Ông Nguyễn Trọng Nghĩa dự tổng kết công tác Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng TƯ

VOV.VN - Ông Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu chú trọng đổi mới cách thức, quy trình đánh giá và đưa kết quả nghiên cứu khoa học vào ứng dụng trong thực tiễn.

“Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, tổng kết thực tiễn nghiên cứu khoa học để tạo bước phát triển mới về lý luận về công tác xây dựng Đảng”. Đây là ý kiến chỉ đạo của Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức sáng 17/2, tại Hà Nội. 

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm qua, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương luôn gắn hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ ngày càng hiệu quả, thiết thực thực hiện nhiệm vụ tham mưu, tư vấn, giúp việc cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Cùng với đó, ứng dụng triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, ứng dụng vào việc xây dựng các đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định. Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và các hội đồng cơ sở đã chủ động, tích cực, sáng tạo trong chỉ đạo, định hướng, quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học phù hợp với điều kiện tình hình mới.

Song song với đó, hoạt động khoa học phục vụ công tác tham mưu chiến lược trong ban, cơ quan Đảng Trung ương đã có nhiều đổi mới, đóng góp thiết thực trong việc cung cấp luận cứ khoa học, thực tiễn đối với quá trình ban hành và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược nhằm bổ sung, phát triển, hoàn thiện lý luận, bảo đảm thành công sự nghiệp đổi mới.

Theo thống kê, số lượt cán bộ tham gia nghiên cứu khoa học tại các ban, cơ quan đảng Trung ương chiếm khoảng 40%, cứ 10 cán bộ trực tiếp làm công tác tham mưu, có khoảng 4 cán bộ tham gia các đề tài, đề án do Hội đồng quản lý.

Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương Phùng Hữu Phú cho biết, Hội đồng triển khai các công việc vừa kế thừa nề nếp của 25 năm thành lập, vừa tìm tòi tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động đạt được kết quả đáng khích lệ. Trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, Hội đồng phải thực hiện các khoa học phục vụ tốt hơn nữa quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội XIII, bắt tay vào chuẩn bị cho quá trình xây dựng Dự thảo văn kiện Đại hội XIV, tham gia vào việc tổng kết 40 năm đổi mới.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, sau Đại hội Đảng lần thứ  XIII, rất nhiều quan điểm chỉ đạo về công tác nghiên cứu khoa học và công tác nghiên cứu lý luận, thực tiễn. Do đó, yêu cầu đặt ra Hội đồng cần phải chú trọng phát triển đồng bộ khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật, khoa học công nghệ, khoa học lý luận chính trị…  

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động khoa học phục vụ công tác tham mưu chiến lược của các Ban, các cơ quan Đảng Trung ương trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Hội đồng cần đổi mới việc định hướng hoạt động khoa học, hướng nghiên cứu khoa học phục vụ trực tiếp, gắn bó chặt chẽ hơn nữa thực hiện nhiệm vụ chính trị của các ban, cơ quan Đảng Trung ương, bám sát việc nâng cao chất lượng các đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư góp phần triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Chú trọng đổi mới cách thức, quy trình đánh giá và đưa kết quả nghiên cứu khoa học vào ứng dụng trong thực tiễn; lấy giá trị ứng dụng là tiêu chí, thước đo cơ bản để đánh giá chất lượng các đề tài, đề án nghiên cứu khoa học.

"Lãnh đạo các ban, các cơ quan Đảng Trung ương và các bộ, ngành tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên cụ thể hoạt động nghiên cứu khoa học, bảo đảm tính thiết thực hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ tham gia, nhất là cán bộ tham mưu cấp chiến lược. Đề nghị các đơn vị trực thuộc phải phối hợp thường xuyên chặt chẽ với Hội đồng Khoa học của các cơ quan Đảng Trung ương, tạo mọi điều kiện thuận lợi để hội đồng hoạt động ngày càng đạt được chất lượng tốt nhất", Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã phải khả thi
Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã phải khả thi

VOV.VN - Cho biết nhiều chính sách phát triển kinh tế hợp tác vẫn chưa thực sự đi vào cuộc sống như về tiếp cận đất đai, tín dụng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị luật thể hiện cụ thể để làm cơ sở triển khai.

Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã phải khả thi

Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã phải khả thi

VOV.VN - Cho biết nhiều chính sách phát triển kinh tế hợp tác vẫn chưa thực sự đi vào cuộc sống như về tiếp cận đất đai, tín dụng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị luật thể hiện cụ thể để làm cơ sở triển khai.

Ông Trần Thanh Mẫn: Tổ chức Kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam trang trọng, tiết kiệm
Ông Trần Thanh Mẫn: Tổ chức Kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam trang trọng, tiết kiệm

VOV.VN - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Hoạt động Kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam là một sự kiện quan trọng diễn ra trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV với nhiều hoạt động ý nghĩa, có sự lan tỏa, góp phần tuyên truyền sâu rộng...

Ông Trần Thanh Mẫn: Tổ chức Kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam trang trọng, tiết kiệm

Ông Trần Thanh Mẫn: Tổ chức Kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam trang trọng, tiết kiệm

VOV.VN - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Hoạt động Kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam là một sự kiện quan trọng diễn ra trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV với nhiều hoạt động ý nghĩa, có sự lan tỏa, góp phần tuyên truyền sâu rộng...

Xây dựng chính sách đãi ngộ thỏa đáng với trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ
Xây dựng chính sách đãi ngộ thỏa đáng với trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ

VOV.VN - Ông Võ Văn Thưởng đề nghị xây dựng cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng, đãi ngộ thỏa đáng đối với nhân tài, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ có trình độ chuyên môn cao trong và ngoài nước.

Xây dựng chính sách đãi ngộ thỏa đáng với trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ

Xây dựng chính sách đãi ngộ thỏa đáng với trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ

VOV.VN - Ông Võ Văn Thưởng đề nghị xây dựng cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng, đãi ngộ thỏa đáng đối với nhân tài, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ có trình độ chuyên môn cao trong và ngoài nước.