Quan hệ Việt Nam - Campuchia sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong năm 2024

VOV.VN - Theo Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng quan hệ Việt Nam - Campuchia năm 2024 và những năm tiếp theo sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực.

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng cho biết, xuất phát từ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của quan hệ Việt Nam - Campuchia, trên nền tảng thành quả đạt được trong thời gian qua và được sự chỉ đạo của Lãnh đạo cấp cao hai nước, sự quan tâm góp sức của các bộ, ngành, địa phương hai nước, quan hệ Việt Nam - Campuchia năm 2024 và những năm tiếp theo sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực. 

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng điểm lại những kết quả nổi bật của quan hệ Việt Nam – Campuchia trong năm 2023.

Về quan hệ chính trị - đối ngoại được tăng cường, phát huy vai trò định hướng cho hợp tác toàn diện giữa hai nước. Tiếp nối chuỗi các sự kiện trong Năm hữu nghị VN-CPC 2022, quan hệ chính trị năm 2023 tiếp tục được củng cố và tăng cường mạnh mẽ trên kênh Đảng, kênh Chính phủ, các bộ-ngành với tần suất trao đổi đoàn khá cao (khoảng 60 đoàn), trong đó có 04 đoàn cấp cao: Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia (02/2023), Cuộc gặp giữa các Lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Nhân dân Campuchia và Đảng Nhân dân cách mạng Lào (9/2023), đặc biệt là chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Campuchia bà Khuon Sudary (30/11 đến 02/12) và của Thủ tướng Hun Manet (11-12/12) trên cương vị mới sau khi Campuchia thành lập Quốc hội và Chính phủ mới, khẳng định sự coi trọng và ưu tiên của đảng, nhà nước và chính phủ hai bên đối với quan hệ gần gũi giữa hai nước, là nền tảng vững chắc tạo đà thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa mối quan hệ nghị truyền thống lâu đời Việt Nam - Campuchia.

Các cơ chế song phương được duy trì và phát huy hiệu quả, trong đó có Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Campuchia, Hội nghị hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới. Qua các chuyến thăm và cơ chế hợp tác, hai bên đều khẳng định quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực trên các lĩnh vực, đạt được một số thỏa thuận định hướng cho tổng thể quan hệ hai nước, hình thành thêm cơ chế hợp tác mới, đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tiếp tục giải quyết các vấn đề tồn đọng. Các hình thức trao đổi thông tin, kinh nghiệm giữa các bộ-ngành, tỉnh-thành được đẩy mạnh; một số văn kiện được ký kết, làm cơ sở cho việc triển khai hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Điểm nỗi bật nữa là quan hệ Việt Nam – Lào - Campuchia (CLV) cũng được quan tâm đẩy mạnh, lần đầu tiên 3 nước tổ chức “Hội nghị cấp Chủ tịch Quốc hội CLV”, “Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới cấp Bộ trưởng Quốc phòng CLV, bên cạnh cơ chế Ăn sáng làm việc giữa ba Thủ tướng CLV, cơ chế 3 bên của một số bộ ngành, đoàn thể (Công an, Tòa án, Mặt trận, Thanh niên...), tiếp xúc cấp cao giữa Lãnh đạo chủ chốt/cấp cao cũng được tăng cường, qua đó truyền tải thông điệp cho thế hệ trẻ về tầm quan trọng chiến lược của quan hệ song phương Việt Nam - Campuchia và giữa ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam.       

Về hợp tác đối ngoại quốc phòng-an ninh ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, thực sự là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ hai nước. Hai bên đã phối hợp giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng-an ninh và môi trường hòa bình cho sự phát triển ở mỗi nước, thực hiện tốt Nghị định thư và Kế hoạch hợp tác thường niên 2023 giữa hai Bộ Quốc phòng, Bộ Công An Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia.

Hai bên thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp ngăn chặn và vô hiệu hóa các âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tăng cường phối hợp tuần tra chung, giữ vững an ninh, trật tự ở khu vực biên giới trên bộ và trên biển; tổ chức giao lưu kết nghĩa, phối hợp đấu tranh chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, vượt biên trái phép, giải quyết các vấn đề nảy sinh; củng cố và quản lý đường biên giới, vành đai an ninh. Lực lượng chức năng hai bên tiếp tục tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia.

Về quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại có chuyển biến mạnh mẽ, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế ở mỗi nước. Mặc dù chịu tác động của dịch Covid-19, nhưng kim ngạch song phương vẫn tăng trưởng đáng ghi nhận với tổng kim ngạch hai chiều năm 2020 đạt 5,32 tỷ USD, năm 2021 đạt 9,54 tỷ USD, năm 2022 đạt 10,57 tỷ USD và kỳ vọng cả năm 2023 đạt trên 08 tý USD. Hiện Việt nam có 205 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Campuchia với tổng số vốn đăng ký 2,95 tỷ USD, đứng đầu ASEAN và trong tốp 05 nước có đầu tư trực tiếp lớn nhất tại Campuchia.

Sự quan tâm, tạo thuận lợi của Chính phủ hai nước là một trong những cơ sở thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, đầu tư giữa hai nước có bước phát triển mạnh trong những năm qua. Hai bên cũng tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia, Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam - Campuchia, chính quyền các tỉnh giáp biên tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh tại khu vực biên giới, ưu đãi và tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa qua biên giới, tích cực thúc đẩy hoạt động thương mại khu vực biên giới, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế của hai nước.

Về hợp tác giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là lĩnh vực được hai bên đặc biệt quan tâm, coi đây là lĩnh vực trọng yếu, là nhân tố góp phần tích cực vào việc củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị, lâu dài giữa hai nước vì mục tiêu phát triển của mỗi nước. Hiện có hơn 100 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Campuchia và trên 2.000 sinh viên Campuchia theo học tại Việt Nam. Đây là nguồn bổ sung thêm nhân lực cho Campuchia, góp phần hiện thực hóa Chiến lược Ngũ giác giai đoạn 1 của Chính phủ Campuchia nhiệm kỳ 7 và các chiến lược phát triển khác trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Về triển vọng hợp tác Việt Nam - Campuchia năm 2024. Xuất phát từ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của quan hệ Việt Nam - Campuchia, trên nền tảng thành quả đạt được trong thời gian qua và được sự chỉ đạo của Lãnh đạo cấp cao hai nước, sự quan tâm góp sức của các bộ, ngành, địa phương hai nước, quan hệ Việt Nam - Campuchia năm 2024 và những năm tiếp theo sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực.

Hai bên vẫn còn dư địa và nhiều cơ hội để mở rộng các lĩnh vực hợp tác tiềm năng có thể bổ sung cho nhau như xây dựng Cơ chế hợp tác du lịch ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam, đa dạng hóa hình thái du lịch, hợp tác trong lĩnh vực khoa học, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, công nghiệp chế biến xuất khẩu, công nghệ cao, hợp tác y tế.

Với chính sách quyết tâm cải cách mạnh mẽ toàn diện của Chính phủ Campuchia nhiệm kỳ VII, tạo thông thoáng cho phát triển kinh tế, trao đổi thương mại, đầu tư sẽ mở ra thuận lợi mới và cơ hội đầu tư. Trên tinh thần tích cực, chủ động, nhanh nhạy của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư Việt Nam, tôi tin rằng triển vọng quan hệ hợp tác năm 2024 sẽ có nhiều sáng sủa hơn. Kim ngạch thương mại Việt Nam - Campuchia tiếp tục duy trì ổn định và tăng trưởng.

Nhân dịp năm mới 2024, xin chúc các bạn khán, thính, độc giả của VOV dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công; chúc đội ngũ cán bộ, biên tập viên, phóng viên của VOV tiếp tục có nhiều bài viết, tác phẩm hay, đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Campuchia.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư: Tiếp tục giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam - Campuchia
Tổng Bí thư: Tiếp tục giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam - Campuchia

VOV.VN - Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong giai đoạn mới, hai bên cần tiếp tục giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển.

Tổng Bí thư: Tiếp tục giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam - Campuchia

Tổng Bí thư: Tiếp tục giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam - Campuchia

VOV.VN - Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong giai đoạn mới, hai bên cần tiếp tục giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển.

Hợp tác kinh tế-thương mại: Động lực mới cho quan hệ Việt Nam - Campuchia
Hợp tác kinh tế-thương mại: Động lực mới cho quan hệ Việt Nam - Campuchia

VOV.VN - Nhận lời mời của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, Thủ tướng Campuchia Hun Manet sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11-12/12/2023. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang trên đà phát triển tích cực.

Hợp tác kinh tế-thương mại: Động lực mới cho quan hệ Việt Nam - Campuchia

Hợp tác kinh tế-thương mại: Động lực mới cho quan hệ Việt Nam - Campuchia

VOV.VN - Nhận lời mời của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, Thủ tướng Campuchia Hun Manet sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11-12/12/2023. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang trên đà phát triển tích cực.

Tổng Bí thư: Tiếp tục giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam - Campuchia
Tổng Bí thư: Tiếp tục giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam - Campuchia

VOV.VN - Tại cuộc tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia, Tổng Bí thư nhấn mạnh, hai Đảng có chung nguồn gốc từ Đảng Cộng sản Đông Dương, vừa là đồng chí vừa là anh em, do vậy hai bên cần tiếp tục giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển.

Tổng Bí thư: Tiếp tục giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam - Campuchia

Tổng Bí thư: Tiếp tục giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam - Campuchia

VOV.VN - Tại cuộc tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia, Tổng Bí thư nhấn mạnh, hai Đảng có chung nguồn gốc từ Đảng Cộng sản Đông Dương, vừa là đồng chí vừa là anh em, do vậy hai bên cần tiếp tục giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển.

Hợp tác quốc phòng là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam – Campuchia
Hợp tác quốc phòng là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam – Campuchia

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định hợp tác quốc phòng tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Campuchia; hoan nghênh việc Bộ Quốc phòng hai nước phối hợp triển khai hiệu quả hơn 30 hoạt động rất có ý nghĩa nhằm kỷ niệm “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022”. 

Hợp tác quốc phòng là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam – Campuchia

Hợp tác quốc phòng là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam – Campuchia

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định hợp tác quốc phòng tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Campuchia; hoan nghênh việc Bộ Quốc phòng hai nước phối hợp triển khai hiệu quả hơn 30 hoạt động rất có ý nghĩa nhằm kỷ niệm “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022”.