Mỹ không tìm thấy bằng chứng nước ngoài can thiệp bầu cử giữa nhiệm kỳ 2022

VOV.VN - Cuộc điều tra do Bộ Tư pháp và Bộ An ninh Nội địa Mỹ phối hợp tiến hành đã không tìm thấy bằng nào cho thấy sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại nước này năm 2022.

Trong báo cáo công bố hôm 18/12, Bộ Tư pháp và Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết, các tin tặc nước này đã tìm cách tấn công trang web của một số văn phòng bầu cử bang.

Tuy nhiên không có bằng chứng nào cho thấy chính phủ nước ngoài đã xâm phạm cuộc bỏ phiếu, cũng như không có bằng chứng nào cho thấy hoạt động này cản trở việc bỏ phiếu, thay đổi phiếu bầu, cũng như làm gián đoạn khả năng kiểm phiếu hay truyền kết quả bầu cử một cách kịp thời; thay đổi bất kỳ khía cạnh kỹ thuật nào của quá trình bỏ phiếu; hoặc làm tổn hại đến tính toàn vẹn của thông tin đăng ký cử tri trong cuộc bầu cử năm 2022.

Báo cáo phù hợp với đánh giá mật về sự can thiệp bầu cử nước ngoài được gửi tới Tổng thống Mỹ Joe Biden vào đầu năm 2023. Trong cuộc bầu cử năm 2022, Đảng Cộng hòa đã giành được đa số sít sao tại Hạ viện, trong khi đảng Dân chủ bảo vệ thế đa số hẹp tại Thượng viện

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà Trắng cân nhắc gói viện trợ lớn cuối cùng cho Ukraine trước bầu cử Mỹ
Nhà Trắng cân nhắc gói viện trợ lớn cuối cùng cho Ukraine trước bầu cử Mỹ

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Biden đang cân nhắc đề nghị Quốc hội cung cấp gói viện trợ lớn trị giá 100 tỷ USD cho Ukraine, để họ không phải bận tâm nhiều về chuyện viện trợ cho Kiev từ nay cho đến sau bầu cử Mỹ 2024.

Nhà Trắng cân nhắc gói viện trợ lớn cuối cùng cho Ukraine trước bầu cử Mỹ

Nhà Trắng cân nhắc gói viện trợ lớn cuối cùng cho Ukraine trước bầu cử Mỹ

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Biden đang cân nhắc đề nghị Quốc hội cung cấp gói viện trợ lớn trị giá 100 tỷ USD cho Ukraine, để họ không phải bận tâm nhiều về chuyện viện trợ cho Kiev từ nay cho đến sau bầu cử Mỹ 2024.

Bầu cử Mỹ 2024: Lộ diện một số gương mặt trong chiến dịch tái tranh cử của ông Biden
Bầu cử Mỹ 2024: Lộ diện một số gương mặt trong chiến dịch tái tranh cử của ông Biden

VOV.VN - Đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến trong tuần này sẽ chính thức công bố quyết định tái tranh cử vị trí ông chủ Nhà Trắng năm 2024.

Bầu cử Mỹ 2024: Lộ diện một số gương mặt trong chiến dịch tái tranh cử của ông Biden

Bầu cử Mỹ 2024: Lộ diện một số gương mặt trong chiến dịch tái tranh cử của ông Biden

VOV.VN - Đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến trong tuần này sẽ chính thức công bố quyết định tái tranh cử vị trí ông chủ Nhà Trắng năm 2024.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát Hạ viện
Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát Hạ viện

VOV.VN - Truyền thông Mỹ tối ngày 15/11 (theo giờ địa phương) đưa tin đảng Cộng hòa đã có đủ số ghế cần thiết để giành thế đa số tại Hạ viện.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát Hạ viện

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát Hạ viện

VOV.VN - Truyền thông Mỹ tối ngày 15/11 (theo giờ địa phương) đưa tin đảng Cộng hòa đã có đủ số ghế cần thiết để giành thế đa số tại Hạ viện.

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Thượng viện
Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Thượng viện

VOV.VN - Ứng cử viên đảng Dân chủ Catherine Cortez Masto ngày 12/11 đã vượt qua ứng cử viên đảng Cộng hòa ở bang Nevada để giành thêm một ghế tại Thượng viện cho đảng Dân chủ. Như vậy, với 50 ghế, đảng Dân chủ đã chính thức giành quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ.

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Thượng viện

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Thượng viện

VOV.VN - Ứng cử viên đảng Dân chủ Catherine Cortez Masto ngày 12/11 đã vượt qua ứng cử viên đảng Cộng hòa ở bang Nevada để giành thêm một ghế tại Thượng viện cho đảng Dân chủ. Như vậy, với 50 ghế, đảng Dân chủ đã chính thức giành quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ.