'Phải tránh là 'cái túi' đựng cán bộ yếu ở nơi khác đưa về“

VOV.VN - “Phải tránh cho được việc như 'cái túi' đựng cán bộ thừa, cán bộ yếu hoặc cán bộ sắp nghỉ hưu từ nơi khác đưa về”

Góp ý Dự thảo Luật MTTQ Việt Nam (sửa đổi), trong trả lời phỏng vấn phóng viên VOV.VN, ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Văn hóa- Xã hội của MTTQ Việt Nam cho biết, trong dự thảo luật lần này có nhiều vấn đề đáng chú ý so với Luật MTTQ Việt Nam thông qua năm 1999.

Thêm nhiều “quyền” cho Mặt trận

Theo ông Nguyễn Túc, vấn đề lớn nhất là bổ sung quyền, lợi ích của các tầng lớp nhân dân. Thứ hai, Mặt trận là đại diện cho quyền lợi cho các tầng lớp nhân dân và các tổ chức thành viên.

Vấn đề thứ 3 đáng chú ý mà trước đây không có, là trách nhiệm của Mặt trận đối với công tác giám sát và phản biện xã hội. Giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận chưa được đề cập trong Luật MTTQ Việt Nam thông qua năm 1999.

“Còn nhiều điểm mới khác cũng được bổ sung và đổi mới, nhưng theo tôi 3 điểm đó là điểm quan trọng nhất trong dự thảo. Tại sao dự thảo luật được các tầng lớp nhân dân kiến nghị những vấn đề này, vì nó phù hợp với cương lĩnh của Đảng được sửa đổi bổ sung năm 2011. Thứ 2, những nội dung này được thể hiện trong Hiến pháp 2013, trong đó quyền con người, quyền làm chủ được bổ sung đậm nét hơn trong Hiến pháp trước đây”- ông Túc nói.

Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Văn hóa- Xã hội của MTTQ Việt Nam 
Theo ông Nguyễn Túc, không phải đến bây giờ công tác giám sát và phản biện xã hội mới được đặt ra trong dự thảo Luật MTTQ Việt Nam, mà nó được đặt ra ngay trong văn kiện Đại hội X của Đảng. Như vậy, từ Đại hội X đến Đại hội XI. Qua một nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội, Mặt trận đã nhiều lần đặt vấn đề này với Trung ương và được sự chỉ đạo của Ban Bí thư, Bộ Chính trị, Mặt trận cũng từng bước triển khai theo chỉ đạo đó và ít nhiều đã có kết quả bước đầu. Với hy vọng kỳ này, thực hiện Nghị quyết của Đại hội XI và quy chế Bộ Chính trị đã ban hành trong Quyết định số 217-QĐ/TW về việc ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”; Quyết định số 218-QĐ/TW về “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, Mặt trận sẽ có điều kiện làm tốt hơn.

“Mặt trận cũng đã có ít nhiều kinh nghiệm, đặc biệt là sự mong mỏi của các tầng lớp nhân dân. Các tầng lớp nhân dân muốn thông qua Mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội để góp phần vào xây dựng đường lối chính sách của Đảng, cũng như xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng ngày càng trong sạch, vững mạng, đáp ứng với yêu cầu xây dựng đất nước, đổi mới đất nước mà Đại hội XI kế tiếp những Đại hội trước đây đã đề ra. Tôi tin rằng với sự cố gắng của Mặt trận, sức mạnh của toàn dân, trước hết là sức mạnh của các tổ chức thành viên, chúng ta sẽ làm công việc này có kết quả”- ông Nguyễn Túc nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông Túc cũng cho rằng, không thể đặt ra yêu cầu cao ngay bây giờ, vì cái gì cũng cần phải có một quá trình. Nhưng với bước phát triển hiện nay, cũng như những kết quả ít nhiều đã đạt được trong công tác giám sát, xây dựng Đảng trong 7-8 năm vừa qua, Mặt trận sẽ làm được và làm tốt hơn  nữa.

Tránh là “cái túi” đựng cán bộ thừa, cán bộ sắp nghỉ hưu

Ông Nguyễn Túc cũng trăn trở, hiện nay tuy Mặt trận có bước phát triển khá cả về năng lực và đội ngũ nhưng so với yêu cầu cũng chưa đạt. Trong đó có vấn đề nhận thức, năng lực của cán bộ Mặt trận. Thực sự nhiều cán bộ Mặt trận vẫn chưa làm đúng vị trí, vai trò, chức năng của mình, của  nhiệm vụ mà cách mạng đặt ra cho Mặt trận.

Theo ông Túc, những hạn chế trên có lý do là nhiều cấp ủy chưa coi trọng công tác Mặt trận, như nêu trong văn kiện của Đại hội nhiều năm qua. Do vậy đội ngũ cán bộ Mặt trận hiện nay so với trước tuy có tiến bộ nhiều, nhưng có thể nói là yếu. Vì vậy, để có thể thực hiện tốt những yêu cầu đặt ra, trước hết phải đổi mới nhận thức trong một số cấp ủy Đảng về công tác Đại đoàn kết dân tộc, công tác dân vận trong tình hình hiện nay. Cùng với đó, đổi mới nhận thức của cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận của Mặt trận thì mới có thể làm lay chuyển được sự chỉ đạo của các cấp ủy đó đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận.

“Phải tránh cho được việc coi Mặt trận như cái túi để đựng cán bộ thừa, những cán bộ yếu kém hoặc cán bộ sắp nghỉ hưu đưa về. Bản thân cán bộ Mặt trận phải vươn lên. Hiện nay, cán bộ Mặt trận hàng năm đều được tập huấn nhưng không được đào tạo một cách bài bản. Vì thế, muốn Mặt trận tốt thì trong thời gian tới, vấn đề đào tạo đội ngũ cán bộ Mặt trận phải là công việc thường xuyên của cấp ủy các cấp, của Mặt trận. Thực tiễn cuộc sống của những người làm công tác Mặt trận phải được nâng cao”- ông Túc chia sẻ.


 Tránh là “cái túi” để đựng cán bộ thừa, cán bộ yếu chuyển về (ảnh minh họa internet)
Ông Nguyễn Túc cũng cho rằng, hiện nay có một số cán bộ ở các ngành khác sang Mặt trận. Về bản thân họ thì tốt nhưng nghề nào có nghiệp ấy. Làm công tác Mặt trận là làm công tác xử lý mối quan hệ giữa quần chúng với quần chúng, xử lý mối quan hệ giữa con người với con người. Cán bộ Mặt trận phải có tâm, có tầm, có đức mới xử lý tốt được mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với Mặt trận, mối quan hệ với dân, mối quan hệ nội bộ giữa dân với dân, mối quan hệ mâu thuẫn giữa dân với dân. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế thị trường hiện nay, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân có chiều hướng ngày càng phát triển qua số liệu điều tra xã hội học, qua thống kê các vụ án mà báo chí đã nêu.

Ông Nguyễn Túc cho rằng, để Mặt trận vừa thể hiện được ý chí, nguyện vọng của nhân dân, vừa thể hiện được sự chủ động của Mặt trận, khi thảo luận Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị vấn đề này đã được đặt ra. Nghĩa là muốn tiếng nói của các tầng lớp nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội được tôn trọng, trong triển khai Quyết định 217, 218 phải có quy chế rõ, khi Mặt trận tham gia vào vấn đề nào đó, vấn đề gì Nhà nước tiếp thu, vấn đề gì không tiếp thu thì Nhà nước cần phản hồi lại với Mặt trận.

Thứ hai, không chỉ những gì Nhà nước cần thì mới xin ý kiến mặt trận tham gia phản biện. “Trong Hội nghị Trung ương cũng như trong Hội nghị Đoàn Chủ tịch của Mặt trận cũng đặt ra vấn đề gì Nhà nước làm mà nhân dân thấy bức xúc thì Mặt trận cũng có quyền đặt vấn đề đó với Đảng, Nhà nước để tham gia và phản biện, chứ không chỉ làm theo yêu cầu của Đảng, Nhà nước. Có như vậy mới góp phần làm phong phú thêm, mạnh thêm, đầy đủ, chất lượng thêm những vấn đề về đường lối, chính sách mà Đảng đang triển khai. Tất nhiên trong cơ chế phải nói rõ rằng, trong điều kiện có sự lãnh đạo của Đảng”- Ông Túc nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghị quyết 39 về tinh giản biên chế: Dư luận nói gì?
Nghị quyết 39 về tinh giản biên chế: Dư luận nói gì?

VOV.VN -Tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đang là đòi hỏi bức thiết của thực tiễn nước ta hiện nay.

Nghị quyết 39 về tinh giản biên chế: Dư luận nói gì?

Nghị quyết 39 về tinh giản biên chế: Dư luận nói gì?

VOV.VN -Tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đang là đòi hỏi bức thiết của thực tiễn nước ta hiện nay.

