Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan kết thúc chuyến thăm Thái Lan

Ngày 24/6, Tỉnh Trưởng tỉnh Khon Kaen, ông Sombat Treewatsuwan đã tiếp kiến Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.

Phó Chủ tịch nước đánh giá cao những thành tựu quan trọng mà tỉnh đã giành được trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội; tin tưởng rằng với tiềm năng và thế mạnh sẵn có, nhân dân tỉnh Khon Kaen sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tích to lớn hơn nữa, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Thái Lan phồn vinh.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh, Việt Nam và Thái Lan là hai nước láng giềng gần gũi, có mối quan hệ hữu nghị lâu đời, có nhiều nét tương đồng về phong tục, tập quán và văn hóa xã hội. Phó Chủ tịch nước khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam trong việc coi trọng và tăng cường quan hệ truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Thái Lan. Hợp tác giữa nhân dân các địa phương hai nước là gốc rễ giúp cho quan hệ hai nước ngày càng bền chặt và phát triển.

Tỉnh Trưởng Khon Kaen Sombat Treewatsuwan cho biết, là một trong những tỉnh nằm trên các tuyến đường của Hành lang kinh tế Đông-Tây, Khon Kaen đã hợp tác tích cực với các địa phương của Việt Nam nhằm khai thác thế mạnh của Hành lang kinh tế.

Trong những năm qua, Đại học Khon Kaen và một số trường đại học lớn của Việt Nam đã thường xuyên trao đổi học sinh, sinh viên và nghiên cứu sinh, cán bộ giảng dạy và nghiên cứu. Bên cạnh đó, Khon Kaen đã thường xuyên đón các doanh nghiệp tại Việt Nam sang dự hội nghị xúc tiến thương mại nhằm trao đổi và học hỏi kinh nghiệm.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cảm ơn tỉnh trưởng cùng toàn thể lãnh đạo và nhân dân tỉnh Khon Kaen đã luôn tạo điều kiện hỗ trợ cho bà con Việt Nam sinh sống, làm ăn tại địa bàn tỉnh trong những năm qua; hy vọng rằng chính quyền và các cơ quan chức năng của tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam giúp đỡ kiều bào Việt Nam hòa nhập vào xã hội Thái Lan, nhằm tạo cầu nối cho tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tiếp Thượng nghị sỹ Thái Lan Prasert Prakhunsuksapan.

Trước đó, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên Tổng Lãnh sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Khon Kaen. Phó Chủ tịch nước khẳng định Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đối với cộng đồng người Việt Nam ở Thái Lan nói chung và ở Khon Kaen nói riêng.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan theo lời mời của Thủ tướng Yingluck Shinawatra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên