Quảng Ninh: Thành lập thành phố là dấu mốc, không phải đích đến

VOV.VN - Ngày 29/9, thành phố Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thành lập. Gần 1 tháng sau khi trở thành thành phố, yêu cầu được đặt ra là phải nhanh chóng chuyển trạng thái, từ hoàn thành việc thành lập sang xây dựng và phát triển thành phố.

Mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 được Đại hội Đảng bộ Quảng Ninh lần thứ XVI đề ra đã được hiện thực hóa ngay trong năm đầu nhiệm kỳ 2025 - 2030. Toàn bộ quá trình, từ hoàn thiện tiêu chuẩn, xin chủ trương của Trung ương đến trình hồ sơ đề án được thực hiện trong khoảng 7 tháng. Quảng Ninh đã đáp ứng đầy đủ 7/7 tiêu chuẩn, được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I trên toàn bộ địa giới hành chính. 99,96% hộ gia đình đồng ý khi lấy ý kiến nhân dân; 100% đại biểu HĐND tỉnh tán thành chủ trương.

Quảng Ninh cũng hoàn thành các nhiệm vụ cấp bách trước ngày thành lập thành phố 1/9/2026, từ tổ chức bộ máy, con dấu, thủ tục hành chính đến hạ tầng số. Gần 12.000 chứng thư số được chuyển đổi, không ghi nhận gián đoạn trong giải quyết thủ tục hành chính. Ngay sau khi thành phố chính thức hoạt động, nhiều chính sách an sinh được triển khai, có sức lan tỏa mạnh mẽ như: học sinh phổ thông được sử dụng miễn phí 1 bộ sách giáo khoa từ năm học 2026 - 2027; học sinh tại các phường Hạ Long, Hồng Gai, Hà Tu được miễn phí xe buýt đưa đón đến trường; chính sách tín dụng ưu đãi giai đoạn 2026 - 2030 được sửa đổi, bổ sung nhằm tạo việc làm, ổn định sinh kế cho người dân…

Ông Lưu Mạnh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hạ Long, địa phương có 100% hộ dân đồng ý với đề án thành lập thành phố cho biết: “Phường Hạ Long đã chủ động chuyển đổi đồng bộ dữ liệu dân cư, đất đai để bộ máy mới vận hành liên tục, không gián đoạn giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Việc chuyển tiếp được thực hiện theo nguyên tắc kế thừa, không làm xáo trộn đời sống nhân dân. Đến nay, phường đã tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho 100% người dân, hoàn thành 12 cơ sở dữ liệu y tế và lắp đặt 12 điểm đón xe buýt phục vụ học sinh”.

Báo cáo tổng kết tại Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn như: Số liệu đề án liên quan đến nhiều ngành, địa phương nên nhiều thời điểm phải điều chỉnh, bổ sung tài liệu minh chứng. Khối lượng công việc rất lớn trong thời gian ngắn tạo áp lực cho các cơ quan tham mưu; sự phối hợp giữa một số cơ quan có lúc chưa thực sự chặt chẽ, đồng bộ. Việc hoàn thiện quy hoạch phân khu, xây dựng đô thị thông minh, nền tảng dữ liệu dùng chung vẫn đòi hỏi nhiều thời gian và nguồn lực.

Ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng hơn là xây dựng thành phố Quảng Ninh thực sự xứng tầm với vị thế mới.

“Phải nhanh chóng chuyển trạng thái từ hoàn thành việc thành lập thành phố sang xây dựng và phát triển thành phố. Tuyệt đối không có tư tưởng cho rằng Quốc hội đã thông qua nghị quyết thành lập thành phố, thành phố đã chính thức đi vào hoạt động thì nhiệm vụ đã hoàn thành. Thành lập thành phố là một dấu mốc, không phải đích đến”, ông Bùi Văn Khắng nêu rõ.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các cấp, các ngành tập trung bảo đảm chính quyền thành phố và 54 xã, phường, đặc khu hoạt động thông suốt, không để thay đổi mô hình hành chính làm phát sinh thêm thủ tục, chi phí cho người dân, doanh nghiệp; nâng tầm quản trị đô thị, đẩy nhanh xây dựng đô thị thông minh, chính quyền số; khẩn trương cụ thể hóa quy hoạch, phát triển thành phố theo mô hình đa trung tâm; tiếp tục mở rộng chính sách an sinh, không để khoảng cách phát triển giữa đô thị với nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm yêu cầu quản trị của thành phố. Ông Khắng cũng nhấn mạnh, chặng đường phía trước đòi hỏi quyết tâm lớn hơn và mọi thành quả của vị thế mới cuối cùng phải được đo bằng thực chất cuộc sống của nhân dân.