Tinh giản biên chế: Phải bỏ tư tưởng không giảm 'con ông, cháu cha'
Tinh giản biên chế: Phải bỏ tư tưởng không giảm 'con ông, cháu cha'

VOV.VN -TS Sử học Trần Văn Miều: Tư tưởng “cá nhân” của một bộ phận cán bộ lãnh đạo sẽ là rào cản lớn nhất trong việc tinh giản biên chế hiện nay.

Tinh giản biên chế: Phải bỏ tư tưởng không giảm 'con ông, cháu cha'

Tinh giản biên chế: Phải bỏ tư tưởng không giảm 'con ông, cháu cha'

VOV.VN -TS Sử học Trần Văn Miều: Tư tưởng “cá nhân” của một bộ phận cán bộ lãnh đạo sẽ là rào cản lớn nhất trong việc tinh giản biên chế hiện nay.

Tinh giản 10% biên chế có khả thi hay không là do người đứng đầu
Tinh giản 10% biên chế có khả thi hay không là do người đứng đầu

VOV.VN - Đại diện Bộ Nội vụ cho rằng để thực hiện khả thi phương án này, người đứng đầu mỗi cơ quan phải nêu cao trách nhiệm.

Tinh giản 10% biên chế có khả thi hay không là do người đứng đầu

Tinh giản 10% biên chế có khả thi hay không là do người đứng đầu

VOV.VN - Đại diện Bộ Nội vụ cho rằng để thực hiện khả thi phương án này, người đứng đầu mỗi cơ quan phải nêu cao trách nhiệm.

Cán bộ chỉ lo “phấn đấu” nhà mới, xe đẹp nói làm sao dân nghe?
Cán bộ chỉ lo “phấn đấu” nhà mới, xe đẹp nói làm sao dân nghe?

VOV.VN - Bác Hồ từng nói cán bộ đảng viên không thanh liêm mà bảo người ta chống tham nhũng thì chống làm sao!

Cán bộ chỉ lo “phấn đấu” nhà mới, xe đẹp nói làm sao dân nghe?

Cán bộ chỉ lo “phấn đấu” nhà mới, xe đẹp nói làm sao dân nghe?

VOV.VN - Bác Hồ từng nói cán bộ đảng viên không thanh liêm mà bảo người ta chống tham nhũng thì chống làm sao!

Phát hiện cán bộ giàu nhanh bất thường: Liệu có làm được không?
Phát hiện cán bộ giàu nhanh bất thường: Liệu có làm được không?

VOV.VN - “Nếu chúng ta quyết tâm thì sẽ làm được, miễn là các cấp ủy, các tổ chức Đảng phải sâu sát, tôn trọng ý kiến nhân dân…”, ông Lê Quang Thưởng nói.

Phát hiện cán bộ giàu nhanh bất thường: Liệu có làm được không?

Phát hiện cán bộ giàu nhanh bất thường: Liệu có làm được không?

VOV.VN - “Nếu chúng ta quyết tâm thì sẽ làm được, miễn là các cấp ủy, các tổ chức Đảng phải sâu sát, tôn trọng ý kiến nhân dân…”, ông Lê Quang Thưởng nói.

"Mỗi cán bộ, đảng viên cố gắng xứng đáng là công bộc của dân..."
"Mỗi cán bộ, đảng viên cố gắng xứng đáng là công bộc của dân..."

VOV.VN -Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm 125 năm ngày sinh Bác Hồ, đã nhắc lại những lời dạy của Người

"Mỗi cán bộ, đảng viên cố gắng xứng đáng là công bộc của dân..."

"Mỗi cán bộ, đảng viên cố gắng xứng đáng là công bộc của dân..."

VOV.VN -Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm 125 năm ngày sinh Bác Hồ, đã nhắc lại những lời dạy của Người

Tinh giản biên chế: Có giảm lượng công chức "cắp ô đi về"?
Tinh giản biên chế: Có giảm lượng công chức "cắp ô đi về"?

VOV.VN - Chủ trương giảm 100.000 biên chế chính là lời tuyên chiến với một bộ phận không nhỏ những công chức “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về”

Tinh giản biên chế: Có giảm lượng công chức "cắp ô đi về"?

Tinh giản biên chế: Có giảm lượng công chức "cắp ô đi về"?

VOV.VN - Chủ trương giảm 100.000 biên chế chính là lời tuyên chiến với một bộ phận không nhỏ những công chức “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về”

Đến 2021, tinh giản ít nhất 10% biên chế ở các bộ, ngành, địa phương
Đến 2021, tinh giản ít nhất 10% biên chế ở các bộ, ngành, địa phương

VOV.VN - Từng cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập phải xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế trong 7 năm (2015 - 2021).

Đến 2021, tinh giản ít nhất 10% biên chế ở các bộ, ngành, địa phương

Đến 2021, tinh giản ít nhất 10% biên chế ở các bộ, ngành, địa phương

VOV.VN - Từng cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập phải xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế trong 7 năm (2015 - 2021).

Tinh giản biên chế: 'Quyền sát, quyền sinh' trong tay người đứng đầu ?
Tinh giản biên chế: 'Quyền sát, quyền sinh' trong tay người đứng đầu ?

VOV.VN -Nhiều người cho rằng, người đứng đầu các cơ quan phải thực sự công tâm, có trách nhiệm trong việc đánh giá cán bộ.

Tinh giản biên chế: 'Quyền sát, quyền sinh' trong tay người đứng đầu ?

Tinh giản biên chế: 'Quyền sát, quyền sinh' trong tay người đứng đầu ?

VOV.VN -Nhiều người cho rằng, người đứng đầu các cơ quan phải thực sự công tâm, có trách nhiệm trong việc đánh giá cán bộ.

Giữ nghiêm kỷ luật Đảng sẽ ngăn chặn được cán bộ chạy chọt, xu nịnh
Giữ nghiêm kỷ luật Đảng sẽ ngăn chặn được cán bộ chạy chọt, xu nịnh

VOV.VN - “Phải giữ nghiêm kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước thì những biểu hiện tham vọng quyền lực, xu nịnh, phe cánh… của cán bộ mới bộc lộ và bị xử lý".

Giữ nghiêm kỷ luật Đảng sẽ ngăn chặn được cán bộ chạy chọt, xu nịnh

Giữ nghiêm kỷ luật Đảng sẽ ngăn chặn được cán bộ chạy chọt, xu nịnh

VOV.VN - “Phải giữ nghiêm kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước thì những biểu hiện tham vọng quyền lực, xu nịnh, phe cánh… của cán bộ mới bộc lộ và bị xử lý".

Tinh giản biên chế: Để giữ 'ghế' sau Đại hội, có nơi làm 'xuê xoa'?
Tinh giản biên chế: Để giữ 'ghế' sau Đại hội, có nơi làm 'xuê xoa'?

VOV.VN - “Khi chúng ta chuẩn bị Đại hội các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng, đặt ra vấn đề này, tôi rất lo rằng có những nơi vì để tranh thủ lá phiếu sẽ làm không triệt để”.

Tinh giản biên chế: Để giữ 'ghế' sau Đại hội, có nơi làm 'xuê xoa'?

Tinh giản biên chế: Để giữ 'ghế' sau Đại hội, có nơi làm 'xuê xoa'?

VOV.VN - “Khi chúng ta chuẩn bị Đại hội các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng, đặt ra vấn đề này, tôi rất lo rằng có những nơi vì để tranh thủ lá phiếu sẽ làm không triệt để”.

Tinh giản biên chế: 'Có người trong cả một khoá không làm được gì'
Tinh giản biên chế: 'Có người trong cả một khoá không làm được gì'

VOV.VN - “Đông nhưng ít người làm được việc thì  lấy đâu ra mạnh, có phải đánh giặc đâu mà cần quân đông. Tôi nghĩ trên cơ sở phải dám nhìn vào sự thật, thấy được hạn chế đó”

Tinh giản biên chế: 'Có người trong cả một khoá không làm được gì'

Tinh giản biên chế: 'Có người trong cả một khoá không làm được gì'

VOV.VN - “Đông nhưng ít người làm được việc thì  lấy đâu ra mạnh, có phải đánh giặc đâu mà cần quân đông. Tôi nghĩ trên cơ sở phải dám nhìn vào sự thật, thấy được hạn chế đó”

Phó Chủ nhiệm VP Quốc hội “mổ xẻ” chuyện cán bộ cửa quyền, xa dân...
Phó Chủ nhiệm VP Quốc hội “mổ xẻ” chuyện cán bộ cửa quyền, xa dân...

VOV.VN - Góc nhìn của Tiến sỹ Nguyễn Sỹ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội về một trong những thực trạng đáng lo ngại hiện nay.

Phó Chủ nhiệm VP Quốc hội “mổ xẻ” chuyện cán bộ cửa quyền, xa dân...

Phó Chủ nhiệm VP Quốc hội “mổ xẻ” chuyện cán bộ cửa quyền, xa dân...

VOV.VN - Góc nhìn của Tiến sỹ Nguyễn Sỹ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội về một trong những thực trạng đáng lo ngại hiện nay.