Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ đổi mới

VOV.VN - Nhiều chuyên gia đã đề xuất các giải pháp tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, đồng thời nâng cao vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới.

Hội thảo khoa học thực tiễn “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế” vừa được  Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hôm nay (9/11), tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký  Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định: 85 năm qua, cùng với sự phát triển của cách mạng Việt Nam, Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam đã xây dựng nên những truyền thống cách mạng vẻ vang gắn liền với lịch sử quang vinh của Đảng Cộng sản Việt Nam, của dân tộc Việt Nam.

Ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký  Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

“Từ sau ngày thống nhất đất nước, nhất là sau 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, MTTQ Việt Nam đã phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của các tổ chức Mặt trận trước đây, rút ra những bài học lịch sử để củng cố, mở rộng, tổ chức và đổi mới phương thức hoạt động góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước. Vị trí vai trò của Mặt trận ngày càng được khẳng định trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội ta hiện nay”- ông Vũ Trọng Kim nhấn mạnh.

GS.TS Đỗ Quang Hưng, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Tôn giáo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, MTTQ Việt Nam không chỉ là tổ chức vận động, tập hợp nhân dân mà còn trực tiếp tham gia thiết chế chính trị, ngày càng được bổ sung những chức năng mới mẻ, cần thiết cho địa vị, pháp lý chính trị ấy. Dấu son cho sự đổi mới chính trị ấy chính là chức năng giám sát, phản biện của Mặt trận đã được khẳng định trong Luật Mặt trận mới được thông qua. 

“Mặt trận ngày hôm nay bên cạnh việc rất coi trọng vai trò, vị trí của những người tiêu biểu của các giai tầng, các lực lượng xã hội kinh tế, văn hóa, các dân tộc, các tôn giáo mà còn phải thực sự với tay đến tận mọi công dân, mọi người  như Hiến pháp 2013 lần đầu tiên đã khẳng định quyền con người của họ”-GS Hưng nêu vấn đề.

PGS.TS Bùi Đình Phong, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh: Một trong những biện pháp hữu hiệu nhất để tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc hiện nay là trở lại với tư tưởng, đạo đức và phong cách cùa Hồ Chí Minh về đại đoàn kết. Hiện nay Đảng ta xác định “lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Cần lấy đó làm điểm tương đồng. 

Tại buổi hội thảo, các nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu đã nêu lên nhiều nội dung phong phú sâu sắc tập trung làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra trong việc hoạch định và thực hiện đường lối chủ trương, chính sách, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc và MTTQ Việt Nam hiện nay; đề xuất các giải pháp để nâng cao vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ lấy ý kiến nhân dân hàng tháng
Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ lấy ý kiến nhân dân hàng tháng

VOV.VN - Những ý kiến của nhân dân sẽ được tổng hợp hàng tháng, quý để Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kịp thời kiến nghị tới Đảng, Nhà nước.

Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ lấy ý kiến nhân dân hàng tháng

Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ lấy ý kiến nhân dân hàng tháng

VOV.VN - Những ý kiến của nhân dân sẽ được tổng hợp hàng tháng, quý để Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kịp thời kiến nghị tới Đảng, Nhà nước.

Mặt trận phải lắng nghe dân và nói cho dân hiểu
Mặt trận phải lắng nghe dân và nói cho dân hiểu

VOV.VN -Việc lắng nghe ý kiến nhân dân, nói cho nhân dân hiểu được xem là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt hệ thống Mặt trận trong những năm gần đây. 

Mặt trận phải lắng nghe dân và nói cho dân hiểu

Mặt trận phải lắng nghe dân và nói cho dân hiểu

VOV.VN -Việc lắng nghe ý kiến nhân dân, nói cho nhân dân hiểu được xem là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt hệ thống Mặt trận trong những năm gần đây. 

Ông Nguyễn Thiện Nhân: 'Văn kiện ĐH Đảng đã đặt Mặt trận đúng vị trí'
Ông Nguyễn Thiện Nhân: 'Văn kiện ĐH Đảng đã đặt Mặt trận đúng vị trí'

VOV.VN - Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, văn kiện Đại hội đã đặt vai trò Mặt trận đúng vị trí, đúng chức năng nhiệm vụ của Mặt trận  quy định trong Hiến pháp 2013  

Ông Nguyễn Thiện Nhân: 'Văn kiện ĐH Đảng đã đặt Mặt trận đúng vị trí'

Ông Nguyễn Thiện Nhân: 'Văn kiện ĐH Đảng đã đặt Mặt trận đúng vị trí'

VOV.VN - Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, văn kiện Đại hội đã đặt vai trò Mặt trận đúng vị trí, đúng chức năng nhiệm vụ của Mặt trận  quy định trong Hiến pháp 2013  

Góp ý văn kiện Đảng: Phải khẳng định sự lãnh đạo của Đảng về kinh tế
Góp ý văn kiện Đảng: Phải khẳng định sự lãnh đạo của Đảng về kinh tế

VOV.VN - Phải tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các tập đoàn kinh tế nhà nước bằng những phương thức, thể chế

Góp ý văn kiện Đảng: Phải khẳng định sự lãnh đạo của Đảng về kinh tế

Góp ý văn kiện Đảng: Phải khẳng định sự lãnh đạo của Đảng về kinh tế

VOV.VN - Phải tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các tập đoàn kinh tế nhà nước bằng những phương thức, thể chế

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Mặt trận sẽ vận động nhân dân tham gia bảo hiểm
Ông Nguyễn Thiện Nhân: Mặt trận sẽ vận động nhân dân tham gia bảo hiểm

VOV.VN -Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho biết, Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội sẽ vận động nhân dân tham gia bảo hiểm.

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Mặt trận sẽ vận động nhân dân tham gia bảo hiểm

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Mặt trận sẽ vận động nhân dân tham gia bảo hiểm

VOV.VN -Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho biết, Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội sẽ vận động nhân dân tham gia bảo hiểm.

Làm chính sách xã hội, tuyệt đối không vì 'lợi ích nhóm
Làm chính sách xã hội, tuyệt đối không vì 'lợi ích nhóm

VOV.VN -Các chính sách xã hội phải xuất phát từ thực tế đời sống của dân, bảo đảm nguyên tắc công bằng, tiến bộ, bình đẳng xã hội, tuyệt đối không vì “lợi ích nhóm”.

Làm chính sách xã hội, tuyệt đối không vì 'lợi ích nhóm

Làm chính sách xã hội, tuyệt đối không vì 'lợi ích nhóm

VOV.VN -Các chính sách xã hội phải xuất phát từ thực tế đời sống của dân, bảo đảm nguyên tắc công bằng, tiến bộ, bình đẳng xã hội, tuyệt đối không vì “lợi ích nhóm”.

“Không có nơi nào, tòa nhà 25 tầng được xây xong đô trưởng mới biết“
“Không có nơi nào, tòa nhà 25 tầng được xây xong đô trưởng mới biết“

VOV.VN - Ông Nguyễn Hữu Oanh: Không có thủ đô nào ngay trong trung tâm hành chính quốc gia xây xong 25 tầng mà ông đô trưởng mới biết, mới yêu cầu các cấp kiểm tra? 

“Không có nơi nào, tòa nhà 25 tầng được xây xong đô trưởng mới biết“

“Không có nơi nào, tòa nhà 25 tầng được xây xong đô trưởng mới biết“

VOV.VN - Ông Nguyễn Hữu Oanh: Không có thủ đô nào ngay trong trung tâm hành chính quốc gia xây xong 25 tầng mà ông đô trưởng mới biết, mới yêu cầu các cấp kiểm tra? 

Bài 2: Đừng 'sợ' internet, nên dân chủ hóa thông tin!
Bài 2: Đừng 'sợ' internet, nên dân chủ hóa thông tin!

VOV.VN - Theo các chuyên gia, dân chủ hoá thông tin đã góp phần không nhỏ vào quá trình dân chủ hoá quyền lực, dân chủ hoá việc hoạch định chính sách

Bài 2: Đừng 'sợ' internet, nên dân chủ hóa thông tin!

Bài 2: Đừng 'sợ' internet, nên dân chủ hóa thông tin!

VOV.VN - Theo các chuyên gia, dân chủ hoá thông tin đã góp phần không nhỏ vào quá trình dân chủ hoá quyền lực, dân chủ hoá việc hoạch định chính sách

Góp ý ĐH Đảng: Làm thế nào để cả xã hội đừng 'quay cuồng' vào thi cử
Góp ý ĐH Đảng: Làm thế nào để cả xã hội đừng 'quay cuồng' vào thi cử

VOV.VN -TS Đặng Huỳnh Mai, nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Phải làm sao cho cả xã hội đừng có quay cuồng vào thi cử mà tập trung cho con em rèn luyện về đạo đức, nhân cách và có phương pháp tự học.

Góp ý ĐH Đảng: Làm thế nào để cả xã hội đừng 'quay cuồng' vào thi cử

Góp ý ĐH Đảng: Làm thế nào để cả xã hội đừng 'quay cuồng' vào thi cử

VOV.VN -TS Đặng Huỳnh Mai, nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Phải làm sao cho cả xã hội đừng có quay cuồng vào thi cử mà tập trung cho con em rèn luyện về đạo đức, nhân cách và có phương pháp tự học.

Giám sát, phản biện phải là 'khắc tinh' của tệ nạn tham nhũng
Giám sát, phản biện phải là 'khắc tinh' của tệ nạn tham nhũng

VOV.VN - Phản biện xã hội nói chung và trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng nói riêng cần mở rộng dân chủ để nghìn tai, nghìn mắt của dân cũng thực sự là của Đảng

Giám sát, phản biện phải là 'khắc tinh' của tệ nạn tham nhũng

Giám sát, phản biện phải là 'khắc tinh' của tệ nạn tham nhũng

VOV.VN - Phản biện xã hội nói chung và trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng nói riêng cần mở rộng dân chủ để nghìn tai, nghìn mắt của dân cũng thực sự là của Đảng

Chuyển đổi mô hình kinh tế, làm sao ngăn được “nhóm lợi ích”?
Chuyển đổi mô hình kinh tế, làm sao ngăn được “nhóm lợi ích”?

VOV.VN -  Khi chuyển đổi sang cấu trúc mới, thông thường nhóm lợi ích sẽ bảo vệ và cản trở chuyển đổi mô hình kinh tế theo hướng mới.

Chuyển đổi mô hình kinh tế, làm sao ngăn được “nhóm lợi ích”?

Chuyển đổi mô hình kinh tế, làm sao ngăn được “nhóm lợi ích”?

VOV.VN -  Khi chuyển đổi sang cấu trúc mới, thông thường nhóm lợi ích sẽ bảo vệ và cản trở chuyển đổi mô hình kinh tế theo hướng mới.

Bài 3: Dân chủ trong công tác cán bộ-Dũng cảm thay thế cán bộ yếu kém
Bài 3: Dân chủ trong công tác cán bộ-Dũng cảm thay thế cán bộ yếu kém

VOV.VN - Cần thực hiện dân chủ để chọn được những cán bộ năng lực cũng như kịp thời thay thế những cán bộ yếu kém về phẩm chất, năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ

Bài 3: Dân chủ trong công tác cán bộ-Dũng cảm thay thế cán bộ yếu kém

Bài 3: Dân chủ trong công tác cán bộ-Dũng cảm thay thế cán bộ yếu kém

VOV.VN - Cần thực hiện dân chủ để chọn được những cán bộ năng lực cũng như kịp thời thay thế những cán bộ yếu kém về phẩm chất, năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