Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm ĐSQ Việt Nam tại Australia

VOV.VN-Ngày 24/11, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã gặp và nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam cùng đại diện cộng đồng người Việt ở Canberra, Australia.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ngày 24/11 đã bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Australia. Sau khi tới Australia, Phó Thủ tướng đã gặp và nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt tại Canberra. Tại cuộc gặp này, đại diện kiều bào tại Australia vui mừng trước những thành tựu mọi mặt của đất nước đồng thời bày tỏ mong muốn đóng góp sức mình vào quá trình đưa Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Australia.

Tại cuộc nói chuyện, Đại sứ Việt Nam tại Australia Ngô Hướng Nam đã giới thiệu với Phó Thủ tướng những điểm nổi bật trong quan hệ giữa Việt Nam và Australia trong đó có đề cập tình hình đời sống của bà con người Việt tại Australia. Đại sứ Ngô Hướng Nam cho biết đóng góp cộng đồng bao gồm hơn 300.000 người Việt Nam đang sinh sống tại Australia là cầu nối quan trọng, khuyến khích quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ.

Phó Thủ tướng Trịnh Định Dũng rất vui mừng khi được gặp gỡ đại diện bà con kiều bào đang sinh sống tại Australia. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng cũng thông báo tình hình trong nước đang phát triển tích cực với tỷ lệ tăng trưởng kinh tế thuộc hàng cao trong khu vực, lạm phát được kiểm chế trong khi kim ngạch xuất khẩu tăng cao, xuất siêu vượt mức đề ra...

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chụp ảnh với cán bộ và nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Australia.

Tham gia cuộc gặp mặt, giáo sư, tiến sỹ Chu Hoàng Long, giảng viên cao cấp Đại học Quốc gia Australia (ANU) chia sẻ, cộng đồng người Việt Nam tại Australia rất vui mừng khi được chứng kiến sự đi lên của đất nước, chứng kiến cuộc sống của người dân ở trong nước được cải thiện mọi mặt. Giáo sư Chu Hoàng Long cũng nhấn mạnh, cộng đồng người Việt tại Canberra có tinh thần đoàn kết cao, tương thân, tương ái, có cuộc sống ổn định, vững chắc và ngày càng thành đạt. Cộng đồng cũng được đánh giá là giàu bản sắc Việt Nam và luôn có nhiều hoạt động hướng về quê hương, đất nước.

Tuy vậy, để bà con Việt kiều, đặc biệt là những tri thức kiều bào, những người đang được tiếp cận với tri thức tiến tiến tại Australia có nhiều đóng góp cụ thể và thiết thực, giáo sư Chu Hoàng Long đưa ra hai đề xuất: “Hướng thứ nhất là thúc đẩy sự hợp tác giữa hai bên đồng thời mang tri thức từ nước ngoài hỗ trợ cho việc phát triển trong nước. Đó là chúng ta có thể mời các nhà khoa học có tầm cỡ quốc tế tham gia đóng góp ý kiến cho công cuộc phát triển kinh tế của Việt Nam, phát triển kinh tế và xã hội. Hướng đề xuất thứ hai là chúng ta cần phải mang hình ảnh của Việt Nam ra khỏi biên giới của Việt Nam bằng cách tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị để phổ biến chủ trương của Đảng, của Nhà nước ra bên ngoài, đồng thời cũng kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế để giải quyết các vấn đề cho Việt Nam. Thực ra vấn đề này cũng đã làm được, đặc biệt trong vấn đề Biển Đông chúng ta có rất nhiều cuộc hội thảo, tuy nhiên các lĩnh vực khác thì chưa có được tương xứng như vậy. Bản thân ở Australia, các chính khác của Australia, các người làm chính sách của Australia cũng như các học giả nước này rất quan tâm đến Việt Nam nhưng có lẽ họ thực sự rất thiếu thông tin. Nên nếu chúng ta cung cấp được thông tin theo đường chính thống thì mọi người rất hoan nghênh”.

Sinh viên Việt Nam tại Australia là một cộng đồng không nhỏ với khoảng 30.000 người. Bên cạnh việc học tập, trải nghiệm cuộc sống, các em sinh viên Việt Nam tại Australia cũng luôn tổ chức nhiều hoạt động để gắn kết cộng đồng, giúp đỡ nhau và cùng hướng về quê hương, đất nước. Để các hoạt động này có hiệu quả hơn, bạn Phạm Hải Nam, Chủ tịch Hiệp hội sinh viên Việt Nam tại Canberra rất mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ nhiều hơn nữa từ các cơ quan, tổ chức của Việt Nam: “Cháu rất mong muốn là Nhà nước cũng như Đại sứ quán tiếp tục giúp đỡ hội sinh viên để có thể tổ chức những sự kiện không chỉ mục đích gắn kết cộng đồng mà còn nhằm mục đích gây quỹ từ thiện”.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nói chuyện với bà con kiều bào tại Canberra.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng rất vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của mối quan hệ giữa Việt Nam và Australia trong đó có việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược vào năm 2018. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định, để quan hệ hai nước đạt được thành tựu như ngày hôm nay có đóng góp quan trọng của Đại sứ quán Việt Nam tại Australia và cả cộng đồng người Việt đang sinh sống tại đây. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết, Chính phủ Việt Nam và Australia đặt mục tiêu trở thành đối tác thương mại lớn thứ 10 của nhau và tổng kim ngạch thương mại 2 chiều đạt 4 tỷ AUD. Để làm được điều này, Phó Thủ tướng đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Australia tiếp tục nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy hợp tác toàn diện với Australia trong đó có lĩnh vực kinh tế.

