Phó Thủ tướng: Logistics là một bộ phận quan trọng của hạ tầng kinh tế quốc gia

VOV.VN - Chiều 21/9, tại Hải Phòng, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp UBND thành phố Hải Phòng tổ chức diễn đàn logistics vùng lần thứ VII với chủ đề “Kiến tạo không gian phát triển mới cho logistics vùng đồng bằng sông Hồng”. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự Diễn đàn.

Ngày 28/8/2026 vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới, trong đó xác định mục tiêu phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển nhanh, bền vững, bao trùm, trên cơ sở phát huy sức mạnh tối đa ưu điểm, lợi thế cạnh tranh mang bản sắc văn hóa của từng vùng, từng địa phương.

Trong định hướng này, logistics được xác định là một trong những lĩnh vực quan trọng, góp phần tăng cường liên kết vùng và phát huy lợi thế của từng địa phương trong chuỗi giá trị chung.

Theo ông Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu tái cấu trúc mạnh mẽ, logistics không còn đơn thuần là hoạt động vận chuyển mà đã trở thành một phần của năng lực cạnh tranh quốc gia.

Để tạo không gian phát triển mới cho logistics vùng Đồng bằng sông Hồng, cần tập trung vào 4 vấn đề: tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, giảm chi phí trong toàn bộ chuỗi logistics; thúc đẩy logistics xanh và phát triển bền vững; tăng kết nối logistics với các ngành hàng, hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp; đồng thời nâng cao năng lực logistics để doanh nghiệp tận dụng tốt hơn các Hiệp định thương mại tự do.

"Chuyển đổi xanh hiện nay không còn là sự lựa chọn, mà đối với các doanh nghiệp xuất khẩu, đây đang dần trở thành một điều kiện tiên quyết của tất cả thị trường lớn tham gia vào chuỗi quốc tế. Các yêu cầu liên quan đến carbon, năng lượng, hiệu quả nguồn lực, ESG và minh bạch trong chuỗi ngày càng được đặt ra cao hơn và minh bạch hơn. Logistics là một trong những thành phần quan trọng và phải tuân thủ những điều kiện chung của quá trình này", ông Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh.

Tại Diễn đàn, các đại biểu tập trung phân tích những điểm nghẽn trong phát triển logistics vùng Đồng bằng sông Hồng, nhất là về hạ tầng giao thông và khả năng kết nối giữa các phương thức vận tải, chi phí logistics, năng lực vận hành và liên kết vùng; đồng thời đề xuất các giải pháp phát triển logistics xanh, hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn vùng.

Phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh logistics không còn là một ngành dịch vụ hỗ trợ đơn thuần mà là một bộ phận quan trọng của hạ tầng kinh tế quốc gia, quyết định trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của hàng hóa và toàn bộ nền kinh tế.

Thời gian qua, ngành logistics Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 14 - 16%/năm, đóng góp 4,5 - 5% vào GDP, đồng thời chi phí logistics đã giảm xuống còn khoảng 16% GDP.

Tuy nhiên, chi phí này vẫn còn cao so với mức bình quân khu vực, cùng các điểm nghẽn về hạ tầng giao thông đường bộ, kết nối đa phương thức chưa đồng bộ và năng lực doanh nghiệp còn hạn chế.

Bám sát Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung phát triển đồng bộ hạ tầng, tăng kết nối giữa các phương thức vận tải; tiếp tục hoàn thiện thể chế, đơn giản hóa thủ tục, kết nối và chia sẻ dữ liệu, với mục tiêu cuối cùng là giảm thực chất chi phí logistics cho doanh nghiệp và nền kinh tế.

"Chuyển mạnh tư duy hành động từ phát triển logistics theo địa giới hành chính sang tổ chức logistics theo vùng kinh tế, hành lang kinh tế và chuỗi cung ứng. Đây  là yêu cầu rất quan trọng trong tư duy phát triển 6 vùng kinh tế của Bộ Chính trị. Lĩnh vực logistics không có ranh giới hành chính. Do vậy, từng địa phương không thể tự xây dựng một hệ thống logistics khép kín mà phải đồng bộ, kết nối và chia sẻ hiệu quả", Phó Thủ tướng yêu cầu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái cảng xanh, logistics liên vùng
TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái cảng xanh, logistics liên vùng

VOV.VN - Không gian cảng biển mở rộng tạo cơ hội để TP.HCM trở thành trung tâm logistics hàng đầu khu vực. Muốn biến lợi thế thành sức cạnh tranh, thành phố cần điều phối liên vùng, dẫn dắt xanh hóa, số hóa và đưa hợp tác quốc tế vào chuỗi cung ứng thực chất.

TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái cảng xanh, logistics liên vùng

TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái cảng xanh, logistics liên vùng

VOV.VN - Không gian cảng biển mở rộng tạo cơ hội để TP.HCM trở thành trung tâm logistics hàng đầu khu vực. Muốn biến lợi thế thành sức cạnh tranh, thành phố cần điều phối liên vùng, dẫn dắt xanh hóa, số hóa và đưa hợp tác quốc tế vào chuỗi cung ứng thực chất.

Hải Phòng hướng đến logistics xanh từ hạ tầng đồng bộ
Hải Phòng hướng đến logistics xanh từ hạ tầng đồng bộ

VOV.VN - Hải Phòng đang tập trung hoàn thiện hạ tầng, tăng kết nối các phương thức vận tải, giảm chi phí và phát triển "logistics xanh". Đây là những yếu tố mang tính quyết định nâng sức cạnh tranh của hàng hóa, đáp ứng yêu cầu của các chuỗi cung ứng và thị trường quốc tế.

Hải Phòng hướng đến logistics xanh từ hạ tầng đồng bộ

Hải Phòng hướng đến logistics xanh từ hạ tầng đồng bộ

VOV.VN - Hải Phòng đang tập trung hoàn thiện hạ tầng, tăng kết nối các phương thức vận tải, giảm chi phí và phát triển "logistics xanh". Đây là những yếu tố mang tính quyết định nâng sức cạnh tranh của hàng hóa, đáp ứng yêu cầu của các chuỗi cung ứng và thị trường quốc tế.

Hạ tầng xanh, logistics đồng bộ: Sức hút của điểm đến FDI thế hệ mới
Hạ tầng xanh, logistics đồng bộ: Sức hút của điểm đến FDI thế hệ mới

VOV.VN - Từ “có đất để mời gọi đầu tư”, bài toán thu hút FDI đang chuyển sang xây dựng hạ tầng, logistics và hệ sinh thái đủ sức cạnh tranh để giữ chân nhà đầu tư. Đây là nền tảng để các địa phương nâng chất lượng dòng vốn, tăng liên kết với doanh nghiệp trong nước và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Hạ tầng xanh, logistics đồng bộ: Sức hút của điểm đến FDI thế hệ mới

Hạ tầng xanh, logistics đồng bộ: Sức hút của điểm đến FDI thế hệ mới

VOV.VN - Từ “có đất để mời gọi đầu tư”, bài toán thu hút FDI đang chuyển sang xây dựng hạ tầng, logistics và hệ sinh thái đủ sức cạnh tranh để giữ chân nhà đầu tư. Đây là nền tảng để các địa phương nâng chất lượng dòng vốn, tăng liên kết với doanh nghiệp trong nước và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.