Quảng Trị sắp xếp 13 đơn vị hành chính cấp xã, dôi dư hơn 110 cán bộ

VOV.VN - Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Theo đó, tỉnh này thực hiện sắp xếp 13 đơn vị hành chính cấp xã, dự kiến có 111 cán bộ dôi dư phải sắp xếp, tinh giảm.

Đối với đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Quảng Trị thực hiện sắp xếp 13 đơn vị giai đoạn 2023 – 2025. Cụ thể, tại huyện Gio Linh, sáp nhập xã Linh Hải và xã Gio Sơn thành xã mới Gio Sơn; nhập thôn Hà Thanh, xã Gio Châu vào xã Gio Quang; nhập các thôn Hà Thượng, Hà Trung, xã Gio Châu vào thị trấn Gio Linh; nhập xã Gio Việt vào thị trấn Cửa Việt. Tại huyện Triệu Phong thực hiện sáp nhập xã Triệu Sơn và xã Triệu Lăng thành xã mới Triệu Cơ; nhập xã Triệu Vân và Triệu An thành xã mới Triệu Tân. Tại huyện Hải Lăng, sáp nhập xã Hải Quế và Hải Ba thành xã mới Hải Bình. Như vậy, sau khi sắp xếp, tỉnh Quảng Trị thành lập 7 đơn vị hành chính cấp xã mới, giảm được 6 đơn vị.

Ngoài ra, do các yếu tố đặc thù về truyền thống lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán, vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, cộng đồng dân cư, yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Quảng Trị thống nhất chưa thực hiện sắp xếp đối với 8 xã, phường, thị trấn giai đoạn 2023 - 2025. Đó là: các xã Hải Phú, Hải Quy, huyện Hải Lăng; Trung Hải, Trung Giang, huyện Gio Linh; Vĩnh Thái, Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh; thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong; phường An Đôn, thị xã Quảng Trị.

Đối với đơn vị hành chính cấp huyện, tỉnh Quảng Trị có 02 đơn vị phải thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 là huyện đảo Cồn Cỏ và thị xã Quảng Trị, vì diện tích tự nhiên và quy mô dân số không đạt tiêu chuẩn theo quy định. Tuy nhiên, tỉnh Quảng Trị vẫn giữ nguyên 02 đơn vị này vì các yếu tố đặc thù về truyền thống lịch sử, vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, cộng đồng dân cư, yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế xã hội. 

Ông Trần Hữu Anh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị cho biết, dự kiến có 111 cán bộ cấp xã dôi dư phải sắp xếp, giảm dần trong 5 năm tới: “Sau khi HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết, UBND tỉnh trình Đề án này với Bộ Nội vụ, Bộ Nội vụ trình Chính phủ để Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua. Sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết sắp xếp của từng địa phương thì tỉnh mới triển khai sắp xếp. Các đơn vị trong diện sắp xếp phải dừng tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm.. để giảm dần số cán bộ dôi dư của các đơn vị sắp xếp trong 5 năm. Dự kiến trong Quý IV năm nay sẽ triển khai sắp xếp”.

Trước đó, trong giai đoạn 2019-2021, tỉnh Quảng Trị tiến hành sắp xếp 24 xã, thị trấn. Sau khi sắp xếp, tỉnh này còn 125 xã, giảm 16 xã và sắp xếp, tinh giảm gần 500 cán bộ, công chức cấp xã dôi dư sau khi sắp xếp.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng bàn phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.
Đà Nẵng bàn phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

VOV.VN - Sáng nay (13/10), Thành ủy Đà Nẵng tiến hành Hội nghị lần thứ 13 đánh giá tình hình công tác Quý III, 9 tháng năm 2023, bàn nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm. Hội nghị lần này cũng bàn 3 nội dung quan trọng, trong đó có phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 và giai đoạn 2026-2030.

Đà Nẵng bàn phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Đà Nẵng bàn phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

VOV.VN - Sáng nay (13/10), Thành ủy Đà Nẵng tiến hành Hội nghị lần thứ 13 đánh giá tình hình công tác Quý III, 9 tháng năm 2023, bàn nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm. Hội nghị lần này cũng bàn 3 nội dung quan trọng, trong đó có phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 và giai đoạn 2026-2030.

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã: Tinh gọn nhưng phải hài hoà lợi ích
Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã: Tinh gọn nhưng phải hài hoà lợi ích

VOV.VN - Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là yêu cầu cần thiết nhằm tinh gọn bộ máy hành chính. Tuy vậy, điều quan trọng nhất là hiệu quả thực chất của bộ máy chính quyền, chất lượng các dịch vụ công mà người dân và doanh nghiệp được thụ hưởng.

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã: Tinh gọn nhưng phải hài hoà lợi ích

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã: Tinh gọn nhưng phải hài hoà lợi ích

VOV.VN - Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là yêu cầu cần thiết nhằm tinh gọn bộ máy hành chính. Tuy vậy, điều quan trọng nhất là hiệu quả thực chất của bộ máy chính quyền, chất lượng các dịch vụ công mà người dân và doanh nghiệp được thụ hưởng.