Với bà con kiều bào, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng rất vui mừng khi thấy cuộc sống của bà con ngày càng tốt hơn, cộng đồng người Việt ngày càng có uy tín tại nước sở tại và đóng góp nhiều vào sự phát triển của Australia. Phó Thủ tướng khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn lắng nghe ý kiến của các kiều bào muốn đóng góp cho đất nước đồng thời động viên bà con đoàn kết và tiếp tục xây dựng cộng đồng ngày một vững mạnh, đùm bọc, yêu thương nhau và cùng hướng về quê hương đất nước./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiều bào chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh tại Australia
Kiều bào chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh tại Australia

VOV.VN - Doanh nhân Việt kiều thành đạt chia sẻ những kinh nghiệm quý với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và bạn trẻ khởi nghiệm ở Australia.

Kiều bào chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh tại Australia

Kiều bào chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh tại Australia

VOV.VN - Doanh nhân Việt kiều thành đạt chia sẻ những kinh nghiệm quý với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và bạn trẻ khởi nghiệm ở Australia.

Du học sinh Việt Nam tại Australia hào hứng với các dự án khởi nghiệp
Du học sinh Việt Nam tại Australia hào hứng với các dự án khởi nghiệp

VOV.VN - Ý tưởng của ba cô gái trẻ Việt Nam đã được các giám khảo Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp tại Sydney trao giải quán quân.

Du học sinh Việt Nam tại Australia hào hứng với các dự án khởi nghiệp

Du học sinh Việt Nam tại Australia hào hứng với các dự án khởi nghiệp

VOV.VN - Ý tưởng của ba cô gái trẻ Việt Nam đã được các giám khảo Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp tại Sydney trao giải quán quân.

Nhiều người Việt ở Australia bị nhóm côn đồ gốc Phi tấn công
Nhiều người Việt ở Australia bị nhóm côn đồ gốc Phi tấn công

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam ở Australia đang tích cực hỗ trợ bảo đảm an toàn cho người Việt trước sự tấn công của các đối tượng côn đồ này.

Nhiều người Việt ở Australia bị nhóm côn đồ gốc Phi tấn công

Nhiều người Việt ở Australia bị nhóm côn đồ gốc Phi tấn công

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam ở Australia đang tích cực hỗ trợ bảo đảm an toàn cho người Việt trước sự tấn công của các đối tượng côn đồ này.

Văn hóa Việt Nam thu hút phu nhân đoàn ngoại giao tại Australia
Văn hóa Việt Nam thu hút phu nhân đoàn ngoại giao tại Australia

VOV.VN - Phu nhân Đại sứ Nguyễn Thị Thanh Thủy đã tổ chức buổi tiệc giới thiệu văn hóa Việt Nam tới phu nhân các đoàn ngoại giao tại thủ đô Canberra, Australia.

Văn hóa Việt Nam thu hút phu nhân đoàn ngoại giao tại Australia

Văn hóa Việt Nam thu hút phu nhân đoàn ngoại giao tại Australia

VOV.VN - Phu nhân Đại sứ Nguyễn Thị Thanh Thủy đã tổ chức buổi tiệc giới thiệu văn hóa Việt Nam tới phu nhân các đoàn ngoại giao tại thủ đô Canberra, Australia.

Việt kiều Australia giúp đỡ nhau trên con đường khởi nghiệp
Việt kiều Australia giúp đỡ nhau trên con đường khởi nghiệp

VOV.VN - Hội thảo là cơ hội kết nối các doanh nghiệp Việt Nam tại Sydney cũng như các doanh nghiệp mong muốn đầu tư về Việt Nam.

Việt kiều Australia giúp đỡ nhau trên con đường khởi nghiệp

Việt kiều Australia giúp đỡ nhau trên con đường khởi nghiệp

VOV.VN - Hội thảo là cơ hội kết nối các doanh nghiệp Việt Nam tại Sydney cũng như các doanh nghiệp mong muốn đầu tư về Việt Nam.

Du học sinh Việt Nam tại Australia hào hứng tìm hiểu về Big Data
Du học sinh Việt Nam tại Australia hào hứng tìm hiểu về Big Data

VOV.VN - Hội thảo “Sức mạnh của dữ liệu đối với tương lai” thu hút sự tham gia của gần 100 sinh viên Việt Nam đang học tập tại bang New South Wales, Australia.

Du học sinh Việt Nam tại Australia hào hứng tìm hiểu về Big Data

Du học sinh Việt Nam tại Australia hào hứng tìm hiểu về Big Data

VOV.VN - Hội thảo “Sức mạnh của dữ liệu đối với tương lai” thu hút sự tham gia của gần 100 sinh viên Việt Nam đang học tập tại bang New South Wales, Australia.