ca2.jpg

Quảng Ninh: Dân vận khéo bắt đầu từ những việc gần dân

VOV.VN - Ở làng chài Hà Phong 8 hay những thôn, bản của xã Quảng La, thành phố Quảng Ninh, công tác dân vận của Đảng được bắt đầu từ những việc rất gần gũi khi cán bộ trực tiếp xuống địa bàn, nghe người dân phản ánh, cùng tháo gỡ từng vấn đề phát sinh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Quảng Ninh tháo điểm nghẽn cho nền tảng số dùng chung
Quảng Ninh tháo điểm nghẽn cho nền tảng số dùng chung

VOV.VN - Thành phố Quảng Ninh xác định nguyên tắc “một hệ thống - một dữ liệu - một dịch vụ” cho toàn bộ nền tảng số dùng chung. Chiến dịch 100 ngày xử lý điểm nghẽn chuyển đổi số đang góp phần tháo gỡ khó khăn để sớm đạt mục tiêu quan trọng này.

Quảng Ninh tháo điểm nghẽn cho nền tảng số dùng chung

Quảng Ninh tháo điểm nghẽn cho nền tảng số dùng chung

VOV.VN - Thành phố Quảng Ninh xác định nguyên tắc “một hệ thống - một dữ liệu - một dịch vụ” cho toàn bộ nền tảng số dùng chung. Chiến dịch 100 ngày xử lý điểm nghẽn chuyển đổi số đang góp phần tháo gỡ khó khăn để sớm đạt mục tiêu quan trọng này.

Thành phố Quảng Ninh rực rỡ cờ hoa, các cơ quan, đơn vị đồng loại đổi biển tên
Thành phố Quảng Ninh rực rỡ cờ hoa, các cơ quan, đơn vị đồng loại đổi biển tên

VOV.VN - Ngày 1/9, Nghị quyết số 36/2026/QH16 của Quốc hội về việc thành lập TP Quảng Ninh chính thức có hiệu lực. Trong ngày đầu mang tên gọi mới, từ đô thị đến miền núi, biên giới, hải đảo, cờ Đảng, cờ Tổ quốc rực đỏ trên các tuyến đường và khu dân cư.

Thành phố Quảng Ninh rực rỡ cờ hoa, các cơ quan, đơn vị đồng loại đổi biển tên

Thành phố Quảng Ninh rực rỡ cờ hoa, các cơ quan, đơn vị đồng loại đổi biển tên

VOV.VN - Ngày 1/9, Nghị quyết số 36/2026/QH16 của Quốc hội về việc thành lập TP Quảng Ninh chính thức có hiệu lực. Trong ngày đầu mang tên gọi mới, từ đô thị đến miền núi, biên giới, hải đảo, cờ Đảng, cờ Tổ quốc rực đỏ trên các tuyến đường và khu dân cư.

Với vị thế và động lực mới, Quảng Ninh vươn mình cất cánh
Với vị thế và động lực mới, Quảng Ninh vươn mình cất cánh

Sự kiện Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố đã mở ra một giai đoạn phát triển mới hết sức quan trọng đối với Quảng Ninh. Vị thế mới đồng thời đặt ra yêu cầu rất cao, nhất là về mô hình tăng trưởng, tổ chức không gian phát triển, năng lực quản trị, kiến thiết và chất lượng phục vụ người dân, DN.

Với vị thế và động lực mới, Quảng Ninh vươn mình cất cánh

Với vị thế và động lực mới, Quảng Ninh vươn mình cất cánh

Sự kiện Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố đã mở ra một giai đoạn phát triển mới hết sức quan trọng đối với Quảng Ninh. Vị thế mới đồng thời đặt ra yêu cầu rất cao, nhất là về mô hình tăng trưởng, tổ chức không gian phát triển, năng lực quản trị, kiến thiết và chất lượng phục vụ người dân, DN.

Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố thứ 8 của Việt Nam
Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố thứ 8 của Việt Nam

VOV.VN - Hôm nay (01/9), Nghị quyết số 36/2026/QH16 của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của Quảng Ninh.

Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố thứ 8 của Việt Nam

Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố thứ 8 của Việt Nam

VOV.VN - Hôm nay (01/9), Nghị quyết số 36/2026/QH16 của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của Quảng Ninh.