Ông Nguyễn Thiện Nhân: Kết quả sự lãnh đạo của Đảng phải do nhân dân đánh giá

VOV.VN - Theo Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân, Đại hội Đảng bộ TPHCM phải là đại hội của nhân dân, bởi những mong muốn của người dân có trong văn kiện.

Chiều nay (2/10), Thành uỷ TPHCM tổ chức Hội nghị gặp gỡ lãnh đạo cơ quan báo chí trước Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TPHCM, ông Nguyễn Thiện Nhân dự và phát biểu tại hội nghị.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê - Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ TPHCM cho biết, Đại hội Đảng bộ TPHCM sẽ diễn ra từ ngày 14-18/10 với sự tham dự của 445 đại biểu. Hiện tại, dự thảo Báo cáo chính trị đã hoàn chỉnh để trình Đại hội xem xét, thông qua; công tác nhân sự nhiệm kỳ mới cũng được tiến hành các bước theo đúng quy định của Đảng và đến nay cơ bản hoàn tất.

Theo ông Phan Nguyễn Như Khuê, thời gian qua, các cơ quan báo chí đã tổ chức diễn đàn góp ý, thực hiện chuyên trang, chuyên mục để tiếp nhận ý kiến độc giả trong và ngoài nước, chọn lọc những ý kiến hay, phù hợp để đăng tải; tổ chức các tuyến bài viết có trọng tâm, trọng điểm và tăng cường sự sáng tạo trong tổ chức thực hiện tùy theo thế mạnh, tính đặc thù của từng cơ quan báo chí. Song song đó, tăng cường thực hiện các tuyến bài quảng bá mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng kiến của tập thể, cá nhân góp phần thúc đẩy sự phát triển của thành phố.

Đại diện các cơ quan báo chí đã nêu lên một số ý kiến, trong đó khẳng định, luôn đồng hành trong công tác chuẩn bị, thông tin đậm nét các hoạt động của TPHCM, làm rõ chủ đề của Đại hội, các hoạt động 200 ngày tiến tới đại hội; tổ chức các diễn đàn hiến kế phát triển TPHCM.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân- Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết, Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI trước hết là Đại hội bàn về trách nhiệm lãnh đạo của Đảng đối với sự phát triển TP; kết quả sự lãnh đạo đó như thế nào sẽ do nhân dân đánh giá.

Theo Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân, Đại hội Đảng bộ TPHCM phải là đại hội của nhân dân, bởi những mong muốn của người dân có trong văn kiện. Ông Nguyễn Thiện Nhân lấy ví dụ sự đồng hành của người dân trong thực hiện Chỉ thị 19 về việc không xả rác ra môi trường. Sau hơn một năm triển khai với kết quả 117/122 phường, xã được công nhận là sạch, gần 100% người dân ký cam kết không xả rác ra đường và kênh rạch. Như vậy, Chỉ thị 19 là bài học làm đúng lòng dân, dân chịu làm thì chắc chắn sẽ thành công.

Ngoài ra, việc chấn chỉnh trật tự xây dựng không phép tưởng như không thể chặn đứng thì sau hơn một năm cũng đã giảm hơn 80% là minh chứng cho thấy nếu làm theo nguyện vọng của dân, cùng với người dân làm, giám sát thì sẽ thành công. Trên 90% người dân cam kết giao đất làm Metro số 2 cũng là một ví dụ nếu có nghe dân, làm theo dân, huy động sức mạnh của nhân dân thì sẽ thành công.

Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân cho biết: “Đại hội là Đại hội của Đảng nhưng cũng phải là Đại hội của nhân dân. Những điều nhân dân mong muốn mà văn kiện không có là làm chưa đúng, đó chưa phải là đại hội của dân. Cho nên lắng nghe ý kiến, nhận sự gửi gắm của người dân là hết sức quan trọng; đồng thời người dân là chủ thể, Đại hội của người dân là người dân góp ý và cùng hành động với mình làm sao qua đại hội khơi dậy sự đồng hành của người dân với Đảng”.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết, Đại hội Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ là nhiệm kỳ đột phá với tầm nhìn 10 năm, làm rõ ba đột phá về thể chế, phát triển hạ tầng, phát triển nhân lực. Trong đó, TPHCM cần đột phá quản lý, tiếp tục thực hiện cơ chế đặc thù, chuẩn bị thực hiện chính quyền đô thị, hình thành vùng động lực mới là khu đô thị sáng tạo phía Đông TPHCM (tạm gọi là Thành phố Thủ Đức). TPHCM cũng cần đột phá mạnh về hạ tầng, kết nối các khu vực đường bộ, cảng biển, hàng không để thành phố và vùng phát triển; đột phá về nhân lực, khai thác sức mạnh văn hoá của dân tộc và của TPHCM./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân: "Lãnh đạo phải thực tế, nhìn thẳng vào khó khăn"
Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân: "Lãnh đạo phải thực tế, nhìn thẳng vào khó khăn"

VOV.VN - Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, Bộ Chính trị yêu cầu Đại hội của TPHCM phải là đại hội gương mẫu, mẫu mực về tổ chức, chất lượng, hiệu quả

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân: "Lãnh đạo phải thực tế, nhìn thẳng vào khó khăn"

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân: "Lãnh đạo phải thực tế, nhìn thẳng vào khó khăn"

VOV.VN - Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, Bộ Chính trị yêu cầu Đại hội của TPHCM phải là đại hội gương mẫu, mẫu mực về tổ chức, chất lượng, hiệu quả

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự Đại hội Đảng bộ Quân khu 7
Ông Nguyễn Thiện Nhân dự Đại hội Đảng bộ Quân khu 7

VOV.VN - -Sáng nay (4/8), tại TPHCM, Đảng bộ Quân khu 7 khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự Đại hội Đảng bộ Quân khu 7

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự Đại hội Đảng bộ Quân khu 7

VOV.VN - -Sáng nay (4/8), tại TPHCM, Đảng bộ Quân khu 7 khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Cần rút kinh nghiệm từ vụ đánh bạc ở Củ Chi
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Cần rút kinh nghiệm từ vụ đánh bạc ở Củ Chi

VOV.VN - Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh: "Việc xảy ra ở Củ Chi chúng ta cần rút kinh nghiệm hết sức nghiêm túc".

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Cần rút kinh nghiệm từ vụ đánh bạc ở Củ Chi

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Cần rút kinh nghiệm từ vụ đánh bạc ở Củ Chi

VOV.VN - Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh: "Việc xảy ra ở Củ Chi chúng ta cần rút kinh nghiệm hết sức nghiêm túc".