Ông Nguyễn Xuân Thắng dự khai mạc Diễn đàn thanh niên Việt Nam toàn cầu

VOV.VN - Diễn đàn Thanh niên Việt Nam toàn cầu lần V diễn ra từ ngày 10-12/11 cùng 180 trí thức trẻ đang học tập, công tác, nghiên cứu từ 22 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Ngày 11/11, tại tỉnh Bến Tre, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Diễn đàn Thanh niên Việt Nam toàn cầu lần V, với chủ đề: “Trí thức trẻ thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ đổi mới sáng tạo góp phần phục hồi kinh đế đất nước sau đại dịch”. Dự và phát biểu chỉ đạo có ông Nguyễn Xuân Thắng, ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng lý luận TW, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh.

Diễn đàn Thanh niên Việt Nam toàn cầu lần V diễn ra từ ngày 10-12/11, có đại diện các Bộ, ngành TW, các địa phương vùng ĐBSCL cùng 180 trí thức trẻ đang học tập, công tác, nghiên cứu từ 22 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Trí thức nói chung và trí thức trẻ Việt Nam là tương lai của đất nước, “Hiền tài là nguyên khí Quốc gia”. Thời gian qua, Đảng- Nhà nước ta rất quan tâm trong công tác đào tào, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ, tạo điều kiện, hỗ trợ cho tuổi trẻ được học tập, lao động, cống hiến và trưởng thành. Phát biểu tại lễ khai mạc diễn đàn, anh Bùi Quang Huy, ủy viên TW Đảng dự khuyết, Bí thư thứ nhất TW Đoàn, nhấn mạnh: “ Trí thức trẻ Việt Nam không ngừng lớn mạnh, có trình độ chuyên môn cao giữ nhiều vị trí quan trọng nhất là lĩnh vực khoa học kỹ thuật trong nước và thế giới. 

Thời gian qua, tổ chức Đoàn, Hội luôn đồng hành cùng đội ngũ trí thức trẻ Việt Nam; tập hợp, đoàn kết lực lượng trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu để cống hiến trưởng thành. Tại diễn đàn lần này, TW Đoàn mong muốn các đại biểu trẻ tiếp tục đóng góp ý kiến, hiến kế, những bài học kinh nghiệm từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới tại các phiên thảo luận chuyên đề góp xây dựng quê hương đất nước gồm: giải pháp phục hồi phát triển kinh tế bền vững sau đại dịch, công tác quy hoạch địa phương, vùng và quốc gia; xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ hội nhập quốc tế và nâng cao năng lực y tế, phòng chống dịch bệnh.

Dịp này, Ban điều hành Mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu giai đoạn 2022-2024, ra mắt chính thức để lãnh đạo, điều hành đội ngũ trí thức trẻ Việt Nam trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu, thay mặt Đảng, Nhà nước, ông Nguyễn Xuân Thắng, ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung Ương, Giám đốc Học Viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh đánh giá cao sự đóng góp rất lớn của trí thức trẻ em Việt Nam trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước thời gian qua. Đội ngũ trí thức trẻ Việt trong và ở ngoài nước ngày càng lớn mạnh về số lượng chất lượng, có tinh thần hiếu học, là “kho trí thức” quý giá của Quốc gia, luôn đi đầu trong con đường khởi nghiệp, lập nghiệp, đã thể hiện tài năng, trí tuệ ngày càng sánh vai với lực lượng trí thức trên thế giới.

Xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức là nhiệm vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào. Tại Nghị quyết 27 của Hội nghị BCH TW lần 7 khóa X, Đảng ta tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước; trong đó có trí thức trẻ. Tổ chức Đoàn TNCSHCM tiếp tục quan tâm, duy trì và nhân rộng hoạt động của Diễn đàn trí thức trẻ một cách thường xuyên, chủ động tham mưu, đề xuất cho Đảng, Nhà nước sử dụng lực lượng trí thức trẻ, tạo điều kiện cho trí thức trẻ được học tập, cống hiến, hiến kế xây dựng và phát triển đất nước, tiến bộ xã hội.

Riêng đội ngũ trí thức trẻ Việt Nam dù công tác, học tập trong và ngoài nước phải cần hướng về quê hương với tình cảm trách nhiệm, tiếp tục đem tài năng trí tuệ của mình để xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp hơn sánh vai cùng các nước trên thế giới.

Ông Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ: “Tôi mong muốn các bạn trẻ Việt Nam, dù ở trong nước hay ở nước ngoài, dù công tác ở bất kỳ lĩnh vực nào hãy phát huy thật tốt vài trò nồng cốt của mình, thấy được tài năng, trí tuệ và sự đóng góp của trí thức trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước để góp phần xây dựng các luận cứ khoa học, xây dựng các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên