Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh kiểm tra phân giới, cắm mốc tại Gia Lai

VOV.VN -Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác Trung ương đã trực tiếp đến kiểm tra công tác phân giới, cắm mốc tại vị trí cột mốc 30.

Tiếp tục chuyến công tác tại Tây Nguyên, chiều nay (10/3), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng đoàn công tác Trung ương đi kiểm tra công tác phân giới, cắm mốc và đảm bảo an ninh quốc phòng tại huyện biên giới Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh kiểm tra công tác phân giới, cắm mốc tại vị trí Cột mốc 30

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cùng đoàn công tác Trung ương đã trực tiếp đến kiểm tra công tác phân giới, cắm mốc tại vị trí cột mốc biên giới số 30 – mốc Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

Cột mốc 30 là một trong 10 cột mốc chưa được cắm và xây dựng trong tổng số 20 cột mốc biên giới trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Dự kiến, khi được triển khai, cột mốc này sẽ được xây thành cột mốc đại, mốc loại A.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh làm việc với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cùng đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai.

Đồn đóng tại địa bàn chiến lược về an ninh quốc phòng và là nơi giao thương quan trọng giữa các tỉnh Đông Bắc Campuchia với nước ta, qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh.

Sau khi nghe các đơn vị liên quan báo cáo tình hình, Phó Thủ tướng đánh giá cao những kết quả của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh trong việc đảm bảo an ninh biên giới, xây dựng mối quan hệ hữu nghị với các đơn vị nước bạn Campuchia.

Phó Thủ tưởng Phạm Bình Minh biểu dương Biên phòng của tỉnh Gia Lai, đặc biệt là Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ đường biên giới, đảm bảo an ninh trật tự đường biên giới. Qua đó, góp phần xây dựng biên giới hữu nghị với nước bạn Campuchia, tăng cường hữu nghị giữa biên phòng của Việt Nam với Campuchia, đóng góp vào xây dựng quan hệ hữu nghị giữa hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cột mốc quan trọng dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn
Cột mốc quan trọng dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn

(VOV) -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Ký hợp đồng EPC là sự kiện, cột mốc quan trọng trong đầu tư xây dựng Dự án

Cột mốc quan trọng dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn

Cột mốc quan trọng dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn

(VOV) -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Ký hợp đồng EPC là sự kiện, cột mốc quan trọng trong đầu tư xây dựng Dự án

Vững bền cột mốc của lòng dân
Vững bền cột mốc của lòng dân

VOV.VN-Phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên cột mốc đã ghi nhận được nhiều công sức, đóng góp tích cực của nhân dân.

Vững bền cột mốc của lòng dân

Vững bền cột mốc của lòng dân

VOV.VN-Phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên cột mốc đã ghi nhận được nhiều công sức, đóng góp tích cực của nhân dân.

Những cột mốc chính trong quan hệ Cuba-Mỹ
Những cột mốc chính trong quan hệ Cuba-Mỹ

VOV.VN - Quan hệ giữa Cuba và Mỹ là mối quan hệ nhiều duyên nợ của hai nước hàng xóm.

Những cột mốc chính trong quan hệ Cuba-Mỹ

Những cột mốc chính trong quan hệ Cuba-Mỹ

VOV.VN - Quan hệ giữa Cuba và Mỹ là mối quan hệ nhiều duyên nợ của hai nước hàng xóm.

Mô hình cột mốc chủ quyền Trường Sa đoạt giải Sáng tạo
Mô hình cột mốc chủ quyền Trường Sa đoạt giải Sáng tạo

Lễ trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh lần thứ V (2012- 2013) vừa được tổ chức tại Khánh Hòa.

Mô hình cột mốc chủ quyền Trường Sa đoạt giải Sáng tạo

Mô hình cột mốc chủ quyền Trường Sa đoạt giải Sáng tạo

Lễ trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh lần thứ V (2012- 2013) vừa được tổ chức tại Khánh Hòa.

Khởi công xây dựng cột mốc biên giới 287 đất liền Việt Nam-Campuchia
Khởi công xây dựng cột mốc biên giới 287 đất liền Việt Nam-Campuchia

VOV.VN - Từ năm 2007 đến nay, tỉnh Kiên Giang cùng một số tỉnh của Campuchia đã hoàn thành 17/22 công trình cột mốc

Khởi công xây dựng cột mốc biên giới 287 đất liền Việt Nam-Campuchia

Khởi công xây dựng cột mốc biên giới 287 đất liền Việt Nam-Campuchia

VOV.VN - Từ năm 2007 đến nay, tỉnh Kiên Giang cùng một số tỉnh của Campuchia đã hoàn thành 17/22 công trình cột mốc

Hoàn thành một số cột mốc biên giới Việt Nam - Campuchia
Hoàn thành một số cột mốc biên giới Việt Nam - Campuchia

VOV.VN - Hiện cột mốc biên giới ở Bu Prăng là 1 trong 7 điểm chưa phân giới cắm mốc.   

Hoàn thành một số cột mốc biên giới Việt Nam - Campuchia

Hoàn thành một số cột mốc biên giới Việt Nam - Campuchia

VOV.VN - Hiện cột mốc biên giới ở Bu Prăng là 1 trong 7 điểm chưa phân giới cắm mốc.   

Việt – Lào đã thống nhất được 769 vị trí/811 cột mốc
Việt – Lào đã thống nhất được 769 vị trí/811 cột mốc

(VOV) -Từ ngày 5 – 9/1, tại Hà Nội diễn ra cuộc họp vòng 5 Ủy ban liên hợp cắm mốc biên giới Việt Nam - Lào.

Việt – Lào đã thống nhất được 769 vị trí/811 cột mốc

Việt – Lào đã thống nhất được 769 vị trí/811 cột mốc

(VOV) -Từ ngày 5 – 9/1, tại Hà Nội diễn ra cuộc họp vòng 5 Ủy ban liên hợp cắm mốc biên giới Việt Nam - Lào.

Người thanh niên làm mô hình cột mốc Trường Sa từ lòng yêu nước
Người thanh niên làm mô hình cột mốc Trường Sa từ lòng yêu nước

VOV.VN -Anh Nguyễn Văn Sinh đã chế tạo thành công mô hình cột mốc chủ quyền Trường Sa bằng đất sét nung.

Người thanh niên làm mô hình cột mốc Trường Sa từ lòng yêu nước

Người thanh niên làm mô hình cột mốc Trường Sa từ lòng yêu nước

VOV.VN -Anh Nguyễn Văn Sinh đã chế tạo thành công mô hình cột mốc chủ quyền Trường Sa bằng đất sét nung.