Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị về thực hiện chương trình MTQG

VOV.VN - Chiều nay 14/2, tại tỉnh Sóc Trăng đã diễn ra hội nghị trực tuyến về tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia vùng Tây Nam bộ, đồng thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc và tìm giải pháp tháo gỡ, triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì Hội nghị. Hội nghị được trực tuyến đến các tỉnh ĐBSCL.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giai đoạn 2021-2025, trung ương giao tổng vốn đầu tư phát triển hơn 8.790 tỷ đồng cho các địa phương thuộc vùng Tây Nam bộ để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, chiếm gần 8,8% nguồn lực đầu tư phát triển của ngân sách trung ương để thực hiện 3 chương trình trên cả nước.

Trong năm 2022, vốn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện 3 chương trình cho vùng là hơn 3.279 tỷ đồng (bao gồm cả vốn năm 2021 được chuyển sang năm 2022); vốn ngân sách địa phương của 13 tỉnh trong vùng bố trí thực hiện chương trình tổng nguồn là hơn 3.542 tỷ đồng. Tính đến hết năm 2023, giải ngân vốn ngân sách trung ương đạt trên 1.350 tỷ đồng, đạt gần 59% kế hoạch; đối với các địa phương, đã giải ngân 100% vốn ngân sách địa phương để thực hiện các chương trình.

Từ các nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, tỉnh Sóc Trăng trong năm 2022 có thêm 6 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Ước giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh trong năm 2022 là gần 2,3%, trong đó, giảm tỷ lệ hộ nghèo là dân tộc Khmer hơn 3%.

Tuy vậy, theo ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp những khó khăn, vướng mắc. Tiến độ xây dựng, trình ban hành và ban hành các văn bản quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo thẩm quyền của các Bộ, cơ quan Trung ương còn chậm và chưa được ban hành đồng bộ, kịp thời đã ảnh hưởng đến công tác triển khai, tổ chức thực hiện chương trình.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng nói: "Hầu hết các đối tượng được hỗ trợ chính sách nhà ở từ các chính sách trước đây theo quyết định số 134 và quyết định số 167 của Thủ tướng Chính phủ đến nay nhà ở đã hư hỏng, nhưng địa phương không có sơ sở để thực hiện chính sách theo chương trình".

Đại diện nhiều địa phương cũng kiến nghị các bộ ngành trung ương khẩn trương ban hành hoặc trình ban hành theo thẩm quyền các nội dung hướng dẫn còn thiếu, tích cực rà soát, chủ động trao đổi với các cơ quan liên quan để nghiên cứu, sửa đổi các cơ chế, chính sách đã ban hành nhằm thúc đẩy cao nhất tiến độ giải ngân vốn….

Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết: "Chính sách hỗ trợ cho nhà ở, chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, chính sách đối với người dân tộc là những cái mà thành phố Cần Thơ còn khó khăn vướng mắc, vẫn làm như cách cũ và cũng còn nhiều khó khăn và đó cũng chính là kiến nghị với trung ương sớm ban hành các hướng dẫn để cho thành phố Cần Thơ cũng như các tỉnh còn đang vướng khó khăn về vấn đề chi hỗ trợ và hỗ trợ các chính sách cho người nghèo".

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị, các bộ, ngành trung ương trong quý I năm 2023 nhanh chóng hoàn thành các văn bản hướng dẫn còn lại, cơ bản giải quyết hướng dẫn các văn bản còn chồng chéo nhằm sớm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các địa phương. Đặc biệt, các địa phương tránh đầu tư, thực hiện dàn trải, phân tán, gây lãng phí, giảm hiệu quả đầu tư:

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nói: "Đối với các địa phương thì trong quý 1 cũng mong các đồng chí làm những việc sau đây, thứ nhất là giao vốn cho xong đối với 5 địa phương còn lại, tôi nghĩ cái này trong tháng 2 làm được, các đồng chí chắc chuẩn bị hết rồi chỉ cần Hội đồng nhân dân họp nữa là quyết. Cái thứ hai là ban hành những văn bản hướng dẫn còn nợ. Thực ra trong 11 cái yêu cầu về văn bản thì có 6 cái là quy định cứng, còn 5 cái là tùy thuộc vào địa phương các đồng chí, tùy theo điều kiện thực tế có thể có hay không, cái này tuỳ các đồng chí quyết định. Cái việc thứ 3 là phải cân đối được vốn địa phương đối ứng với các chương trình này"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Tránh dàn trải trong đầu tư cho chương trình MTQG
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Tránh dàn trải trong đầu tư cho chương trình MTQG

VOV.VN - Ngày 13/2, tại tỉnh Bắc Kạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì cuộc họp trực tuyến với 14 tỉnh trung du, miền núi khu vực phía Bắc về tình hình triển khai thực hiện các chương trình Mục tiêu quốc gia; đánh giá những khó khăn, vướng mắc và bàn giải pháp tháo gỡ cũng như xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Tránh dàn trải trong đầu tư cho chương trình MTQG

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Tránh dàn trải trong đầu tư cho chương trình MTQG

VOV.VN - Ngày 13/2, tại tỉnh Bắc Kạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì cuộc họp trực tuyến với 14 tỉnh trung du, miền núi khu vực phía Bắc về tình hình triển khai thực hiện các chương trình Mục tiêu quốc gia; đánh giá những khó khăn, vướng mắc và bàn giải pháp tháo gỡ cũng như xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm việc với các tỉnh Tây Nguyên
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm việc với các tỉnh Tây Nguyên

VOV.VN - Hôm nay (10/2) tại Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị trực tuyến về việc triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021 - 2025 về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm việc với các tỉnh Tây Nguyên

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm việc với các tỉnh Tây Nguyên

VOV.VN - Hôm nay (10/2) tại Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị trực tuyến về việc triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021 - 2025 về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam

VOV.VN - Tại buổi tiếp, hai bên cho rằng, nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành hai nước Việt -Trung trong thời gian tới là triển khai thực chất, hiệu quả Tuyên bố chung và các thỏa thuận hợp tác đã ký kết.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam

VOV.VN - Tại buổi tiếp, hai bên cho rằng, nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành hai nước Việt -Trung trong thời gian tới là triển khai thực chất, hiệu quả Tuyên bố chung và các thỏa thuận hợp tác đã ký kết.