Phó thủ tướng Phạm Bình Minh dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Đăk Lăk

VOV.VN - Phó thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao tinh thần đoàn kết cùng những thành tựu mà Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đăk Lăk đã đạt được.

Sáng nay (14/10), Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đăk Lăk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025, khai mạc với 349 đại biểu chính thức từ 20 Đảng bộ trực thuộc. Uỷ viên Bộ Chính Trị, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Báo cáo chính trị trình Đại hội cho biết, trong nhiệm kỳ qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân tỉnh Đăk Lăk đạt 8,75%/năm, thu nhập bình quân đầu người ước đạt hơn 54 triệu đồng, gấp 1,67 lần so với năm 2015; tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,87%/ năm. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới đạt nhiều kết quả tích cực.

Phát biểu tại Đại hội, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao tinh thần đoàn kết cùng những thành tựu mà Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đăk Lăk đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị Đảng Bộ tỉnh tiếp tục phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế của địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa Đăk Lăk phát triển toàn diện, bền vững, từ xây dựng Đảng đến phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. Tỉnh cần quan tâm đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng, tạo ra sự phát triển đồng bộ các ngành, lĩnh vực, nhưng cũng cần ưu tiên nguồn lực, xây dựng Buôn Ma Thuột sớm trở thành trung tâm đô thị vùng Tây Nguyên theo Kết luận số 67 của Bộ Chính trị. Cùng với đó, cần đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với đẩy nhanh việc xây dựng nông thôn mới.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết: "Đảng bộ tỉnh cần nhận diện rõ những lợi thế của tỉnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với đẩy nhanh xây dựng nông thôn mới. Cần chuyển mạnh tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang làm kinh tế nông nghiệp; tập trung đổi mới phương thức sản xuất trong nông nghiệp; phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, sạch, công nghệ cao; ứng dụng công nghệ cao tăng cường chế biến sâu để nâng cao giá trị sản phẩm đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu; xây dựng quảng bá thương hiệu cho các sản phẩm có thế mạnh của địa phương. Từng bước xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại, có cơ cấu kinh tế các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, xây dựng nông thôn mới nâng cao,kiểu mẫu gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp dịch vụ”.

Về công tác nhân sự, đại hội sẽ tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Công bố kết quả bầu cử và ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đăk Lăk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TPHCM viếng Nghĩa trang Liệt sĩ
Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TPHCM viếng Nghĩa trang Liệt sĩ

VOV.VN - Tại nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (tại Quận 9), các đại biểu đã thành kính đặt vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời ghi nhớ công ơn các Anh hùng liệt sĩ” lên tượng đài Tổ quốc ghi công.

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TPHCM viếng Nghĩa trang Liệt sĩ

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TPHCM viếng Nghĩa trang Liệt sĩ

VOV.VN - Tại nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (tại Quận 9), các đại biểu đã thành kính đặt vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời ghi nhớ công ơn các Anh hùng liệt sĩ” lên tượng đài Tổ quốc ghi công.

Ông Vương Đình Huệ dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII
Ông Vương Đình Huệ dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII

VOV.VN - Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc sáng 14/10 tại thành phố Vĩnh Yên.

Ông Vương Đình Huệ dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII

Ông Vương Đình Huệ dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII

VOV.VN - Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc sáng 14/10 tại thành phố Vĩnh Yên.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2020-2025
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2020-2025

VOV.VN - Về mục tiêu tổng quát và mục tiêu cơ bản, Thái Bình đến năm 2025, phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá; đến năm 2030 theo kịp nhóm dẫn đầu.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2020-2025

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2020-2025

VOV.VN - Về mục tiêu tổng quát và mục tiêu cơ bản, Thái Bình đến năm 2025, phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá; đến năm 2030 theo kịp nhóm dẫn đầu.