Quần chúng ưu tú độ tuổi "lên ông, lên bà" miệt mài phấn đấu thành đảng viên

VOV.VN - Thời gian qua, các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, đang có nhiều người cao tuổi viết đơn xin vào Đảng.

Thời gian qua, không ít tổ chức cơ sở Đảng trên cả nước rơi vào tình trạng khó kết nạp đảng viên mới, đặc biệt là khu vực nông thôn, miền núi. Điều này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng, về lâu dài ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Năm 2022, xã Thanh Liêm (huyện Thanh Chương, Nghệ An) có 7 quần chúng được học cảm tình Đảng, kết nạp được 1 đồng chí. Năm 2023 có 21 quần chúng được học đối tượng Đảng, đã kết nạp được 3 đảng viên.

Cạn nguồn, khó kết nạp đảng viên mới, là thực tế đã và đang diễn ra tại nhiều địa phương. Nguyên nhân được chỉ ra là lớp trẻ đi làm kinh tế, trong khi công nhân tại các nhà máy, xí nghiệp, tổ chức đoàn, hội, hoạt động cầm chừng, tổ chức Đảng nơi có nơi không.

Thực tế này đặt ra thách thức cho các địa phương, đặc biệt là khi thực hiện Nghị quyết 21 của Ban Chấp hành Trung ương, số lượng đảng viên kết nạp mới hàng năm phải đạt từ 3-4% (3 tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh tương đương khoảng 16.000 đảng viên/năm).

Ông Lý Bá Thái, Phó Bí thư Huyện uỷ Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, nếu tiếp tục duy trì tình trạng này thì số lượng đảng viên già sẽ nhiều, đảng viên trẻ không có để thay thế. Đây không chỉ là bất cập của huyện Kỳ Sơn. 

Củng cố tổ chức Đảng, phát triển đảng viên chưa bao giờ dễ dàng, nhưng đây là việc khó phải làm. Theo Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng, Thanh Hoá là tỉnh có số lượng đảng viên đứng thứ 2 cả nước. Làm thế nào để mỗi năm kết nạp khoảng 8.000 đảng viên? Địa phương đã phân tích những khó khăn, thách thức đặt ra khi thực hiện Nghị quyết 21; xác định dư địa và đề ra giải pháp, nhưng phải phù hợp với thực tiễn từng vùng, khu vực thì mới mang lại hiệu quả.

"Thực hiện Nghị quyết 21 của Ban Chấp hành Trung ương, Thanh Hoá phấn đấu 4%, theo đó năm 2023 Thanh Hoá phấn đấu kết nạp 8.120 đảng viên. Nỗ lực thực hiện, vì đã tính dư địa, khoảng 3.500 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ, số này được kết nạp đảng ở nông thôn khá lớn, rồi học sinh phổ thông, sinh viên, công nhân trong các nhà máy….Bởi nếu nhìn vào công nhân viên chức thì không có bao nhiêu, chủ yếu tập trung thanh niên ưu tú, có việc làm ở quê và sau khi xuất ngũ về thì chính đây là nguồn cán bộ cho thôn làng, bản phố", ông Đỗ Trọng Hưng cho biết.

Chất lượng đảng viên quyết định sức mạnh tổ chức Đảng

Thanh niên Giàng A Trống ở xã Tam Chung, huyện biên giới Mường Lát, Thanh Hoá là một trong số hàng nghìn “hạt giống đỏ” được địa phương tạo nguồn.

Điều mà anh suy nghĩ, phải quyết tâm, sau khi đi nghĩa vụ quân sự trở về thì phải làm điều gì đó cho bản thân, phải phấn đấu thành người của Đảng vì rất tin tưởng vào đường lối của Đảng.

Từ những “hạt giống đỏ”, với quyết tâm chính trị cao, giải pháp cụ thể, linh hoạt, hàng loạt chi bộ đã tìm ra hướng đi, từng bước tạo nguồn, xây dựng, củng cố tổ chức Đảng.

Thế nhưng, bài toán đặt ra là, làm thế nào phát triển đảng viên nhưng phải đảm bảo chất lượng đầu vào kết nạp là điều không dễ dàng. Các tỉnh Bắc Trung Bộ đã từng bước theo dõi, thanh lọc theo hướng tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống đến quần chúng ưu tú.

Theo ông Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Hà Tĩnh, kinh nghiệm cho thấy, nếu cố kết nạp bằng được, cho đủ, thì không bền vững. Hà Tĩnh xác định, chất lượng đảng viên quyết định sức mạnh tổ chức Đảng.

"Chúng tôi đang tập trung nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên. Lâu nay số lượng cơ bản, nhưng chất lượng này khác với đảng viên trước đây. Đảng viên trẻ bây giờ vào Đảng suy nghĩ khác, tất nhiên cũng học tập, cống hiến, phát triển, nhưng tư tưởng tôi nghĩ không phải cống hiến theo đúng nghĩa là phục vụ, cống hiến cho Đảng mà có gì đó phấn đấu vì mục đích chính trị, chính trị này không có gì xấu, nhưng không thuần tuý là cống hiến thực sự", ông Trần Thế Dũng cho biết.

Nhận thức được vai trò của tạo nguồn phát triển đảng viên, nhưng các địa phương có cách làm linh hoạt, sáng tạo, tuỳ vào điều kiện, tình hình từng vùng. Với vùng núi, vùng khó, vùng đồng bào dân tộc, tập trung giáo dục lý tưởng cho đội ngũ cán bộ bán chuyên trách ở các thôn, bản, người có uy tín…

Ông Nguyễn Kim Tú, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, năm 2023 một số lượng lớn người có uy tín, cán bộ bán chuyên trách dù tuổi cao nhưng đã thay đổi nhận thức, viết đơn xin vào đảng.

"Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho các Trưởng thôn; Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng, phó chi đoàn, chi hội chưa là đảng viên. Sau hội nghị có rất nhiều người được giác ngộ, từ đó phấn đấu vào Đảng, họ là những tấm gương trực tiếp tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, hội viên, quần chúng tiêu biểu vào Đảng", ông Nguyễn Kim Tú nói.

Với cách làm đúng, trúng, thời gian qua, các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, đang có nhiều người cao tuổi viết đơn xin vào Đảng. Đáng nói hơn, nhiều người trong số đó đã ở độ tuổi lên ông, lên bà, như ông La Văn Hoá, người dân tộc Thái ở Nghệ An, bà Hồ Nam, bà Phan Thị Nhung, ông Nguyễn Xuân Hồng ở huyện Hương Khê tỉnh Hà Tĩnh… họ đã miệt mài phấn đấu trở thành đảng viên vì niềm tin với Đảng. Và đây là suy nghĩ của họ: 

"Vào Đảng để xây dựng, làm gương cho con cháu. Vào Đảng để giúp dân, giúp làng. Được đứng vào hàng ngũ của Đảng thì dễ ăn nói với dân và công việc suôn sẻ hơn".

"Chúng tôi được bộ đội Biên phòng đưa ra khỏi cuộc sống núi rừng, hoang dã, cho mang họ của Bác Hồ, người Chứt được Đảng, Nhà nước chăm lo. Tiếp nhận điều đó bản thân tôi hiểu rằng mình phải gương mẫu đi đầu để đồng hành cùng cấp uỷ, chính quyền, đưa dân bản tiến bộ nhanh hơn".

Câu chuyện những người cao tuổi viết đơn xin vào đảng đang trở thành cảm hứng, niềm tin trong quần chúng nhân dân với Đảng. Ông Sầm Văn Duyệt, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Quế Phong, tỉnh Nghệ An chia sẻ, các quần chúng lớn tuổi tự nguyện được đứng trong hàng ngũ của Đảng, để thấm nhuần thêm chủ trương, chính sách, có điều kiện tuyên truyền thêm cho thế hệ trẻ.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”, đảng viên là “sợi dây chuyền để liên hệ Đảng với quần chúng”. Để thấy được rằng, cái cốt lõi nằm ở mỗi đảng viên mà ra. Đảng viên tốt hay xấu một phần là do công tác tạo nguồn, giáo dục chính trị tư tưởng. Nếu làm tốt công tác tạo nguồn, mà không được giáo dục, rèn giũa thường xuyên thì đảng viên đó cũng dễ trở nên tha hoá, biến chất, sống thực dụng; suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", vi phạm nguyên tắc, kỷ luật Đảng. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bà Trương Thị Mai: Vạch "ranh giới đỏ" để cán bộ không bước qua
Bà Trương Thị Mai: Vạch "ranh giới đỏ" để cán bộ không bước qua

VOV.VN - Nhấn mạnh phương châm “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đề nghị rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh chính sách, pháp luật để vạch "ranh giới đỏ" để cán bộ không bước qua; đồng thời tạo khuôn khổ để cán bộ dám nghĩ, dám làm, không e ngại, sợ sệt.

Bà Trương Thị Mai: Vạch "ranh giới đỏ" để cán bộ không bước qua

Bà Trương Thị Mai: Vạch "ranh giới đỏ" để cán bộ không bước qua

VOV.VN - Nhấn mạnh phương châm “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đề nghị rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh chính sách, pháp luật để vạch "ranh giới đỏ" để cán bộ không bước qua; đồng thời tạo khuôn khổ để cán bộ dám nghĩ, dám làm, không e ngại, sợ sệt.

Hồi chuông cảnh tỉnh cho những cán bộ, đảng viên giữ chức vụ cao
Hồi chuông cảnh tỉnh cho những cán bộ, đảng viên giữ chức vụ cao

VOV.VN - Nửa nhiệm kỳ qua, chúng ta xử lý nghiêm khắc, công minh cũng là hồi chuông cảnh tỉnh những cán bộ, đảng viên đang giữ chức vụ càng cao, trách nhiệm càng lớn thì càng phải giữ mình hơn. Còn nếu lợi dụng, lạm dụng quyền lực, độc đoán, chuyên quyền thì tất yếu sẽ bị xử lý.

Hồi chuông cảnh tỉnh cho những cán bộ, đảng viên giữ chức vụ cao

Hồi chuông cảnh tỉnh cho những cán bộ, đảng viên giữ chức vụ cao

VOV.VN - Nửa nhiệm kỳ qua, chúng ta xử lý nghiêm khắc, công minh cũng là hồi chuông cảnh tỉnh những cán bộ, đảng viên đang giữ chức vụ càng cao, trách nhiệm càng lớn thì càng phải giữ mình hơn. Còn nếu lợi dụng, lạm dụng quyền lực, độc đoán, chuyên quyền thì tất yếu sẽ bị xử lý.

Bình Định rà soát, sàng lọc 48 đảng viên có dấu hiệu vi phạm
Bình Định rà soát, sàng lọc 48 đảng viên có dấu hiệu vi phạm

VOV.VN - Các đảng bộ thuộc Đảng bộ tỉnh Bình Định đã rà soát, sàng lọc 48 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng.

Bình Định rà soát, sàng lọc 48 đảng viên có dấu hiệu vi phạm

Bình Định rà soát, sàng lọc 48 đảng viên có dấu hiệu vi phạm

VOV.VN - Các đảng bộ thuộc Đảng bộ tỉnh Bình Định đã rà soát, sàng lọc 48 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng.