Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm Cục An ninh Tây Nguyên

Cục An ninh Tây Nguyên có nhiệm vụ phối hợp với lực lượng công an, đảng bộ và chính quyền địa phương khu vực Tây nguyên đảm bảo an ninh chính trị, chống âm mưu diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.  

Nhân chuyến công tác tại Đắk Lắk, dự lễ kỷ niệm 35 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột, chiều nay 10/3, bà Tòng Thị Phóng, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm Cục An ninh Tây Nguyên.

Cục An ninh Tây Nguyên được thành lập tháng 7/2004 có nhiệm vụ phối hợp với lực lượng công an, đảng bộ và chính quyền các địa phương khu vực Tây Nguyên đảm bảo an ninh chính trị, chống âm mưu diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. 7 năm qua, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Với những thành tích đó, đơn vị đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng nhất.

Đến thăm Cục an ninh Tây Nguyên, bà Tòng Thị Phóng chuyển lời hỏi thăm, sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội. Bà Tòng Thị Phóng biểu dương những  thành tích xuất sắc mà đơn vị đã đạt được; đồng thời mong muốn cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tiếp tục có nhiều cố gắng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh và chủ quyền quốc gia ở các tỉnh Tây Nguyên.

Bà Tòng Thị Phóng nói: “Tôi mong muốn, tới đây các đồng chí tiếp tục phát huy đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt các phương án đặt ra. Tăng cường phối hợp với các đơn vị đứng chân trên địa bàn, tham mưu tốt cho bộ, ngành và tham mưu tốt cho cấp uỷ, chính quyền các địa phương trong khu vực để nắm vững tình hình, xử lý tốt các tình huống có thể xảy ra. Tôi đề nghị đơn vị phải phối hợp tốt hơn nữa với các tỉnh, trong đó có tỉnh Gia Lai. Vì vậy, đòi hỏi một sự phấn đấu kiên cường của toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị”.

Sau khi thăm Cục an ninh Tây Nguyên, bà Tòng Thị Phóng đã đến thăm khu công nghiệp Hoà Phú, là khu công nghiệp lớn nhất tỉnh Đắk Lắk, dự lễ khởi công nhà máy sản xuất chỉ thun của Công ty Cao su Đắk Lắk tại khu công nghiệp này. Đây cũng là nhà máy đầu tiên của tỉnh chế biến sâu sản phẩm cao su, tạo ra sản phẩm có giá trị cao hơn gấp hơn 20 lần so với cao su nguyên liệu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên