Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp các nhà khoa học quốc tế về môi trường

VOV.VN - Chiều tối 7/3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã tiếp đoàn các nhà khoa học quốc tế tham dự chuỗi hội thảo quốc tế về ô nhiễm môi trường, biện pháp phục hồi và quản lý lần thứ 4 (ICEPORM 4) vừa diễn ra tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao những kết quả của ICEPORM 4, trong đó có sáng kiến liên kết các nhà khoa học nhằm giải quyết những vấn đề môi trường mang tính liên ngành, cũng như các khuyến nghị, giải pháp quý báu cho Chính phủ Việt Nam. Phó Thủ tướng cho biết, mặc dù đạt được nhiều kết quả to lớn trong phát triển kinh tế, xã hội, nhưng do xuất phát điểm thấp, hậu quả nặng nề của chiến tranh nên Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với những vấn đề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Từ năm 1992, Việt Nam đã tham Công ước khung của Liên Hợp Quốc về chống biến đổi khí hậu, được cộng đồng quốc tế hỗ trợ trong tư vấn, hoàn thành hệ thống pháp luật liên quan đến môi trường. Thời gian qua, Việt Nam là một trong những quốc gia tích cực tham gia tích cực vào các thảo thuận quốc tế về chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, tiên phong trong thực hiện các cam kết, thoả thuận quốc tế như giảm phát thải trong khí nhà kính bằng 0 (Net Zero), thoả thuận chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

“Việt Nam đang nổi lên là một quốc gia tham gia tích cực vào các thảo thuận quốc tế về chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường. Việt Nam cũng là quốc gia tiên phong tham gia NetZero tại COP26. Việt Nam xác định, chỉ có giải quyết vấn đề chung toàn cầu thì mới giải quyết được vấn đề trong nước. Đây là thách thức chúng tôi phải vượt qua để hướng tới đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Do đó, Việt Nam đang tìm kiếm những hướng tiếp cận mới, những giải pháp công nghệ, kỹ thuật mới trong giải quyết vấn đề môi trường. Đồng thời , mong muốn nhận được sự hỗ trợ, hợp tác của các nhà khoa học, tổ chức, viện nghiên cứu quốc tế trong nghiên cứu, đào tạo nhân lực, đánh giá rủi ro, xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong quản lý chất thải nguy hại, chất thải rắn, chất thải sinh hoạt…; chuyển giao các công nghệ xử lý, tái chế chất thải; xử lý tồn dư chất độc da cam/dioxin trong chiến tranh; các bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn mới về môi trường trong đầu tư, sản xuất sản phẩm…

Cám ơn Phó Thủ tướng dành thời gian tiếp, GS. Hoàng Chung Thẩm (Đại học Auburn, Hoa Kỳ) cho biết, ICEPORM 4 quy tụ hơn 100 nhà khoa học quốc tế và Việt Nam đến từ 15 quốc gia trên thế giới, chia sẻ hơn 80 bài trình bày kết quả nghiên cứu về ô nhiễm môi trường, độc học môi trường, quan trắc và xử lý môi trường, đánh giá rủi ro sinh thái và tác đồng môi trường.

ICEPORM 4 đã kết nối các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực môi trường đông thuận hỗ trợ, sẵn sàng giúp đỡ Việt Nam trong nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, phù hợp với thực tiễn để quản lý đầy đủ, toàn diện môi trường quốc gia.

Báo cáo của các nhà khoa học quốc tế là những kinh nghiệm quý báu cho Việt Nam trong quản lý và phục hồi môi trường sau ô nhiễm.

Phó Thủ tướng giao Bộ TN&MT, Bộ Y tế hợp tác chặt chẽ với các nhà khoa học môi trường để cụ thể hoá các dề xuất, sáng kiến của ICEPORM 4 nhằm giải quyết nhanh, hiệu quả các thách thức về môi trường hiện nay.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làm gì để kiểm soát ô nhiễm không khí ở Hà Nội?
Làm gì để kiểm soát ô nhiễm không khí ở Hà Nội?

VOV.VN - Các nhà quản lý, người dân cần quan tâm hơn nữa, tăng cường đầu tư nguồn lực, kiểm soát chặt vấn đề ô nhiễm không khí.

Làm gì để kiểm soát ô nhiễm không khí ở Hà Nội?

Làm gì để kiểm soát ô nhiễm không khí ở Hà Nội?

VOV.VN - Các nhà quản lý, người dân cần quan tâm hơn nữa, tăng cường đầu tư nguồn lực, kiểm soát chặt vấn đề ô nhiễm không khí.

Nguyên nhân nào gây ra ô nhiễm không khí nghiêm trọng ở Hà Nội?
Nguyên nhân nào gây ra ô nhiễm không khí nghiêm trọng ở Hà Nội?

VOV.VN - Nguyên nhân gây ra nhiễm không khí nghiêm trọng ở Hà Nội nhiều năm qua chủ yếu là do giao thông, công nghiệp, xây dựng và các hoạt động dân sinh...

Nguyên nhân nào gây ra ô nhiễm không khí nghiêm trọng ở Hà Nội?

Nguyên nhân nào gây ra ô nhiễm không khí nghiêm trọng ở Hà Nội?

VOV.VN - Nguyên nhân gây ra nhiễm không khí nghiêm trọng ở Hà Nội nhiều năm qua chủ yếu là do giao thông, công nghiệp, xây dựng và các hoạt động dân sinh...

Sương mù dày đặc, chỉ số ô nhiễm không khí ở Hà Nội cao nhất thế giới
Sương mù dày đặc, chỉ số ô nhiễm không khí ở Hà Nội cao nhất thế giới

VOV.VN - Sáng 5/3, người dân Hà Nội thức dậy trong không khí mù mịt, tầm nhìn xa hạn chế, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình tham gia giao thông. Theo số liệu ghi nhận vào một số thời điểm sáng, không khí ở thủ đô đứng đầu thế giới về ô nhiễm không khí.

Sương mù dày đặc, chỉ số ô nhiễm không khí ở Hà Nội cao nhất thế giới

Sương mù dày đặc, chỉ số ô nhiễm không khí ở Hà Nội cao nhất thế giới

VOV.VN - Sáng 5/3, người dân Hà Nội thức dậy trong không khí mù mịt, tầm nhìn xa hạn chế, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình tham gia giao thông. Theo số liệu ghi nhận vào một số thời điểm sáng, không khí ở thủ đô đứng đầu thế giới về ô nhiễm không khí.