Thành phố Sơn La đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

VOV.VN -Trong 3 năm lại đây, tốc độ tăng trưởng GDP của thành phố đã tăng bình quân 11,7%, đóng góp 19% GDP của toàn tỉnh.

Sáng 26/10, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì và kỷ niệm 5 năm thành lập thành phố Sơn La (26/10/2008 – 26/10/2013).

Dự buổi lễ có bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí đại diện Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La; các đồng chí lão thành Cách mạnh, Mẹ Việt Nam Anh hùng và đông đảo nhân dân các dân tộc thành phố Sơn La.

Thành phố Sơn La, tiền thân là thị xã Sơn La, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Sơn La. Quá trình xây dựng và phát triển, thị xã Sơn La, nay là thành phố Sơn La đã vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh, tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển nền kinh tế thuần nông sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng Xã hội chủ nghĩa. 

Trong 3 năm lại đây, tốc độ tăng trưởng GDP của thành phố đã tăng bình quân 11,7%, đóng góp 19% GDP của toàn tỉnh. Đến năm 2013, thu nhập bình quân đầu người đã đạt 43,7 triệu đồng/người/ năm; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng kinh tế đô thị, với tỷ trọng dịch vụ chiếm 51,6%, tỷ trọng nông lâm nghiệp chỉ còn 11,3%; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2,75% năm 2010 xuống còn 1,9%.

Ghi nhận những thành tích đạt được, thành phố Sơn La được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Và trong lễ kỷ niệm, thành phố Sơn La vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội đã biểu dương những thành tựu mà thành phố Sơn La đạt được. Đồng thời, đề nghị thành phố Sơn La chủ động huy động nguồn lực để phát triển, từng bước trở thành trung tâm của vùng Tây Bắc. 

Bà Tòng Thị Phóng đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Sơn La cần tiếp tục xây dựng, củng cố hệ thống chính trị; đẩy mạnh cải cách nền hành chính, chú trọng xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó là phát huy tinh thần sáng tạo, tiềm năng lợi thế của địa phương, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo ra những bước đột phá nhằm phát triển kinh tế nhanh, toàn diện và bền vững.

Ngoài ra, Sơn La cần quan tâm xây dựng và nhân rộng những điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy những bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc anh em sống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt cùng phát triển./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Chủ tịch nước làm việc tại Sơn La
Phó Chủ tịch nước làm việc tại Sơn La

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước tuyên dương, đánh giá cao tinh thần vượt khó của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phù Yên (Sơn La).

Phó Chủ tịch nước làm việc tại Sơn La

Phó Chủ tịch nước làm việc tại Sơn La

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước tuyên dương, đánh giá cao tinh thần vượt khó của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phù Yên (Sơn La).

Sơn La tổng kết thực hiện Nghị quyết TW5 tại huyện Sông Mã
Sơn La tổng kết thực hiện Nghị quyết TW5 tại huyện Sông Mã

(VOV) - Nghị quyết đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến về nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt.

Sơn La tổng kết thực hiện Nghị quyết TW5 tại huyện Sông Mã

Sơn La tổng kết thực hiện Nghị quyết TW5 tại huyện Sông Mã

(VOV) - Nghị quyết đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến về nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt.

Họp Ban chỉ đạo Nhà nước dự án thủy điện Sơn La- Lai Châu
Họp Ban chỉ đạo Nhà nước dự án thủy điện Sơn La- Lai Châu

VOV.VN-Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương, các Bộ, ngành phải đẩy nhanh quyết toán 2 công trình thủy điện.

Họp Ban chỉ đạo Nhà nước dự án thủy điện Sơn La- Lai Châu

Họp Ban chỉ đạo Nhà nước dự án thủy điện Sơn La- Lai Châu

VOV.VN-Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương, các Bộ, ngành phải đẩy nhanh quyết toán 2 công trình thủy điện.

 Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La đạt 85,3% phiếu tín nhiệm cao
Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La đạt 85,3% phiếu tín nhiệm cao

(VOV) - Ông Hoàng Văn Chất, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La có số phiếu tín nhiệm cao là 58/68 phiếu, đạt 85,3%.

 Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La đạt 85,3% phiếu tín nhiệm cao

Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La đạt 85,3% phiếu tín nhiệm cao

(VOV) - Ông Hoàng Văn Chất, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La có số phiếu tín nhiệm cao là 58/68 phiếu, đạt 85,3%.

Sơn La: Công bố quyết định thành lập huyện Vân Hồ
Sơn La: Công bố quyết định thành lập huyện Vân Hồ

VOV.VN - Huyện Vân Hồ (Sơn La) có tổng diện tích tự nhiên 97.984 ha, với 55.797 nhân khẩu, địa giới hành chính gồm 14 xã.

Sơn La: Công bố quyết định thành lập huyện Vân Hồ

Sơn La: Công bố quyết định thành lập huyện Vân Hồ

VOV.VN - Huyện Vân Hồ (Sơn La) có tổng diện tích tự nhiên 97.984 ha, với 55.797 nhân khẩu, địa giới hành chính gồm 14 xã.