Ông Tô Huy Rứa tiếp cựu Thủ tướng Nhật Bản

(VOV) -Hai bên tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa tình cảm hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Chiều 19/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ông Tô Huy Rứa-Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt – Nhật, đã tiếp thân mật Ngài Yukio Hatoyama - Nguyên Thủ tướng Nhật Bản, nguyên Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật – Việt Đảng Dân chủ Nhật Bản, nhân dịp Ngài đến thăm Việt Nam và tham dự Hội thảo Hợp tác khoa học kỹ thuật Việt Nam – Nhật Bản.

Tại buổi tiếp, ông Tô Huy Rứa đánh giá cao và cảm ơn Ngài Hatoyama, trên cương vị Thủ tướng Chính phủ Nhật Bản, Chủ tịch Liên minh nghị sĩ Hữu nghị Nhật – Việt Đảng Dân chủ trước đây cũng như trên cương vị Chủ tịch Viện Nghiên cứu Cộng đồng Đông Á hiện nay, đã dành những tình cảm tốt đẹp và có những đóng góp tích cực trong việc phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Nhật Bản.

Ông Tô Huy Rứa nhấn mạnh, để đạt được mục tiêu chiến lược đến năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác hơn nữa với Nhật Bản, đặc biệt trên các lĩnh vực đột phá chiến lược là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển khoa học công nghệ.

Ngài Yukio Hatoyama không những là nhà chính trị mà còn là một nhà khoa học. Những ý tưởng thể hiện trong phát biểu của Ngài Hatoyama tại Hội thảo Hợp tác khoa học kỹ thuật Việt Nam – Nhật Bản lần này là những gợi ý rất có giá trị trong việc phát triển khoa học công nghệ phục vụ công cuộc phát triển đất nước của Việt Nam.

Ngài Yukio Hatoyama bày tỏ vui mừng được thăm lại Việt Nam và phát biểu tại Hội thảo Hợp tác khoa học kỹ thuật Việt Nam – Nhật Bản, đánh giá cao những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã thu được trong công cuộc đổi mới.

Ngài Hatoyama khẳng định, trên cương vị mới sẽ vẫn tiếp tục quan tâm và đóng góp hết sức vào việc phát triển quan hệ hai nước, coi trọng việc hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực khoa học công nghệ, góp phần đưa mối quan hệ “đối tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á” Việt Nam - Nhật Bản đi vào chiều sâu bền vững.

Ông Tô Huy Rứa và ngài Hatoyama cùng cho rằng năm nay hai nước đang cùng nhau tổ chức Năm Hữu nghị Việt-Nhật, nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức tốt các hoạt động giao lưu, kỷ niệm Năm Hữu nghị để làm sâu sắc hơn nữa tình cảm hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, góp phần củng cố vững chắc nền tảng cho sự phát triển lâu dài, bền vững của quan hệ hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên