Phó Thủ tướng: Cần rút kinh nghiệm xử lý sự cố hóa chất môi trường

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo cần rút kinh nghiệm công tác xử lý sự cố hóa chất tại Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông-Hà Nội.

Sáng 15/1, tại Hà Nội, phát biểu chủ trì Hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn (TKCN) 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Chủ tịch Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã nêu dẫn chứng và yêu cầu các cơ quan chức năng tổ chức rút kinh nghiệm công tác xử lý sự cố hóa chất do cháy nổ tại Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông tại Hà Nội. Việc khắc phục hậu quả tuy đã đạt được nhiều mặt tích cực, tuy nhiên có những vụ còn chậm nên hậu quả xảy ra còn lớn.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng. Ảnh: Báo Chính phủ

Năm 2019, Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã làm tốt công tác chỉ đạo, điều phối, các bộ, ngành, địa phương điều động hơn 207 ngàn lượt người, hơn 7000 lượt phương tiện tổ chức ứng phó sự cố và cứu hộ, cứu nạn với 3.505 vụ. Qua đó, đã cứu được 5.143 người và 252 phương tiện. Thông báo, kêu gọi cho 510 ngàn lượt phương tiện, với gần 2,4 triệu lượt người hoạt động trên biển biết tình hình thời tiết nguy hiểm về nơi tránh trú an toàn. Đồng thời đã điều nhiều lượt máy bay bay vận chuyển bệnh nhân, cứu chữa người bị bệnh, bị nạn trên đảo, trên biển, nhà giàn, tàu cá, tàu hàng bị nạn trên biển về bờ an toàn.

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng một số chính quyền cơ sở và người dân vẫn còn biểu hiện chủ quan, đơn giản trong công tác ứng phó sự cố thiên tai. Thậm chí còn thiếu quyết liệt, chủ quan trong chỉ đạo, lúng túng trong tổ chức thực hiện việc sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm; Công tác quản lý tàu cá hoạt động đánh bắt trên biển, công tác kiểm định, kiểm tra chất lượng tàu thuyền của ngư dân. Trong khi đó chưa lập được bản đồ các khu vực thường xuyên xảy ra thiên tai, đặc biệt là sạt lở đất để từ đó có kế hoạch di dời, bố trí lại dân cư…

Theo đó, các thành viên của Ủy ban đề xuất các giải pháp cần thực hiện năm 2020. Cụ thể như: rà soát kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và kế hoạch phòng chống cháy nổ, cháy rừng, cứu sập, nghiên cứu bổ sung tình huống trong phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão không để bị động, bất ngờ sẵn sàng ứng phó có hiệu quả các tình huống và đồng thời tập trung nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai…

Thiếu tướng Phan Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ-Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng cho biết: “Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với các địa phương xây dựng chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự và kế hoạch phòng thủ dân sự quốc gia; Xây dựng chương trình nghiên cứu ứng dụng và huy động nguồn lực khoa học công nghệ vào lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai trong lĩnh vực động đất sóng thần. Chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện chỉ huy điều hành và khả năng cơ dộng xử lý trong tình huống phức tạp”.

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh năm 2020, tình hình khí hậu tiếp tục diễn biến phức tạp, vì vậy công tác chỉ đạo điều hành ứng phó sự cố thiên tai và TKCN cần  xây dựng quy chế hoạt động, phân công rõ trách nhiệm của từng thành viên để nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan chỉ đạo, chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN các cấp. Các bộ, ngành trung ương cần tích cực đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống sự cố thiên tai, thảm họa và cứu hộ, cứu nạn.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nêu rõ: “Yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương điều chỉnh, bổ sung các phương án ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra trên từng địa bàncó nguy cơ cao về sự cố, thiên tai, đặc biệt là phương án ứng phó, cứu hộ cứu nạn khi xảy ra bão mạnh, siêu bão; mưa lũ đặc biệt lớn, sạt lở đất trên diện rộng, động đất, sóng thần… sát tình hình thực tế của từng địa phương. Văn phòng Uỷ ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tục hoàn thiện kịch bản phương án huy động lực lượng, phương tiện ứng phó với 12 tình huống. Tổ chức rút kinh nghiệm công tác xử lý sự cố hóa chất do cháy nổ tại Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông-Hà Nội”.

Dự báo tình hình thời tiết, khí hậu tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; thời tiết trên biển, vùng ven bờ tiếp tục có khả năng diễn biến phức tạp hơn. Đồng thời, các hoạt động sản xuất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tai nạn, sự cố. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng lưu ý, vấn đề phòng, chống các sự cố sau thiên tai, mưa bão cần đặc biệt quan tâm vì thực tiễn thời gian qua, thiệt hại chủ yếu lại là các sự cố sau thiên tai như sạt lở đất, lũ ống, lũ quét,... Đây những vấn đề mà các cấp, các ngành, địa phương cần chung tay giải quyết. Khi xảy ra sự cố phải khắc phục nhanh để giảm thiểu những thiệt hại, đặc biệt là về tính mạng người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm và làm việc tại New Zealand
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm và làm việc tại New Zealand

VOV.VN - New Zealand ủng hộ lập trường của Việt Nam và nỗ lực chung của ASEAN nhằm tìm giải pháp thoả đáng cho vấn đề Biển Đông.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm và làm việc tại New Zealand

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm và làm việc tại New Zealand

VOV.VN - New Zealand ủng hộ lập trường của Việt Nam và nỗ lực chung của ASEAN nhằm tìm giải pháp thoả đáng cho vấn đề Biển Đông.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm ĐSQ Việt Nam tại Australia
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm ĐSQ Việt Nam tại Australia

VOV.VN-Ngày 24/11, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã gặp và nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam cùng đại diện cộng đồng người Việt ở Canberra, Australia.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm ĐSQ Việt Nam tại Australia

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm ĐSQ Việt Nam tại Australia

VOV.VN-Ngày 24/11, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã gặp và nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam cùng đại diện cộng đồng người Việt ở Canberra, Australia.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng thăm làm việc tại Australia
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng thăm làm việc tại Australia

VOV.VN - Nhận lời mời của Chính phủ Australia, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã bắt đầu chuyến thăm làm việc tại Australia từ ngày 24 - 27/11.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng thăm làm việc tại Australia

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng thăm làm việc tại Australia

VOV.VN - Nhận lời mời của Chính phủ Australia, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã bắt đầu chuyến thăm làm việc tại Australia từ ngày 24 - 27/11.