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần 2

Đại hội toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần 2

(VOV) -Đại hội đã bầu 98 người vào Ban chấp hành Trung ương hội khóa 2.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội mong muốn các thầy thuốc Việt Nam thực hiện tốt lời dạy của Bác “Lương y như từ mẫu”.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội mong muốn các thầy thuốc Việt Nam thực hiện tốt lời dạy của Bác “Lương y như từ mẫu”.

Thầy thuốc không được làm ngoài quá 200 giờ/năm
Thầy thuốc không được làm ngoài quá 200 giờ/năm

Người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước không được đăng ký làm người đứng đầu của bệnh viện tư nhân.

Thầy thuốc không được làm ngoài quá 200 giờ/năm

Thầy thuốc không được làm ngoài quá 200 giờ/năm

Người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước không được đăng ký làm người đứng đầu của bệnh viện tư nhân.

Bộ trưởng Y tế trả lời về thầy thuốc nước ngoài
Bộ trưởng Y tế trả lời về thầy thuốc nước ngoài

(VOV) - Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng, các quy định rất đầy đủ nhưng phòng khám vì lợi nhuận nên không tuân thủ.

Bộ trưởng Y tế trả lời về thầy thuốc nước ngoài

Bộ trưởng Y tế trả lời về thầy thuốc nước ngoài

(VOV) - Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng, các quy định rất đầy đủ nhưng phòng khám vì lợi nhuận nên không tuân thủ.

Từ 3-4/1/2013,  Đại hội toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ
Từ 3-4/1/2013, Đại hội toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ

(VOV) -Có 300 đại biểu chính thức, đại diện cho cho hàng chục vạn thầy thuốc trẻ

Từ 3-4/1/2013,  Đại hội toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ

Từ 3-4/1/2013, Đại hội toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ

(VOV) -Có 300 đại biểu chính thức, đại diện cho cho hàng chục vạn thầy thuốc trẻ